1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội hình tiêu biểu MU dưới triều đại Sir Alex

(Dân trí) - 27 năm dưới triều đại của Alex Ferguson, MU sở hữu quá nhiều cầu thủ tài năng. Vì vậy, thực sự rất khó để chọn ra 11 cái tên tiêu biểu nhất. Dưới đây là lựa chọn của tờ Guardian (Anh).

Thủ môn

Peter Schmeichel

Peter Schmeichel: Thật khó để lựa chọn giữa Schmeichel và Van der Sar ở vị trí này. Cả hai đều là những thủ thành xuất sắc, điểm tựa chắc chắn trong khung gỗ. Mặc dù huyền thoại người Đan Mạch hay mắc sai lầm hơn Van der Sar nhưng anh là người của những khoảnh khắc bùng nổ, là thủ lĩnh luôn hò hét vực dậy tinh thần đội bóng. Đó là điểm cộng của Peter Schmeichel.

Hậu vệ phải

Gary Neville

Gary Neville: Chẳng ai xứng đáng hơn Gary Neville ở vị trí này. Trọn sự nghiệp, anh “đóng đinh” bên hành lang cánh phải hậu vệ của MU với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Đặc biệt, trong thời gian Beckham còn thi đấu ở MU, bộ đôi này đã kết hợp trở thành “mũi xuyên phá” lợi hại. Tới tận bây giờ, “Quỷ đỏ” vẫn chưa thể tìm ra người thay thế xứng đáng cho Gary Neville.

Trung vệ

Rio Ferdinand

Rio Ferdinand: Tới tận bây giờ, khi đã luống tuổi, Rio Ferdinand vẫn là điểm tựa quá quan trọng trong đội hình MU. Vidic cũng xứng đáng góp mặt ở vị trí này nhưng so với Rio Ferdinand, sự đóng góp của trung vệ người Serbia không thể bằng do anh đã dính quá nhiều chấn thương trong sự nghiệp.

Jaap Stam

Jaap Stam: Trong cú ăn ba năm 1999, hàng thủ của MU không thực sự được đánh giá cao nhưng Jaap Stam đã “gồng mình” trở thành điểm tựa vô cùng vững chắn. Hậu vệ Hà Lan ra đi do mâu thuẫn với Sir Alex nhưng sau này, “ông già gân” vẫn nuối tiếc vì đã bán cầu thủ này. Điều đó cho thấy được tầm quan trọng của “đá tảng” Hà Lan.

Hậu vệ trái:

Denis Irwin

Denis Irwin: Ở vị trí hậu vệ trái là “cuộc chiến” khốc liệt giữa Irwin và Evra nhưng có lẽ hậu vệ người Ailen được đánh giá cao hơn một chút về sự toàn diện. Cũng như Evra, Irwin lên công về thủ nhịp nhàng, không chỉ có vậy, hậu vệ này được đánh giá rất cao ở khả năng dứt điểm, sút phạt (trước Beckham, Irwin là người đảm nhiệm những tình huống bóng chết của MU).

Tiền vệ phải:

C.Ronaldo

C.Ronaldo: Rất nhiều thế hệ MU những năm 1990 đến với MU vì tình yêu với Beckham nhưng xét trên nhiều khía cạnh, tiền vệ người Anh chưa thể so sánh được với C.Ronaldo. Cần phải nhớ rằng, CR7 chính là nhân vật chính mang lại rất nhiều thành công cho MU trong giai đoạn anh khoác áo đội bóng. Trong khi đó, Beckham chỉ được xem như 1 phần của “Quỷ đỏ” trong cú ăn 3 năm 1999.

Tiền vệ trung tâm:

Paul Scholes

Paul Scholes: Nói về Scholes, Xavi, thiên tài chuyền bóng, cũng phải “ngã mũ” kính phục. Thậm chí, tiền vệ của Barca còn cho rằng lão tướng của MU chính là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong khoảng 20 năm trở lại đây. Rõ ràng, vị trí của Paul Scholes là không phải bàn cãi.

Roy Keane

Roy Keane: Dù hiện tại, CĐV MU đang “ghét” người đội trưởng một thời, Roy Keane như “hắt nước đổ đi” nhưng không thể phủ nhận tài năng cũng như tầm quan trọng của anh với đội bóng. Với Roy Keane, “Quỷ đỏ” sở hữu tiền vệ trụ hàng đầu thế giới ở thời điểm đó. Bên cạnh đó, “chất máu lửa” của tiền vệ Ailen luôn giúp đồng đội vùng lên chiến đấu với quyết tâm cao nhất.

Tiền vệ trái:

Ryan Giggs

Ryan Giggs: Dù sau này, khi đã luống tuổi, Ryan Giggs được bố trí đá tiền vệ trong tâm nhưng chẳng ai phủ nhận rằng Ryan Giggs chính là tiền vệ cánh trái hay nhất trong lịch sử MU. Từng có một thời, “kèo trái” của “phù thủy xứ Wales” làm điên đảo những CLB ở Premier League cũng như trên thế giới. Những màn trình diễn của A.Young, Nani sau này càng khiến những người hâm mộ nhớ hơn về Ryan Giggs thời kỳ đỉnh cao.

Tiền đạo:

Eric Cantona

Eric Cantona: Trên thực tế, Yorke, Cole mới là những người làm nên lịch sử của MU (sau thời Cantona) nhưng đó là sự kết hợp của tình đồng đội, còn Eric Cantona đã mê hoặc tất cả bằng tài năng thiên bẩm của mình. Mỗi khi “King Eric” cầm bóng, những CĐV MU lại có những xúc cảm diệu kỳ. Chính anh đã làm nên thời kỳ huy hoàng của “Quỷ đỏ” trong kỷ nguyên đầu ở Premier League. Đáng tiếc, Eric Cantona đã giải nghệ quá sớm.

Ruud Van Nistelrooy

Ruud Van Nistelrooy: Dù Rooney cũng xứng đáng được vinh danh nhưng để tìm ra “ông vua vào cấm” đích thực, chẳng ai vượt qua được Ruud Van Nistelrooy. Khả năng săn bàn của “sát thủ” người Hà Lan luôn khiến tất cả phải kính nể. Trong 5 mùa giải khoác áo “Quỷ đỏ”, Van Gol đã ghi tổng cộng 150 bàn (trung bình 30 bàn/mùa). Một mẫu tiền đạo hiếm ở thời điểm này.

Dự bị: Van Der Sar, Nemanja Vidic, Bryan Robson, David Beckham, Ole Gunnar Solskjaer

H.Long