1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình xuất sắc nhất vòng 31 Premier League

(Dân trí) - Với cú hat-trick hoàn hảo vào lưới West Ham, ngôi sao của MU Wayne Rooney đã quay trở lại đội hình tiêu biểu sau một thời gian dài vắng bóng. Trong danh sách 11 ngôi sao hay nhất vòng đấu này còn có những “cánh chim lạ” đến từ Fulham hay Blackburn.

Thủ môn:

 

Ben Foster (Birmingham): Chia tay Old Trafford có lẽ là một quyết định chính xác với Ben Foster, ít nhất là cho đến thời điểm này của mùa giải. Thủ thành người Anh tiếp tục trình diễn một phong độ ấn tượng trong khung gỗ của Birmingham để giúp đoàn quân của HLV Alex McLeish giữ lại St Andrews 3 điểm trọn vẹn.

 

Hậu vệ:

 

Ryan Giggs (MU): Lão tướng 37 tuổi đã khiến tất cả phải bất ngờ khi thi đấu rất tròn vai trong vai trò một... hậu vệ cánh trái thay thế Evra nhạt nhòa ở 45 phút đầu tiên trước West Ham. Giggs còn góp công lớn vào bàn ấn định tỉ số của Chicharito, giúp MU hoàn thành cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục tại Upton Park.

 

Đội hình xuất sắc nhất vòng 31 Premier League - 1

Dù phải chuyển xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ trái trong hiệp 2, Giggs vẫn tỏ ra rất xuất sắc
 

 

Christopher Samba (Blackburn): Trước khi Blackburn hành quân đến Emirates, người ta đã dự đoán rằng sẽ rất khó có cơ hội để “hoa hồng” kiếm điểm tại đây. Nhưng kể cả khi chỉ còn lại 10 người trên sân, The Rovers vẫn biết cách bắt Arsenal phải ngậm ngùi chia điểm và trung vệ Samba chính là ngôi sao quan trọng nhất của đội khách trong thành công đó.

 

Joleon Lescott (Man City): “Khóa chết” chủ công Asamoah Gyan của Sunderland đồng thời thực hiện quả phạt góc chính xác đến từng centimet để Vieira lập công, Lescott đang trên đường tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Everton ngày xưa.

 

Chris Baird (Fulham): Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, Baird còn liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công rất hiệu quả. Sự năng nổ của anh đã giúp thủ thành Mark Schwarzer có một ngày cực kì nhàn nhã trong khi ở phần sân đối diện, Richard Kingson cùng hàng phòng ngự Blackpool lại luôn phải gồng mình chống đỡ suốt trong 90 phút của cuộc đối đầu tại Craven Cottage.

 

Tiền vệ:

 

Đội hình xuất sắc nhất vòng 31 Premier League - 2

Phong độ cao của “ngựa chứng” Joey Barton (trái) giúp Newcastle đè bẹp đội khách Wolves
 

 

Joey Barton (Newcastle): Xem cách Barton “dọn dẹp” hoàn toàn tuyến giữa của Wolves thì mới hiểu tại sao Newcastle luôn ưu ái cho “ngựa chứng” này đến vậy. Nếu có thể tránh xa những rắc rối bên ngoài sân cỏ, có lẽ Barton đã trở thành một ngôi sao hàng đầu tại xứ sương mù từ lâu.

 

Chris Brunt (West Brom): Ở mùa giải này, Brunt chính là “linh hồn” trong những pha lên bóng của The Baggies. Và trong trận đấu với Liverpool, ngôi sao này lại tiếp tục là người mang đến niềm vui cho các CĐV tại The Hawthorns khi thực hiện thành công 2 quả penalty giúp West Brom oanh liệt quật ngã The Kop với tỉ số 2-1.

 

Mark Noble (West Ham): Ngoài 2 bàn thắng đều trên chấm 11 mét vào lưới MU, Noble còn hoạt động rất hiệu quả trong suốt 60 phút anh hiện diện trên sân. Tiếc cho tiền vệ này bởi sau đó, The Hammers đã không thể đứng vững trước sức ép quá lớn từ “Quỷ đỏ”.

 

Tiền đạo:

 

Wayne Rooney (MU): Tuyệt vời! Đó là những gì chính xác nhất để ca ngợi Rooney sau cú hat-trick ấn tượng vào lưới Robert Green. Thêm một lần nữa“số 10” và MU lại chứng minh được đẳng cấp cùng bản lĩnh của mình ở những thời điểm quyết định.

 

Đội hình xuất sắc nhất vòng 31 Premier League - 3

Màn trình diễn tuyệt vời của “gã Shrek” tại Upton Park với 1 hat-trick
 

 

Darren Bent (Aston Villa): Cú đúp vào lưới Everton ngay tại Goodison Park đã giải thích tại sao một đội bóng nổi tiếng “thắt lưng buộc bụng” như Aston Villa lại phải chi đến 24 triệu bảng cho chữ kí của ngôi sao Tam Sư.

 

Bobby Zamora (Fulham): Đã lâu rồi Premier League mới được chứng kiến một vòng đấu mà các chân sút người Anh tỏa sáng rực rỡ như thế này. Mạnh mẽ và chính xác, đó là những phẩm chất đã giúp Zamora lập hẳn một cú đúp vào lưới Blackpool giúp Fulham giành thắng lợi “3 sao” hoành tráng.

 

GK