1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia quyết phục hận thất bại 0-10 trước UAE

(Dân trí) - Bốn năm trước tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã hứng chịu thất bại đáng xấu hổ với tỷ số 0-10 trước đội tuyển UAE. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau này, đội tuyển Malaysia vẫn tỏ ra tự tin và tuyên bố sẽ giành chiến thắng.

Ngày mai (10/9), đội tuyển Malaysia sẽ có loạt trận thứ hai tiếp đón đội tuyển UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận ra quân của đội tuyển đến từ Tây Á do họ nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ nhất diễn ra vào ngày 5/9 vừa qua.

Ở trận đấu này, đội tuyển Malaysia có lợi thế sân nhà khi đón tiếp UAE tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur, ngoài ra họ có tâm lý tốt khi giành chiến thắng 3-2 trên sân khách trước Indonesia trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023.

Mặc dù vậy, đội tuyển UAE được đánh giá không dễ chơi chút nào khi họ từng đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số không tưởng 10-0 ở vòng loại World Cup 2018 bốn năm trước, và đây cũng được xem là ứng cử viên số 1 ở bảng G.

Đội tuyển Malaysia quyết phục hận thất bại 0-10 trước UAE - 1

Đội tuyển Malaysia đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, tuyên bố trước thềm trận đấu, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) là ông Keith Hamidin vẫn tỏ ra lạc quan:

“Chúng tôi sẽ đón tiếp đội bóng xếp hạng 65 thế giới trên sân nhà, vì vậy không có lý do để chúng tôi phải sợ họ. Mỗi cầu thủ từ thủ môn đến tiền đạo đều sẽ cống hiến và chơi theo chiến thuật. Và tôi hy vọng người hâm mộ sẽ lấp đầy SVĐ Quốc gia, không chỉ để cổ vũ cho The white mà còn tăng thêm sự tự tin cho các cầu thủ,” ông Keith Hamidin đã nói với tờ New Straits Times.

“Tôi có thể thấy trước việc Malaysia sẽ gây khó khăn cho đối thủ. Tôi không nói điều này để thổi phồng trận đấu. Tôi tin vào đội bóng này, và họ có khả năng gây ra những khó khăn lớn. Tất cả các đội trong bảng đấu này đều ngang bằng nhau. Mỗi đội có cơ hội 50-50 để giành chiến thắng. Nếu chúng tôi có thể giành được chiến thắng thứ hai vào hôm thứ Ba, chúng tôi sẽ đi đúng hướng,” ông nói thêm.

Đội tuyển Malaysia quyết phục hận thất bại 0-10 trước UAE - 2

UAE sở hữu tiền đạo ngôi sao Ali Mabkhout có giá 4 triệu bảng, đã đóng góp 19 bàn thắng sau 20 lần ra sân cho đội tuyển

Mặc dù đội tuyển Malaysia tỏ ra tự tin trước thềm trận đấu, nhưng lịch sử đối đầu giữa 2 đội tuyển cho thấy chiến thắng nghiêng hẳn về UAE. Sau 12 lần gặp nhau gần đây, đội tuyển UAE có tới 9 trận thắng trước đội tuyển Malaysia, 1 trận hòa và 2 trận thua. Điều đáng nói là trận thua gần nhất của UAE cũng cách nay tới 37 năm, từ năm 1982. Trong thế kỉ 21, UAE toàn thắng cả năm trận gặp đội tuyển Malaysia.

Sông Lam