1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tệ nhất châu Âu lượt đi mùa giải 2016/17

(Dân trí) - Giai đoạn lượt đi chứng kiến khá nhiều cái tên được kỳ vọng nhưng không thể hiện được mình. Hãy cùng điểm qua những cầu thủ ấy.

Đội hình tệ nhất châu Âu giai đoạn lượt đi mùa này
Đội hình tệ nhất châu Âu giai đoạn lượt đi mùa này

Thủ môn

Loris Karius (Liverpool): HLV Jurgen Klopp từng đứng ra bảo vệ Karius trước làn sóng chỉ trích lớn sau khi người gác đền này mắc quá nhiều sai lầm sơ đẳng. Dù vậy, cuối cùng, ông cũng phải “tước” vị trí chính thức của thủ thành người Đức để “trả lại” cho Mignolet.

Thủ thành Loris Karius thi đấu thất vọng trong màu áo Liverpool
Thủ thành Loris Karius thi đấu thất vọng trong màu áo Liverpool

Hậu vệ

Javier Mascherano (Barcelona): Ở tuổi 32, Mascherano đã chậm chạp hơn khá nhiều và không còn duy trì được sự chắc chắn. Có lẽ, Barcelona nên tính dần phương án thay thế cầu thủ người Argentina trong tương lai.

Chris Smalling (Man Utd): Mùa giải trước, Smalling thăng hoa bao nhiêu thì mùa này, anh lại “xịt” bấy nhiêu. Thậm chí, cầu thủ người Anh từng bị HLV Mourinho chỉ trích vì… thiếu nhiệt tình cống hiến.

Thomas Vermaelen (Roma): Những chấn thương vẫn “đầy đọa” Vermaelen. Kể từ đầu mùa, anh mới ra sân 4 trận cho AS Roma.

Tài năng trẻ Renato Sanches không thể hiện được mình ở Bayern Munich
Tài năng trẻ Renato Sanches không thể hiện được mình ở Bayern Munich

Tiền vệ

Renato Sanches (Bayern Munich): Sanches từng gây tiếng vang lớn ở Euro 2016 với màn trình diễn tuyệt vời. Tuy nhiên, cầu thủ này lại không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong màu áo Bayern Munich.

Geoffrey Kondogbia (Inter Milan): Kondogbia mắc khá nhiều sai lầm ở lượt đi. Có cảm tưởng như cầu thủ này gặp vấn đề tâm lý. Người ta đang kỳ vọng HLV Pioli có thể “cứu” tài năng người Pháp.

Andre Gomes (Barcelona): Barcelona từng chi tới 50 triệu euro để chiêu mộ Andre Gomes. Tuy nhiên, ai cũng thấy đây là hợp đồng tệ hại của Barcelona. Cầu thủ người Bồ Đào Nha gần như không thể hòa nhập với lối chơi của CLB xứ Catalan.

Wayne Rooney (Man Utd): Đầu mùa giải, HLV Mourinho từng tuyên bố sẽ giúp Wayne Rooney trở lại. Dù vậy, sau thời gian “kiên nhẫn” sử dụng tiền đạo này, ông đã buộc phải “tống” đội trưởng MU lên băng ghế dự bị.

Rooney mất vị trí chính thức ở MU
Rooney mất vị trí chính thức ở MU

Tiền đạo

Gabriel Barbosa (Inter Milan): Barbosa từng được tung hô như hiện tượng mới của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, anh không được HLV De Boer (cũng như Pioli) sử dụng. Từ đầu mùa, anh mới ra sân 21 trận ở Serie A. Mới đây, HLV Pioli đã lên tiếng hứa hẹn sẽ trao nhiều cơ hội ra sân hơn cho thần đồng của Brazil.

Paco Alcacer (Barcelona): Paco Alcacer được mang về Nou Camp để dự bị cho bộ ba M-N-S (Messi, Neymar, Suarez) nhưng anh luôn gây thất vọng mỗi khi ra sân. Mãi tới trận gặp Hércules ở cúp nhà Vua vừa qua, Alcacer mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho Barcelona.

Jesé Rodríguez (Paris SG): Tới bây giờ, ít người nhớ tới tài năng trẻ Jese của Real Madrid. Sau khi sang đầu quân cho PSG, cầu thủ này đã mất hút. Từ đầu mùa, anh mới ra sân 1 trận chính thức cho CLb thủ đô nước Pháp ở Ligue 1 (ghi 1 bàn).

H.Long