1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Anh giành hạng 3 UEFA Nations League sau 6 loạt sút luân lưu

(Dân trí) - Tuyển Anh đã có trận hòa nhạt nhòa trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu, đoàn quân của Southgate chỉ có được chiến thắng 6-5 ở loạt sút luân lưu, qua đó giành vị trí hạng ba.

Tuyển Anh giành hạng 3 Nation League sau 6 loạt sút luân lưu

Tuyển Anh chỉ có được chiến thắng trước Thụy Sĩ sau sáu loạt sút luân lưu. Trận thắng của “Tam sư” vô cùng khó nhọc nhưng là cái kết xứng đáng, họ chơi tốt hơn Thụy Sĩ với rất nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra. Đáng tiếc các ngôi sao trị giá hàng chục triệu bảng của tuyển Anh lại không có duyên ghi bàn và phải nhờ tới sự tỏa sáng của thủ thành Pickford để giành chiến thắng.

Đội tuyển Anh giành hạng 3 UEFA Nations League sau 6 loạt sút luân lưu - 1

Pickford đã giúp tuyển Anh giành chiến thắng

Sau các thất bại trước Hà Lan, tuyển Anh thực hiện xoay tua đội hình khi bước vào trận tranh hạng 3. HLV Southgate chỉ còn giữ lại bốn cầu thủ ra sân ở trận gặp Hà Lan gồm thủ thành Pickofr, hậu vệ Maguire, tiền vệ Delph và tiền đạo Sterling. Trong khi đó bên phía Thụy Sĩ đã chuyển từ sơ đồ 4-4-1-1 sang chuyển 3-4-2-1. HLV Petkovic chỉ có hai sự điều chỉnh về nhân sự. 

Những phút đầu trận rất sôi nổi, phút thứ 3 Kane cầm bóng xâm nhập vòng cấm địa và thực hiện cú lốp bóng. Thủ thành Sommer của Thụy Sĩ đã kịp chạm những đầu ngón tay vào bóng, nhờ đó trái bóng đã dội xà ngang bật ra.  Tới phút 14, Sterling có cơ hội ngon ăn khi dứt điểm cách khung thành đối phương chưa đầy 10m, trước mặt chỉ còn thủ thành Sommer, tiếc rằng anh sút bóng nhẹ nên không gây nguy hiểm.

Đội tuyển Anh giành hạng 3 UEFA Nations League sau 6 loạt sút luân lưu - 2

Alli không có duyên ghi bàn

Tuyển Anh vẫn là đội chơi tấn công có nét hơn Thụy Sĩ. Phút 29, Sterling tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi lao vào sút hụt bóng ở cách khung thành đối phương có 5m sau đường căng ngang vào của Alexander-Arnold. Đến phút 35, tới lượt Alli phung phí cơ hội ghi bàn khi băng vào thoải mái đón quả tạt của đồng đội và đánh đầu từ cự ly 5m, bóng đi vọt xà.

Các cầu thủ Anh dứt điểm rất kém duyên và suýt chút nữa họ đã ghi bàn “nhờ” đối thủ ở phút 54, một pha băng về phá bóng trượt chân khiến của hậu vệ Thụy Sĩ đã khiến trái bóng văng về khung thành đội nhà, rất may cột dọc đã giúp họ từ chối bàn thắng. Mãi tới phút 84, Anh mới làm lưới của Thụy Sĩ rung lên sau cú đá bồi cận thành của Callum Wilson.

Đội tuyển Anh giành hạng 3 UEFA Nations League sau 6 loạt sút luân lưu - 3

Wilson sút bóng vào lưới Thụy Sĩ

Đội tuyển Anh giành hạng 3 UEFA Nations League sau 6 loạt sút luân lưu - 4

"Kép phụ" của tuyển Anh ăn mừng bàn thắng

Đội tuyển Anh giành hạng 3 UEFA Nations League sau 6 loạt sút luân lưu - 5

Tuy nhiên, trọng tài Ovidiu Hategan đã xem video và từ chối bàn thắng

Tuy nhiên, sau khi các cầu thủ Anh ăn mừng xong xuôi trọng tài chính mới đi xem lại tình huống ghi bàn nhờ công nghệ VAR và rồi ông quyết định không có bàn thắng. Theo trọng tài chính, Callum Wilson đã phạm lỗi với một cầu thủ đối phương trong khi băng vào để ghi bàn. Vẫn không thể ghi bàn thắng trong 90 phút chính thức, hai đội phải thi đấu thiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ, các cầu thủ Anh đã thể hiện sự vượt trội với những đợt tấn công dồn dập. Phút 98, thủ thành Sommer cản được cú đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa của Alli, anh tiếp tục tỏa sáng với pha cản cú đá bồi ở cự ly gần của Callum Wilson. Dứt điểm rất nhiều, thậm chí tuyển Anh trong 30 phút hiệp phụ sút tới 11 lần, hơn gấp đôi số lần dứt điểm ở 90 phút đầu tiên (5 lần), nhưng họ vẫn không thể ghi bàn.

Không có bàn thắng ở 120 phút thi đấu, hai đội bước vào đá luân lưu. Tuyển Anh sút trước và ở năm loạt sút đầu tiên, 10 cầu thủ của hai đội đều sút thành công. Ở loạt sút thứ 6, sau khi Dier sút thành công đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 6-5, thủ thành Pickford đã tỏa sáng với pha đổ người đúng hướng cản được cú sút của Drmic, qua đó giúp “Tam sư” giành chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Thụy Sĩ: (3-5-1-1) Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Fernandes (Zakaria 61), Chaka, Freuler, Rodriguez (Drmic 87); Shaqiri (Zuber 65); Seferovic (Okafor 113)

Anh: (4-3-3) Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose (Walker 70); Dier, Alli, Delph (Barkley 106); Lingard (Sancho 106), Kane (Wilson 75), Sterling

Phù Sa