1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Man Utd hóa "người không phổi", sở hữu thống kê đáng nể

H.Long

(Dân trí) - Theo thống kê, đội trưởng Man Utd, Harry Maguire chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất thế giới trong năm 2020.

Sau khi gia nhập Man Utd vào mùa Hè 2019, Harry Maguire đã nhanh chóng trở thành trụ cột và được trao băng đội trưởng của CLB. Thực tế, trong vòng 1,5 năm qua, Harry Maguire đã hứng chịu không ít sự chỉ trích vì những sai lầm trong khâu phòng ngự nhưng anh vẫn là nhân tố không thể thay thế của HLV Solskjaer.

Đội trưởng Man Utd hóa người không phổi, sở hữu thống kê đáng nể - 1

Harry Maguire ra sân nhiều nhất thế giới trong năm 2020

Thậm chí, Harry Maguire gần như không có quá nhiều trận đấu để nghỉ ngơi khi phải cày ải liên tục cùng Man Utd. Theo thống kê của cơ quan thống kê CIES, trung vệ người Anh chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất thế giới trong năm 2020 (không tính các thủ môn).

Cụ thể, tính tới ngày 17/12, Harry Maguire đã ra sân thi đấu tổng cộng 4.745 phút - tương đương 79 giờ đồng hồ. Đây là thống kê vô cùng đáng nể nếu biết rằng các CLB đã phải thi đấu với mật độ rất dày trong thời gian dài kể từ khi trở lại sau dịch Covid-19.

Tính trung bình (cả ở CLB và ĐTQG), cứ ba ngày, các cầu thủ phải ra sân một lần, chưa kể thời gian di chuyển. Do đó, nhiều CLB đã phải xoay vòng đội hình để giữ thể lực cho các cầu thủ. Tuy nhiên, Harry Maguire vẫn gần như thi đấu trọn vẹn trong hầu hết trận đấu của Man Utd.

Theo thống kê, kể từ khi gia nhập Man Utd, Harry Maguire đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong tất cả các trận đấu ở Premier League. Ở mùa này, anh chỉ vắng mặt trong 2 trận đấu gặp PSG (ở Champions League) và Brighton (ở Premier League) đều vì chấn thương (chứ không phải xoay vòng chuyên môn của HLV Solskjaer).

Đội trưởng Man Utd hóa người không phổi, sở hữu thống kê đáng nể - 2

Thống kê về những cầu thủ ra sân nhiều nhất thế giới trong năm 2020

Tân binh Ruben Dias của Man City ra sân nhiều thứ 2 với 4344 phút (tức kém Harry Maguire 401 phút). Trong bối cảnh hàng thủ Man City bất ổn, Ruben Dias đang nổi lên như nhân tố không thể thay thế.

Messi xếp thứ 3 với 4.293 phút. Ở mùa này, siêu sao người Argentina đã được nghỉ ở một vài trận đấu ở Champions League. Xếp thứ 4 là cầu thủ khác của Man Utd, đó là Bruno Fernandes với 4.164 phút. Ngôi sao người Bồ Đào Nha từng trải qua giai đoạn cày ải vô cùng vất vả tới mức kiệt sức ở mùa giải trước. Sang mùa này, sau khi Man Utd mua Van De Beek, Bruno Fernandes đã bắt đầu được xoay vòng.

Những gương mặt khác nằm trong top 10 là Bruno Pacheco (Ceara, Brazil), Lukaku (Inter, Italia), Lindelof (Man Utd, Anh), Varane (Real Madrid, Tây Ban Nha), Jesus Navas (Sevilla, Tây Ban Nha) và Callum McGregor (Celtic, Scotland).