Đội tuyển Anh có thể gặp họa khi để cổ động viên "chơi bẩn" Đan Mạch

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Anh có thể lĩnh hậu quả khi để các cổ động viên (CĐV) chiếu tia laser vào mặt thủ thành Kasper Schmeichel trong trận bán kết Euro 2020 với Đan Mạch.

Trong trận bán kết Euro 2020, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Đan Mạch sau 120 phút thi đấu. Chiến thắng này đã giúp cho Tam Sư giành quyền lọt vào trận chung kết gặp Italia.

Tuy nhiên, đội tuyển Anh có thể gặp họa vì hành vi "chơi bẩn" của các CĐV. Cụ thể, những hình ảnh ghi lại cho thấy thủ thành Kasper Schmeichel đã bị những CĐV Anh trên khán đài Wembley chiếu tia laser vào mặt trong tình huống đối mặt với Harry Kane ở pha phạt đền.

Đội tuyển Anh có thể gặp họa khi để cổ động viên chơi bẩn Đan Mạch - 1

Thủ thành Kasper Schmeichel bị những CĐV Anh chiếu tia laser vào mặt.

Theo nguồn tin từ CNN, UEFA đã xác định sai phạm của các CĐV Anh về hành vi chiếu tia laser. Bên cạnh đó, họ cũng có thể xử lý các CĐV của đội chủ nhà khi có hành vi la ó, chế giễu trong lúc quốc ca của Đan Mạch vang lên cũng như việc đốt pháo sáng.

Trong tuyên bố trên trang chủ, UEFA nhấn mạnh rằng những hành vi này đều vi phạm quy định của cơ quan này và đồng thời tuyên bố: "Những CĐV Anh đang bị cáo buộc vi phạm những quy định của UEFA.

Cụ thể: Hành vi sử dụng tia laser đã vi phạm điều 16 (mục 2D) trong quy định kỷ luật của UEFA.

Hành vi la ó, chế giễu trong lúc quốc gia của đối thủ vang lên vi phạm điều 16 (mục 2 G).

Hành vi đốt pháo sáng vi phạm điều 16 (mục 2C).

Vụ việc này sẽ được Cơ quan kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA xử lý theo đúng thủ tục".

Đội tuyển Anh có thể gặp họa khi để cổ động viên chơi bẩn Đan Mạch - 2

Những CĐV Anh còn la ó khi quốc ca của Đan Mạch vang lên.

Sau trận đấu, người dẫn chương trình kênh ITV, Mark Pougatch đã nhấn mạnh: "Dù ai đó làm thì đó là hành vi của kẻ ngốc. Không ai trong số chúng ta muốn nhìn thấy những hành vi như vậy trong trận đấu".

Trong khi đó, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thì phía Đan Mạch không muốn làm to chuyện. FA xác nhận: "Đại diện của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch đã nói với UEFA rằng họ không muốn truy cứu chuyện này".

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Dù vậy, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy UEFA sẽ đưa ra án phạt cho đội tuyển Anh trước trận chung kết Euro 2020 với Italia.

Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/7.