1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình xuất sắc nhất Serie A nửa đầu mùa giải

(Dân trí) - Serie A đang bước vào kỳ nghỉ năm mới và trước khi trở lại vào tuần tới, hãy cùng điểm qua những gương mặt thi đấu đầy nổi trội trong nửa mùa giải vừa qua tại giải đấu cao nhất nước Ý này.

 
Đội hình xuất sắc nhất Serie A nửa đầu mùa giải - 1

Buffon tiếp tục chứng tỏ sự xuất sắc của mình trong màu áo Juve.

 

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus)

 

Bất chấp chấn thương dai dẳng nhưng Buffon đã có một năm khá thành công với Juventus. Những pha ra vào hợp lý của thủ môn này giúp cho Bà đầm già thành Turin có được chuỗi trận khá thành công. Dù tháng cuối lượt đi mùa giải 2009/10 không thực sự thuyết phục nhưng Buffon vẫn xứng đáng là người gác đền xuất sắc nhất bóng đá Italia hiện nay.

 

Hậu vệ:

 

Alessandro Nesta (Milan) – Dù chỉ chơi 13 phút ở mùa giải trước nhưng trở lại sau chấn thương, Nesta lại giúp người hâm mộ nhớ về đỉnh cao của anh khi cùng Italia giương cao Cúp vàng thế giới. Ở độ tuổi 33, trung vệ này vẫn tỏ ra khó nhằn đối với bất kỳ tiền đạo nào tại Serie A.

 

Thiago Silva (Milan) – Bên cạnh kinh nghiệm của Nesta, Milan còn có sự bổ sung thành công của Thiago Silva. Tuyển thủ Brazil này đã hòa nhập rất tốt với sức mạnh, khả năng không chiến và khả năng đọc trận đấu của mình.

 
Đội hình xuất sắc nhất Serie A nửa đầu mùa giải - 2

Thiago Silva dần trở thành "lá chắn thép" của Milan.
 

Andrea Ranocchia (Bari) – Ở tuổi 21, anh được coi là sự phát hiện đầy thú vị của bóng đá Italia năm vừa qua. Cùng với Leonardo Bonucci, Ranocchia giúp Bari có số lần thủng lưới ít không kém gì các đại gia với những hảo thủ. Cứ tiếp tục phong độ thế này trong năm 2010, nhiều khả năng Juventus hoặc MU sẽ là bến đỗ mới của anh.

 

Tiền vệ

 

Douglas Maicon (Inter) – Không chỉ chơi tốt hàng phòng ngự, Maicon còn chứng tỏ duyên ghi bàn hiếm thấy của mình khi được đôn lên vị trí tiền vệ. Tuyển thủ Brazil này có ảnh hưởng lớn tới thành tích đầu bảng Serie A hiện nay của Inter Milan.

 

David Pizarro (Roma) – Sự hồi phục của một AS Roma có công đóng góp rất lớn của tiền vệ người Chile này. Dẫn dắt trận đấu cùng những cú sút đáng sợ, anh đã khiến CĐV thành Rome quên đi “Hoàng tử nhỏ” Aquilani.

 
Đội hình xuất sắc nhất Serie A nửa đầu mùa giải - 3

Hamsik - Tiền vệ trung tâm sáng giá của bóng đá thế giới.
 

Marek Hamsik (Napoli) – Được coi là tiền vệ trẻ xuất sắc chỉ kém Cesc Fabregas (Arsenal), Napoli phải rất đau đầu tìm cách giữ chân anh ở lại với đội bởi khả năng dẫn dắt và ghi bàn của Hamsik đủ đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của các đội bóng lớn.

 

Javier Zanetti (Inter) – 14 năm hoạt động không biết mệt mỏi trong màu áo Inter, Zanetti xứng đáng được tôn vinh nhờ vào sự ổn định hiếm thấy cả công lẫn thủ ở một cầu thủ đã bước sang tuổi 36.

 

Tiền đạo

 

Francesco Totti (Roma) – Dù bị chấn thương hành hạ nhưng Er Pupone vẫn làm nên điều khác biệt với 9 bàn trong 12 trận tại Serie A và 11 bàn chỉ trong 6 trận Europa League. Quan trọng hơn, anh chính là linh hồn vực dậy một AS Roma tưởng chừng đã rơi vào khủng hoảng đầu mùa.

 
Đội hình xuất sắc nhất Serie A nửa đầu mùa giải - 4

Milito nhanh chóng chứng tỏ khả năng "sát thủ" tại Inter.
 

Diego Milito (Inter) – Rời Genoa, El Principe tiếp tục là cây săn bàn thượng thặng với 10 bàn trong 15 trận Serie A cùng Inter. Dường như tài ghi bàn và nhiệt huyết luôn có sẵn trong người “sát thủ” này.

 

Juan Manuel Vargas (Fiorentina) – Dù đóng vai trò tiền đạo lùi nhưng chân sút Peru này vẫn ghi được những bàn thắng quan trọng. Và có lẽ CĐV Liverpool không thể quên được cái tên Vargas, kẻ đã tống tiễn Liverpool khỏi Champions League.

 

Vũ Phong

Theo Goal