1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu V-League 2006

(Dân trí) - Một cuộc chiến căng thẳng đã hạ màn, và đây cũng chính là lúc Dân trí điểm mặt những “chiến binh” tinh nhuệ nhất của giải đấu năm nay, trong sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 đang trở thành xu hướng mới của BĐ thế giới trong năm 2006.

>V-League 2006 từ A đến Z

> Hai "hạt sạn" lớn của V-League 2006

 

Thủ môn: Fabio Santos (GĐT.LA)

 

Anh chàng hộ pháp người Brazil là “con nhện ngoại” duy nhất được ra sân thường xuyên tại giải năm nay.

 

Không chỉ vượt trội so với các đồng nghiệp VN ở tầm vóc, “người gác đền” 24 tuổi này còn thể hiện một lối bắt bóng chắc chắn, cơ bản và ra vào cực kỳ hợp lý. “Đòn” đặc biệt của Santos còn là những cú sút phạt sấm sét và những quả phát bóng chuẩn xác. Với những tố chất đó, Santos xứng đáng đứng trong khung thành của đội hình tiêu biểu năm nay.

 

Trung vệ: Huy Hoàng (P.SLNA) - Nirut (P.Bình Định)  

 

Có rất nhiều gương mặt khả dĩ cho hai vị trí trung vệ, như: Neweat (TMN.CSG), Bernard (M.Nam Định), Alphonse (P.SLNA), Sama (HN.ACB) hay Lương Trung Tuấn (P.Bình Định). Nhưng sáng giá nhất trong số những trung vệ xuất sắc đó chính là Huy Hoàng và Nirut.

 

Đội hình tiêu biểu V-League 2006 - 1
 11 gương mặt tiêu biểu của V-League 2006.

 

Mặc dù gây không ít phiền toái về chuyện lương bổng, hay màn quỳ lạy trọng tài Đào Văn Cường, nhưng chính phong độ và “chất” thủ lĩnh của Hoàng đã xốc lại tinh thần của cả đội bóng xứ Nghệ trong nửa cuối mùa giải.

 

Tỉnh táo và quyết đoán trong những pha cản phá, mạnh mẽ trong phát động tấn công, Hoàng là mẫu trung vệ toàn diện nhất VN hiện nay. Khả năng sút xa cũng là một điểm mạnh khác của cầu thủ này.

 

Nirut cũng đã thể hiện mình là một trung vệ xuất sắc khi luôn chơi ổn định trong màu áo P.Bình Định, dù đội bóng này không phải lúc nào cũng duy trì được sự “lỳ lợm” cần thiết như hồi đầu mùa giải.

 

Chơi bên cạnh Lương Trung Tuấn, trung vệ người Thái Lan là một sự bổ khuyết hoàn hảo. Lối chơi bóng đầu óc, dứt khoát chính là điểm mạnh của Nirut. Với sự chắc chắn của cặp trung vệ, cộng với phong độ khá ổn định của các TM Minh Quang và Vĩnh Lợi, P.Bình Định là một trong hai hàng thủ hiệu quả nhất V-League 2006, với 22 bàn thua sau 24 trận.

 

Hậu vệ cánh: Văn Nhiên (M.Nam Định) - Minh Trung (TMN.CSG)

 

Nếu như cặp trung vệ có khá nhiều ứng viên, thì quả là khó để tìm được cặp hậu vệ biên ưng ý cho cả mùa giải. “Gạn đục khơi trong” có hai gương mặt có thể tạo được lòng tin nhất: Văn Nhiên (hậu vệ phải) và Minh Trung (hậu vệ trái).

 

Văn Nhiên vốn không xa lạ gì đối với khán giả VN sau nhiều năm thi đấu thành công với Nam Định và được gọi vào ĐTVN. Lối chơi chắc chắn, nhanh nhẹn và khả năng phối hợp tấn công tốt với tuyến tiền vệ chính là điểm mạnh của Nhiên. Nhiên cũng chính là chủ nhân của Bàn thắng đẹp nhất tháng Năm do khán giả bầu chọn.

 

Trng bối cảnh hành lang bên trái hàng thủ thiếu trầm trọng những cầu thủ chất lượng, sự ổn định của cầu thủ trẻ Minh Trung (TMN.CSG) có thể coi là đáng mừng. Không chỉ giành được vị trí chính thức ở Thép-Cảng, Minh Trung có thể là gương mặt mới của đội dự tuyển VN trong đợt tập huấn tới đây.

 

Tiền vệ: Minh Phương (GĐT.LA) - Abbey (Bình Dương) - Tài Em (GĐT.LA)

 

Đội hình tiêu biểu V-League 2006 - 2

Minh Phương góp công lớn trong thắng lợi của Gạch.

 

Không thể phủ nhận, cặp tiền vệ Tài Em – Minh Phương chính là ngòi nổ cho mọi đợt tấn công của GĐT.LA. Cùng với sự xuất sắc của anh em nhà Rodriguez ở tuyến trên, họ chính là bộ đôi ổn định và chắc chắn nhất ở hàng tiền vệ so với các đội bóng khác.

 

Một người chơi thiên về cánh phải, một người lệch về cánh trái, sự kết hợp của hai TTQG này đã tạo được sự nhịp nhàng trong lối chơi của Gạch. Ngoài ra, họ còn là những chân sút xa tốt nhất VN vào thời điểm này. Với thành tích đưa đội nhà đến chức vô địch lần thứ hai liên tiếp, họ xứng đáng có mặt trong đội hình xuất sắc nhất của mùa giải.

 

Trong vai trò tiền vệ phòng ngự, Abbey của Bình Dương thực sự “vô đối”. Mặc dù đã khẳng định được khả năng ở các đội bóng cũ, nhưng chỉ đến lúc về với Bình Dương thì tài năng của Abbey mới được bộc lộ hoàn toàn.

 

Chơi quyết liệt và vững chắc ở tuyến giữa, Abbey có vai trò tương tự như Vieira lúc còn ở Arsenal. Ngoài sự toàn diện (Abbey đã có lúc được đẩy lên chơi tiền đạo, hoặc kéo về đá trung vệ), khả năng nổi bật của anh chàng người Phi chính là khả năng thu hồi bóng, tranh chấp và phát động tấn công đều rất đồng đều.

 

Với 4 bàn thắng ở V-League năm nay, Abbey chính là một trong những tiền vệ ghi bàn xuất sắc nhất. Cái đầu của anh ta cũng rất đáng gờm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Hộ công: Công Vinh (P.SLNA) - Antonio (GĐT.LA)

 

Ghi được 13 bàn thắng, nằm trong top 3 những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng Antonio Carlos không đơn thuần là một tay săn bàn.

 

Đội hình tiêu biểu V-League 2006 - 3
Công Vinh - con át chú bài của P.SLNA. 

 

Kỹ thuật khéo léo, sức rướn và khả năng cầm bóng chính là khả năng nổi bật của tiền đạo người Brazil. Với tầm hoạt động rộng và lối chơi phù hợp với các phương án phản công, Antonio chính là một tiền đạo số 10 điển hình (dù anh đeo áo số 9).

 

Những bàn thắng, những pha kiến tạo của Antonio cùng khả năng kết hợp tuyệt vời với người anh Carlos Henrique đã giúp cho Antonio trở thành một mắt xích sống còn của các nhà ĐKVĐ.

 

Đứng bên cạnh Antonio trong vai trò tiền đạo lùi không thể là ai ngoài Công Vinh. Mặc dù chỉ có 10 bằn thắng, nhưng lối chơi thông minh, những cú thoát bóng hiện đại và đặc biệt là tầm ảnh hưởng lớn của Vinh đến thế công của SLNA đủ để anh khẳng định mình như một tiền đạo hàng đầu VN hiện nay.

 

Công Vinh cùng với hai người đồng đội ngoại là Valdinei và Oliveira đã tạo thành một tam giác tấn công nguy hiểm, góp phần quan trọng đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên mạnh mẽ trong những vòng cuối, đạt chỉ tiêu lọt vào top 5.

 

Trung phong: Elenildo de Jesus (TMN.CSG)

 

Khi mà những chân sút được mong đợi nhất như Kesley Alves hay Amaobi không đáp ứng được kỳ vọng, Elenildo de Jesus nổi lên như một hiện tượng của mùa giải năm nay. Không cao lớn như Almeida, không hoa lá như Kesley, nhưng dường như ghi bàn đã trở thành một bản năng của de Jesus.

 

Đội hình tiêu biểu V-League 2006 - 4
 
Elenildo de Jesus - sát thủ số1 của V-League năm nay. 

 

18 bàn thắng của anh chiếm quá nửa số bàn thắng mà Thép-Cảng ghi được trong cả mùa giải, và có thể nói rằng nếu không may mắn có được de Jesus, chưa chắc giờ này đội bóng của ông Đặng Trần Chỉnh còn yên vị chuẩn bị cho V-League năm sau.

 

* HLV trưởng: Henrique Calisto

 

Mặc dù đứng trên danh nghĩa là một GĐKT, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính là người trực tiếp chỉ đạo GĐT.LA. Với con mắt chiến thuật tài tình, những sự điều chỉnh của ông luôn mang lại hiệu quả cho lối chơi của Gạch.

 

Cá tính mạnh mẽ cùng nhiệt huyết của một con người Nam Âu đã được truyền vào trong lối chơi của đội bóng. Ở VN, có thể có nhiều nhà cầm quân tài ba như Lê Thụy Hải (Bình Dương), Vương Tiến Dũng (HP.HN), nhưng tài thao lược của Calisto vẫn tạo ra một sự khác biệt lớn.

Nhóm PV Thể thao