1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình những siêu sao chưa từng vô địch Champions League

(Dân trí) - Buffon đã trải qua 3 trận chung kết Champions League trong sự nghiệp nhưng chưa một lần giành chức vô địch. Trong làng túc cầu, người ta từng chứng kiến không ít ngôi sao vô duyên với Champions League như vậy.

Thủ môn

Gianluigi Buffon: Thủ thành người Italia từng 8 lần vô địch Serie A, 4 cúp quốc gia Italia và thậm chí đã giành chức vô địch World Cup (2006). Dù vậy, anh lại chưa thể lên đỉnh ở Champions League. Buffon đã 3 lần tham dự trận chung kết giải đấu này (2003, 2015, 2017) nhưng đều thất bại.

Buffon 3 lần lỡ hẹn với chức vô địch Champions League
Buffon 3 lần lỡ hẹn với chức vô địch Champions League

Hậu vệ

Laurent Blanc: Giống như Buffon, Blanc từng chinh phục World Cup và Euro Cup nhưng cầu thủ này chưa từng chinh phục Champions League dù cho khoác áo những CLB hàng đầu như Barcelona, Inter hay Man Utd.

Lothar Matthaus: Huyền thoại bóng đá người Đức đã chinh phục được mọi danh hiệu vĩ đại như World Cup, Euro Cup và từng 7 lần giành chức vô địch Bundesliga trong màu áo Bayern Munich. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu cấp CLB, ông chỉ hai lần giành chức vô địch UEFA Cup trong màu áo Bayern Munich và Inter.

Fabio Cannavaro: Quả bóng vàng thế giới năm 2006 đã giành được chức vô địch World Cup và nhiều danh hiệu cao quý cùng các CLB hàng đầu như Parma, Juventus, Real Madrid… Tuy nhiên, anh vẫn vô duyên ở đấu trường châu Âu. Thành tích tốt nhất của Cannavaro chỉ là UEFA Cup năm 1999.

Lilian Thuram: Thuram là thành viên của thế hệ vàng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Dù vậy, ông chưa thể chinh phục Champions League dù từng khoác áo nhiều CLB nổi tiếng như Monaco, Juventus, Barcelona…

Ballack được ví như ông vua về nhì
Ballack được ví như ông vua về nhì

Tiền vệ

Patrick Vieira: Viera không thiếu danh hiệu ở cấp độ ĐTQG cũng như cấp độ CLB. Dù vậy. trong bộ sưu tập của cựu tiền vệ người Pháp vẫn thiếu chức vô địch Champions League. Ngay cả khi rời Arsenal để sang Juventus để thực hiện tham vọng này nhưng anh vẫn không thành công.

Michael Ballack: Ballack từng gọi là “ông vua về nhì”. Cầu thủ này đã hai lần lọt vào chung kết Champions League năm 2002 (Leverkusen) và 2008 (Chelsea) nhưng đều thất bại.

Pavel Nedved: Giống như Cannavaro, Nedved từng giành Quả bóng vàng nhưng chưa lên ngôi ở Champions League. Nedved từng cùng Juventus lọt vào chung kết Champions League năm 2003 nhưng thất bại trên chấm phạt đền trước AC Milan.

Ronaldo béo có mọi danh hiệu cao quý, trừ Champions League
Ronaldo "béo" có mọi danh hiệu cao quý, trừ Champions League

Tiền đạo

Ronaldo: “Người ngoài hành tinh” Ronaldo từng 2 lần vô địch World Cup (1994, 2002), 2 lần giành Quả bóng vàng (1997, 2002) và nhiều danh hiệu quốc nội khác. Dù vậy, anh chưa một lần vươn tới đỉnh cao ở Champions League. Anh từng giành UEFA Cup trong màu áo Inter và cúp C2 cùng Barcelona.

Dennis Bergkamp: Huyền thoại người Hà Lan đã 3 lần vô địch Premier League, 4 FA Cup cùng Arsenal. Thậm chí, Bergkamp từng ở rất gần đỉnh cao Champions League khi cùng Arsenal lọt vào chung kết năm 2006. Dù vậy, ở trận đấu ấy, “Pháo thủ” đã chịu thất bại trước Barcelona. Đó cũng là mùa giải cuối cùng của Bergkamp trong màu áo Arsenal.

Zlatan Ibrahimovic: Ibrahimovic được gọi là “ngài danh hiệu” bởi giành được danh hiệu ở bất cứ đâu đặt chân tới. Tuy nhiên, đó chỉ là danh hiệu quốc nội. Ở tầm châu lục, Ibrahimovic rất “vô duyên” với đỉnh cao. Chức vô địch Europa League vừa giành được với MU là danh hiệu duy nhất của Ibrahimovic ở cúp châu Âu.

H.Long