1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Fiorentina đột ngột qua đời ở tuổi 31

(Dân trí) - Ngày hôm qua, làng túc cầu Italia cũng như thế giới đã đón nhận tin buồn khi trung vệ người Italia, Davide Astori đã qua đời ở tuổi 31 vì bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ.

Ngay trước thềm chuyến làm khách tới sân của Udinese, Fiorentina đã nhận tin dữ khi đội trưởng của CLB, Davide Astori đã qua đời ở tuổi 31 trong khi ngủ ở khách sạn La di Moret. Nguyên nhân dẫn tới cái tên của trung vệ này là bị nhồi máu cơ tim.

Davide Astori qua đời ở tuổi 31
Davide Astori qua đời ở tuổi 31

Được biết, Davide Astori vừa lên chức bố cách đây 2 tuần. Cái chết của trung vệ người Italia đã để lại sự xót thương vô hạn cho làng túc cầu Italia cũng như thế giới. Trong những năm qua, Davide Astori là cái tên thường xuyên góp mặt trong thành phần đội tuyển Italia.

Trên trang chủ, CLB Fiorentina đã xác nhận về sự ra đi của đội trưởng đội bóng. Họ viết: “Fiorentina vô cùng thương tiếc khi buộc phải báo tin rằng đội trưởng của CLB đã qua đời.

Trước sự việc khủng khiếp và đau lòng này và trên hết là sự tôn trọng cho gia đình Davide Astori, chúng tôi kêu gọi sự cảm thông từ mọi người”.

Davide Astori khởi nghiệp trong màu áo AC Milan. Tuy nhiên, chỉ tới khi cập bến Cagliari, trung vệ sinh năm 1987 mới xây dựng tên tuổi. Sau đó, anh chuyển tới AS Roma và Fiorentina theo hợp đồng cho mượn, trước khi chính thức được Fiorentina mua đứt vào năm 2016.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Davide Astori đã có 14 trận đấu và ghi được 1 bàn.

Sự qua đời của Davide Astori khiến cho Ban tổ chức quyết định hoãn lại tất cả các trận đấu trong loạt trận Chủ nhật ở Serie A.

H.Long