1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình siêu khủng kết hợp giữa Chelsea và MU

(Dân trí) - Hôm nay, Chelsea và MU sẽ chạm trán trong trận đấu quyết định ở Premier League. Thử kết hợp những ngôi sao của hai đội để tìm ra đội hình “khủng”.

Thủ môn

David de Gea (Man Utd): Dù Courtois xuất sắc nhưng tầm quan trọng của De Gea ở MU vẫn nhỉnh hơn. Trong những năm qua, thủ thành này như “lá chắn thép” án ngữ trước khung thành của Quỷ đỏ. De Gea đã giữ sạch lưới 8/10 trận ở Premier League và chỉ để thủng lưới 4 bàn (ít nhất giải đấu). Con số ấy đã nói lên tất cả.

De Gea là chốt chặn tin cậy của MU
De Gea là chốt chặn tin cậy của MU

Hậu vệ

Antonio Valencia (Man Utd): Valencia là nhân tố không thể thay thế bên hành lang cánh phải hàng thủ của MU. Khả năng lên công về thủ rất tốt giúp cầu thủ người Ecuador nghiễm nhiên có suất đá chính trong đội hình của HLV Mourinho.

Phil Jones (Man Utd): Phil Jones thi đấu khá ổn định trong mùa giải này với sự nhiệt huyết lớn. Trong thời gian trung vệ người Anh chấn thương, MU thực sự lao đao trong bối cảnh Lindelof không thể “lấp khoảng trống” này.

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Dù đây không phải là mùa giải tốt nhất của Azpilicueta nhưng ít nhất, cầu thủ này là nhân tố ổn định nhất trong hàng thủ 3 người của Chelsea.

Ashley Young (Man Utd): Marcos Alonso của Chelsea đã xuống phong độ trong mùa giải này. Trong khi đó, Ashley Young lại đang ngày càng chứng tỏ bản thân bên hành lang cánh trái của MU. Cầu thủ này đã chơi cực tốt trong trận gặp Tottenham ở vòng đấu trước.

Matic tựa như món quà Chelsea dành tặng MU
Matic tựa như món quà Chelsea dành tặng MU

Tiền vệ

Nemanja Matic (MU): Matic tựa như món quà mà Chelsea dành tặng MU ở mùa này. Với sự xuất hiện của cầu thủ người Serbia, MU trở nên cân bằng và chắc chắn hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyên gia đã cho rằng sai lầm lớn nhất của Chelsea là bán Matic cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

N’Golo Kante (Chelsea): Sự vắng mặt của Kante đã thực sự khiến Chelsea lao đao. Hàng thủ trứ danh của CLB mùa giải trước bộc lộ quá nhiều vấn đề. Trận thua 0-3 trước AS Roma mới đây đã chỉ ra tất cả. Thậm chí, người hâm mộ Chelsea còn thốt lên: “Dù có ngồi xe lăn, Kante cũng phỉa trở lại ở trận gặp MU”.

Eden Hazard (Chelsea): Hazard chính là cầu thủ mà HLV Mourinho phải chú ý nhất. Còn nhớ, ở trận đấu gặp MU ở Old Trafford mùa trước, ông từng bố trí Herrera theo Hazard như hình với bóng. Nhưng MU hãy cẩn thận, Hazard đang trở lại mạnh mẽ sau chấn thương khi đóng góp 3 bàn và 2 đường kiến tạo thành bàn.

Hazard là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Chelsea
Hazard là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Chelsea

Tiền đạo

Romelu Lukaku (Man Utd): Lukaku đã khởi đầu tuyệt vời ở MU khi ghi 11 bàn sau 10 trận. Dù vậy, trong thời gian qua, cầu thủ này đã bất ngờ “im tiếng” tới 6 trận liên tiếp. Trận chiến với CLB cũ Chelsea sẽ mang tới nguồn động lực ghê gớm để Lukaku tỏa sáng.

Alvaro Morata (Chelsea): Tương tự như Lukaku, Morata đã tịt ngòi 6 trận liên tiếp ở Chelsea. Tuy nhiên, dù thế nào, cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn nguy hiểm bởi khả năng chớp thời cơ cực tốt của mình.

Marcus Rashford (Man Utd): Khả năng tạo đột biến cao của Rashford khiến cho Chelsea phải để mắt tới cầu thủ này. Từ đầu mùa, Rashford đã đóng góp 3 bàn thắng, 3 đường kiến tạo thành bàn cho MU.

H.Long