1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình siêu khủng ngôi sao U20 trị giá 500 triệu bảng

(Dân trí) - Ngày hôm qua, tờ Daily Mail đã công bố đội hình gồm những cầu thủ dưới 20 tuổi. Tờ báo nước Anh định giá đội hình này trị giá tới 500 triệu bảng.

Thủ môn

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, 18 tuổi): Ở tuổi 16, Donnarumma ra mắt AC Milan. Ngay lập tức, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ và trở thành trụ cột của CLB. Giờ đây, khi bước sang tuổi 18, người gác đền này đã nổi đình nổi đám, khi nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn trên thế giới. Anh chính là người xứng đáng nhất kế vị Buffon ở đội tuyển Italia.

Donnarumma hứa hẹn sẽ là thủ môn đắt giá nhất thế giới
Donnarumma hứa hẹn sẽ là thủ môn đắt giá nhất thế giới

Hậu vệ

Axel Tuanzebe (Man Utd, 19 tuổi): Mùa giải trước, Tuanzebe là cầu thủ trẻ hiếm hoi được HLV Mourinho giữ lại. Tài năng 19 tuổi này rất đa năng, anh có thể thi đấu ở mọi vị trí hàng thủ. Mùa giải trước, Tuanzebe hứa hẹn sẽ được HLV người Bồ Đào Nha sử dụng nhiều hơn.

Filip Benkovic (Dinamo Zagreb, 19 tuổi): Benkovic đã thi đấu xuất sắc khi đối đầu với Lacazette, Higuain ở vòng bảng Chamions League mùa giải trước. Cầu thủ trẻ người Croatia được ví như Mats Hummel mới của bóng đá thế giới. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, Benkovic còn trội hơn đàn anh bởi sự mạnh mẽ. Cầu thủ này được đánh giá là một trong những hậu vệ triển vọng nhất châu Âu. Newcastle và Celtic đều đặt giá 25 triệu bảng mua lại Benkovic.

Ryan Sessegnon (Fulham, 17 tuổi): Ryan Sessegnon có lối chơi khá giống Ashley Cole. Ở tuổi 17, anh đã là trụ cột của Fulham và ghi 7 bàn ở mùa giải vừa qua. Liverpool và Tottenham đều muốn có sự phục vụ của cầu thủ trẻ này.

Dù thi đấu không thành công ở Bayern Munich nhưng Renato Sanches vẫn được đánh giá cao
Dù thi đấu không thành công ở Bayern Munich nhưng Renato Sanches vẫn được đánh giá cao

Tiền vệ

Renato Sanches (Bayern Munich, 19 tuổi): Dù không thi đấu thành công ở Bayern Munich mùa giải vừa qua nhưng Renato Sanches vẫn được đánh giá rất cao về tài năng cũng như triển vọng phát triển. Còn nhớ, ở tuổi 18, Renato Sanches đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở Euro 2016 với lối chơi giàu sức mạnh, thể lực. Vấn đề của Sanches là tìm bến đỗ phù hợp để vươn tầm.

Tom Davies (Everton, 18 tuổi): Tom Davies khá nổi bật với mái tóc vàng. Không chỉ có vậy, cầu thủ này luôn thi đấu năng nổ mỗi khi vào sân. Điều đó khiến cho HLV Ronald Koeman rất hài lòng. Mùa giải trước, Tom Davies đã ra sân 24 trận ở Premier League và ghi 2 bàn (kiến tạo 3 đường) cho Everton. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ tiến xa trong tương lai.

Cristian Pulisic (Dortmund, 18 tuổi): Sau thần đồng Freddy Adu, người ta mới nhắc nhiều tới tài năng trẻ người Mỹ đến vậy. Dù vậy, Cristian Pulisic có vẻ sẽ phát triển “bền” hơn so với Adu. Trong mùa giải vừa qua, cầu thủ này đã ra sân 50 trận cho Dortmund và đội tuyển Mỹ. Với tốc độ, kỹ thuật cao, Cristian Pulisic thi đấu rất ấn tượng trong vai trò tiền vệ cánh. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ này đang dần thử sức với vai trò trung tâm và thi đấu tương đối thành công. HLV Bruce Arena của đội tuyển Mỹ rất ấn tượng với sự đa năng của Pulisic.

Vinicius Junior (Flamengo/Real Madrid, 16 tuổi): Real Madrid đã phải chi tới 45 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ 16 tuổi, Vinicius Junior (mức phí kỷ lục thế giới với cầu thủ 16 tuổi). Rõ ràng, tài năng trẻ người Brazil không phải dạng vừa, nên mới khiến Real Madrid vung ra số tiền lớn như vậy. Ở tuổi 16, Vinicius Junior đã là trụ cột CLB Flamengo. Cầu thủ này được ví như “Neymar mới” với lối chơi tốc độ, kỹ thuật (hoang dã hơn Neymar rất nhiều). Mới đây, Vinicius Junior đã ghi 7 bàn ở giải U17 Nam Mỹ, giúp U17 Brazil lên ngôi vô địch.

Cả châu Âu đang phát điên vì Mbappe
Cả châu Âu đang "phát điên" vì Mbappe

Tiền đạo

Kylian Mbappe (Monaco, 18 tuổi): Mbappe được đánh giá là tài năng trẻ “vượt tầm” so với cầu thủ cùng trang lứa. Ở tuổi 18, cầu thủ này đã khuynh đảo châu Âu với những bàn thắng liên tiếp ở Champions League. Nhìn những bước chạy của Mbappe, người ta cứ ngỡ như thể Henry “tái sinh” ở tuổi 20. Trong thời gian qua, Monaco đã nhận không ít lời đề nghị trên 100 triệu euro cho cầu thủ này.

Marcus Rashford (Man Utd, 19 tuổi): Rashford được xem như “báu vật quý hiếm” của MU. Ở tuổi 19, cầu thủ này đã thi đấu vô cùng tự tin, khiến cho nhiều người có cảm giác đây sẽ là ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới. Rashford sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm tốt. Cầu thủ này có thể thi đấu tiền đạo cắm hoặc chạy cánh. Mùa giải trước, Rashford đã tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn cuối (thay thế Ibrahimovic) để giúp MU vô địch Europa League.

Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam, 19 tuổi): Chính Dennis Bergkamp đã tiến cử Kasper Dolberg cho Ajax. Đây là sự lựa chọn sáng suốt. Mùa giải trước, chân sút người Đan Mạch thi đấu tuyệt hay, khi đóng góp 23 bàn thắng cho Ajax. Đặc biệt, khả năng xoay sở và dứt điểm Kasper Dolberg rất tốt. Nhiều CLB như M.U, Everton, Liverpool đã bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ trẻ này.

H.Long