1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Italia nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA khi vô địch Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Chức vô địch Euro 2020 đã giúp đội tuyển Italia tạo nên cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau 53 năm chờ đợi, đội tuyển Italia đã giành chức vô địch Euro một cách vô cùng thuyết phục. Danh hiệu này càng có ý nghĩa hơn khi cách đây 3 năm, Azzurri từng không thể giành vé tham dự World Cup 2018.

Đội tuyển Italia nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA khi vô địch Euro 2020 - 1

Đội tuyển Italia vươn lên hạng 4 thế giới sau khi vô địch Euro 2020.

Với việc giành chức vô địch Euro 2020, đội tuyển Italia đã tạo nên màn nhảy vọt ấn tượng trên bảng xếp hạng FIFA. Trước thềm giải đấu, họ đang đứng thứ 7. Giờ đây, đoàn quân của HLV Mancini đã nhảy lên xếp thứ 4.

Điều đáng nói, ở thời điểm HLV Mancini tiếp quản đội tuyển Italia vào tháng 5/2018, đội tuyển Italia còn xếp thứ… 20 thế giới. Thậm chí, trước đó, sau khi không thể giành vé dự World Cup 2018, đội bóng áo Thiên thanh còn bị đẩy xuống vị trí thấp nhất trong lịch sử (thứ 21).

Sự vươn lên thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của đội tuyển Italia dưới thời HLV Mancini. Họ đã sẵn sàng vứt bỏ lối chơi phòng ngự truyền thống, để chuyển sang lối chơi tấn công đầy mạnh mẽ.

Ngược dòng thời gian, kể từ tháng 9/2013, đội tuyển Italia mới có được vị trí cao như vậy trên bảng xếp hạng FIFA. Với lực lượng hiện tại, họ hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng ở World Cup 2022.

Đội tuyển Italia nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA khi vô địch Euro 2020 - 2

Italia đang có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA kể từ tháng 9/2013.

Theo dự kiến, vào tháng 9 tới, đội tuyển Italia sẽ tiếp tục chiến dịch ở vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, họ đang dẫn đầu bảng đấu với Thụy Sỹ, Bắc Ailen, Bulgaria và Lithuania). Thầy trò HLV Mancini đã giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

Trong khi đó, mặc dù thua Italia ở tứ kết Euro 2020 nhưng đội tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Xếp thứ 2 là đội tuyển Brazil. Trong khi đó, dù thất vọng nhưng Pháp vẫn giữ vị trí thứ 3.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đội tuyển Anh (thứ 5), Argentina (thứ 6), Tây Ban Nha (thứ 7), Bồ Đào Nha (thứ 8). Đan Mạch (thứ 9) và Hà Lan (thứ 10).