1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội hình tiêu biểu Champions League 2015/16

(Dân trí) - Champions League 2015/16 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Real Madrid. Không ngạc nhiên khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thống trị đội hình tiêu biểu của giải đấu này.


Đội hình tiêu biểu Champions League 2015/16

Đội hình tiêu biểu Champions League 2015/16

Thủ môn

Jan Oblak (Atletico Madrid): Oblak là lá chắn thép trước khung thành của Atletico Madrid mùa này, khi giúp CLB đứng vững trước hàng loạt CLB mạnh như Bayern Munich, Barcelona. Ngay cả trong trận chung kết Champions League, thủ thành người Slovenia cũng thi đấu tuyệt vời. Chỉ đáng tiếc, anh và các đồng đội không thể lên sau khi thất bại ở loạt sút luân lưu định mệnh.

Hậu vệ

Phillip Lahm (Bayern Munich): Lahm vẫn cho thấy anh là hậu vệ cánh phải xuất sắc và ổn định bậc nhất thế giới. Lối chơi của Lahm thời Pep Guardiola khá đặc biệt. Anh thường xuyên bó vào giữa để tham gia phát động tấn công. Theo thống kê, ở Champions League, chỉ có 2 cầu thủ tung ra đường nhiều đường chuyền chính xác hơn hậu vệ người Đức.

Sergio Ramos (Real Madrid): Ngoài sự chắc chắn trong phòng ngự, Sergio Ramos còn luôn biết cách lên tiếng ở trận chiến quyết định. Ở trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, chính trung vệ người Tây Ban Nha đã ghi bàn mở tỷ số. Anh đang giữ kỷ lục khi ghi bàn thắng trong 2 trận chung kết liên tiếp.

Diego Godin (Atletico Madrid): Giống vai trò của Sergio Ramos, trung vệ Diego Godin là thủ lĩnh của hàng thủ Atletico Madrid. Cầu thủ người Uruguay luôn mang tới sự chắc chắn và được xem là điểm tựa thành công cho Atletico Madrid.

Godin, chốt chặn tin cậy của Atletico Madrid
Godin, chốt chặn tin cậy của Atletico Madrid

Tiền vệ

Gareth Bale (Real Madrid): Bale là một trong cái tên nổi bật nhất trong trận chung kết Champions League. Trước đó, cầu thủ này cũng gánh vác hàng công của Real Madrid trước Man City (C.Ronaldo vắng mặt). Tiền vệ người xứ Wales đã trưởng thành về mọi mặt trong những năm qua và sẵn sàng thay thế CR7 nếu cầu thủ này rời khỏi Bernabeu.

Toni Kroos (Real Madrid): Kroos đã chơi trận chung kết không thành công nhưng xét toàn cục, cầu thủ này đáng để ngợi khen. Tiền vệ người Đức vẫn tỏa sáng với những pha phân phối bóng cực chuẩn. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Toni Kroos ở Champions League lên tới 94,6%.

Casemiro (Real Madrid): Từ chỗ bị bỏ rơi ở Real Madrid, Casemiro đã rực sáng dưới thời Zidane. Khả năng chọn vị trí, tranh chấp tốt của Casemiro đã giúp cho tuyến giữa của Real Madrid trở nên cân bằng. Hãy xem lại trận chung kết Champions League để thấy vai trò quan trọng của Casemiro.

Kevin De Bruyne (Man City): Chiến công lọt vào bán kết Champions League của Man City in đậm dấu ấn của De Bruyne (đặc biệt ở hai trận đấu với PSG ở vòng tứ kết). Xem ra, Man “xanh” đã mua được hợp đồng “đáng đồng tiền bát gạo”.

C.Ronaldo giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 4 trong sự nghiệp
C.Ronaldo giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 4 trong sự nghiệp

Tiền đạo

C.Ronaldo (Real Madrid): Mùa giải thứ 4 liên tiếp, C.Ronaldo là Vua phá lưới Champions League. Dù mùa này, anh không thể phá kỷ lục ở mùa 2013/14 (17 bàn) nhưng con số 16 bàn của CR7 cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Lewandowski (Bayern Munich): Mùa này, Lewandowski là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở Champions League (chỉ sau C.Ronaldo) với 9 bàn thắng. Đó thực sự là con số ấn tượng.

Antoine Griezmann (Atletico Madrid): Griezmann đã ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng ở vòng knock-out để đưa Atletico Madrid vào chung kết. Dù vậy, cầu thủ này lại gặp vấn đề tâm lý ở trận đấu cuối cùng gặp Real Madrid. Ở trận đấu này, Griezmann đã có những pha xử lý không tốt và đặc biệt, anh đã bỏ lỡ quả phạt đền khi dứt điểm trúng xà ngang.

H.Long