Đối thủ Malaysia không cố ý chơi xấu làm nữ VĐV Việt Nam mất huy chương

Sông Lam

(Dân trí) - Trọng tài đã ra phán quyết cuối cùng sau sự cố nữ VĐV Đinh Thị Bích té ngã trong lúc chạy nước rút về đích do nghi bị đối thủ Malaysia chơi xấu.

Khoảnh khắc Đinh Thị Bích bị ngã và mất huy chương (Nguồn: VTV).

Ở vòng chung kết nội dung chạy 800m nữ SEA Games 31 diễn ra chiều hôm qua (16/5) trên SVĐ Mỹ Đình, nữ VĐV Việt Nam Đinh Thị Bích đã gặp sự cố đáng tiếc và lỡ tấm huy chương quý giá. Cụ thể, khi chỉ còn cách vạch đích chừng 20m, Đinh Thị Bích đang xếp thứ ba, sau Agustina Manik (Indonesia) và người đồng đội Khuất Phương Anh. 

Đối thủ Malaysia không cố ý chơi xấu làm nữ VĐV Việt Nam mất huy chương - 1

Đinh Thị Bích đang chạy nước rút bứt tốc về đích ở khoảng 20m cuối cùng (Ảnh: Hải Long).

Đúng lúc đó, cô đã va chạm với VĐV Savinder Kaur (Malaysia) và mất thăng bằng, ngã gục xuống sân. VĐV người Malaysia bứt lên và đoạt tấm HCĐ, Trong khi đấy, Đinh Thị Bích dù rất cố gắng gượng dậy để về đích nhưng đã lỡ mất cơ hội giành huy chương ở những mét cuối cùng. Ngay sau đó cô được đồng đội cùng đội ngũ y tế trợ giúp và phải rời sân bằng cáng. 

Đối thủ Malaysia không cố ý chơi xấu làm nữ VĐV Việt Nam mất huy chương - 2

Đinh Thị Bích bất ngờ va chạm với VĐV người Malaysia và ngã gục xuống sân (Ảnh: Hải Long).

Trên mạng xã hội đã lan truyền clip Đinh Thị Bích va chạm với đối thủ người Malaysia và cho rằng nữ VĐV bị đối thủ chơi xấu để cướp huy chương. Tuy nhiên, thông tin với báo chí, Tổng trọng tài điền kinh Nguyễn Trung Hinh cho biết, giám sát và trọng tài đã xem lại băng ghi hình kỹ thuật để đưa ra phán quyết về sự vụ gây tranh cãi nói trên.

Kết luận được đưa ra là VĐV Savinder Kaur không cố ý phạm lỗi với Đinh Thị Bích. Vận động viên Malaysia có tác động đến Đinh Thị Bích nhưng đó là lỗi không cố ý. Vì thế tổ trọng tài vẫn công nhận thành tích của đối thủ.

Đối thủ Malaysia không cố ý chơi xấu làm nữ VĐV Việt Nam mất huy chương - 3

Đinh Thị Bích phải nhờ đến sự chăm sóc y tế trước khi rời sân bằng cáng (Ảnh: Hải Long).

Tại nội dung 800m này, nữ VĐV Khuất Phương Anh đã giành HCV khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 9 giây 76. Đây cũng là lần đầu tiên, Khuất Phương Anh đoạt HCV SEA Games.

Với cá nhân Đinh Thị Bích, cô đã không bảo vệ thành công tấm HCV của mình ở nội dung này. Ở kỳ SEA Games 30, nữ VĐV sinh năm 1997 đã đoạt HCV nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 7 giây 16, hơn Khuất Phương Anh 1,08 giây.