1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tệ nhất châu Âu mùa giải 2016/17: Buồn cho Rooney

(Dân trí) - Ngày hôm qua, tờ Goal đã công bố đội hình tệ nhất châu Âu mùa giải 2016/17. Trong đó, đội trưởng MU, Wayne Rooney đã có tên trong danh sách này.

Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2016/17
Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2016/17

Thủ môn

Claudio Bravo (Man City): HLV Pep Guardiola mang Claudio Bravo về sân Etihad để thay Joe Hart (người mà ông ruồng bỏ). Tuy nhiên, những màn trình diễn của thủ thành người Chile ở sân Etihad vô cùng đáng quên. Người gác đền này liên tiếp báo hại Man City với sai lầm không thể tha thứ. Điều đó khiến cho Bravo mất vị trí chính thức ở CLB.

Claudio Bravo là nỗi thất vọng lớn của Man City
Claudio Bravo là nỗi thất vọng lớn của Man City

Hậu vệ

John Stones (Man City): Man City đã chi tới 49 triệu bảng để mua John Stones nhưng họ chỉ nhận thất vọng. Cầu thủ này thường xuyên mắc sai lầm nghiệp dư, khiến cho Man City không ít lần gánh chịu hậu quả.

Thomas Vermaelen (Roma): Một bản hơp đồng đáng quên của AS Roma. Cầu thủ này tới sân Olimpico theo hợp đồng cho mượn từ Barcelona. Dù vậy, Vermaelen chủ yếu dành thời gian dưỡng thương và không đóng góp nhiều cho CLB thành Roma.

Lucas Digne (Barcelona): Digne không thể chia lửa với Jordi Alba bên hàng lang cánh trái. Những đóng góp của cầu thủ này cho Barcelona gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Renatos Sanches không thể cạnh tranh vị trí ở Bayern Munich
Renatos Sanches không thể cạnh tranh vị trí ở Bayern Munich

Tiền vệ

Grzegorz Krychowiak (PSG): Cầu thủ người Ba Lan được ông thày Unai Emery mang sang PSG nhưng anh đã không thể tỏa sáng như thời ở Sevilla. Thậm chí, Krychowiak còn trở thành người thừa của CLB và từng bị đày xuống đội dự bị.

Renato Sanches (Bayern Munich): Sanches đã bừng sang ở Euro 2016 nhưng chiếc áo của Bayern Munich vẫn quá rộng với cầu thủ này. Từ “Cậu bé vàng”, Sanches trở thành nỗi thất vọng lớn khi không thể cạnh tranh vị trí chính thức ở Allianz Arena. Không loại trừ khả năng, Bayern Munich sẽ bán thần đồng người Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Andre Gomes (Barcelona): Barcelona đã chi tới 50 triệu euro chiêu mộ Gomes từ Valencia với hy vọng cầu thủ này sẽ trở thành thủ lĩnh mới ở hàng tiền vệ. Thế nhưng, cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên thi đấu thất vọng và phải thi đấu trong tiếng la ó trên khán đài sân Nou Camp. Đây thực sự là mùa giải đáng quên với Gomes.

Wayne Rooney (Man Utd): Mourinho đã hết kiên nhẫn với Rooney và đày ải cầu thủ này trên băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian mùa giải. Chứng kiến “gã Shrek” thi đấu, người ta cảm tưởng như cầu thủ này chẳng còn chút sinh khí nào. Khả năng lớn, cầu thủ người Anh sẽ phải ra đi trong mùa Hè.

Wayne Rooney không còn giữ phong độ đỉnh cao
Wayne Rooney không còn giữ phong độ đỉnh cao

Tiền đạo

Gabriel Barbosa (Inter Milan): Gabigol nhận được nhiều kỳ vọng sẽ rực sáng khi cập bến Giuseppe Meazza. Dù vậy, “Neymar mới” đã không thể cạnh tranh nổi vị trí ở CLB. Trong mùa giải, Gabigol chưa lần nào đá chính và chỉ ghi 1 bàn cho Inter.

Vincent Janssen (Tottenham): Janssen là Vua phá lưới giải Hà Lan trước khi cập bến Tottenham. Dù vậy, trong cả mùa giải, cầu thủ này chỉ ghi 2 bàn (1 bàn từ chấm phạt đền). Con số quá thất vọng.

Jese Rodriguez (PSG): Tài năng trẻ của Real Madrid gây thất vọng lớn khi chuyển sang thi đấu cho PSG ở mùa Hè 2016. Chỉ sau nửa mùa giải ở sân Công viên các Hoàng tử, Jese bị đem cho Las Palmas mượn ở giai đoạn 2.

H.Long