1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình kết hợp trong mơ của hai đội bóng thành Manchester

(Dân trí) - Trong đội hình của hai đội bóng thành Manchester hiện tại sở hữu rất nhiều “ngôi sao” ưu tú, hãy cũng cựu danh thủ Martin Keown của Arsenal xây dựng đội hình trong mơ của hai “ông lớn” này.

Thủ môn

Joe Hart (Man City): Có lẽ cũng chẳng cần phải bàn cãi về sự lựa chọn này bởi đơn giản, Joe Hart đã và đang chứng tỏ vai trò vô cùng quan trọng trong khung gỗ của cả Man City lẫn ĐT Anh.

 
Thủ thành Joe Hart luôn chứng minh vai trò của mình trong màu áo Man City và ĐT Anh
Thủ thành Joe Hart luôn chứng minh vai trò của mình trong màu áo Man City và ĐT Anh
 

Hậu vệ

Pablo Zabaleta (Man City): Rafael cũng là một cái tên sáng giá ở vị trí hậu vệ cánh phải hàng thủ, tuy nhiên, có vẻ như hậu vệ trẻ của MU chưa có được sự ổn định như Pablo Zabaleta của Man City. Trong bối cảnh Micah Richards chấn thương, Pablo Zabaleta luôn mang tới sự yên tâm cho những CĐV Man “xanh” ở bên cánh phải hàng thủ.

Rio Ferdinand (MU): Mặc dù đã luống tuổi và mắc những sai lầm trong thời gian qua nhưng xét về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp, Rio Ferdinand hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong đội hình này.

 
Cặp trung vệ Ferdinand – Kompany là sự kết hợp hoàn hảo?
Cặp trung vệ Ferdinand – Kompany là sự kết hợp hoàn hảo?
 

Vincent Kompany (Man City): Trong vai trò đội trưởng của Man City, Vincent Kompany luôn là điểm tựa vững chắc cho toàn đội. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ huy của trung vệ người Bỉ, Man City đang là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất Premier League (11 bàn).

Patrice Evra (MU): Hậu vệ người Pháp được đánh giá cao ở yếu tố kinh nghiệm (so với Koralov, Gael Clichy của Man City), mặc dù vậy, dấu hiệu tuổi tác đã khiến Patrice Evra không còn sung mãn như trước và mắc không ít lỗi lầm. Trong trận đấu với Reading cuối tuần trước, anh đã liên tục để Hal Robson-Kanu xuyên phá cánh trái của MU.

Tiền vệ

Antonio Valencia (MU): Với sự cần mẫn của mình, Valencia được coi là sự lựa chọn hàng đầu bên hàng lang cánh phải của MU ở mùa giải này. Tuy nhiên, khả năng kịp thời bình phục chấn thương của tiền vệ này trong trận đấu với Man City vẫn còn bỏ ngỏ.

Yaya Toure (Man City): Mặc dù Yaya Toure đang nhận lương cao chót vót ở Man City nhưng anh đã cho thấy mình giá trị tới từng xu. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà chính là “trái tim” của Man “xanh” trong những mùa giải qua với khả năng phân phối bóng tuyệt vời của mình. Bên cạnh đó, anh cũng được đánh giá cao ở những tình huống băng lên dứt điểm của mình.
 
Cuộc đọ sức của Yaya Toure và Rooney ở tuyến giữa sẽ vô cùng hấp dẫn
Cuộc đọ sức của Yaya Toure và Rooney ở tuyến giữa sẽ vô cùng hấp dẫn
 

Rooney (MU): Mặc dù là tiền đạo nhưng Rooney lại thi đấu nổi bật khi được HLV Alex Ferguson xếp chơi tiền vệ công của mình nhờ khả năng hoạt động rộng. Thậm chí, ở mùa này, R10 còn cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời của mình, với 7 đường chuyền thành bàn kể từ đầu mùa, Rooney đang là Vua kiến tạo ở Premier League.

David Silva (Man City): Thông tin David Silva trở lại kịp thời trong trận đấu với MU đã khiến CĐV Man City cảm thấy nức lòng, bởi đơn giản tuyển thủ người Tây Ban Nha có vai trò quá quan trọng ở đội bóng này. Với khối óc siêu việt cùng đôi chân khéo léo, David Silva chính là “đạo diễn” cho thành công của Man City trong những mùa giải qua (và cả mùa giải này).

Tiền đạo

Van Persie (MU): Van Persie đã thích nghi quá nhanh với lối chơi của MU, sau 15 vòng đấu, tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League với 10 bàn thắng (cùng với 3 cầu thủ khác). Trong hai vòng đấu gần nhất, “sát thủ” này đều khai hỏa và anh đang được kỳ vọng sẽ xé toang mành lưới của Man City trong trận đấu này. Tuy nhiên, trong quá khứ, tiền đạo này lại không có duyên với Man “xanh” khi anh mới chỉ nổ súng 1/11 lần đối đầu với đội bóng này (trận thua 2-4 của Arsenal mùa giải 2009/10).

 
Cả Tevez và Van Persie đều có phong độ cao ở mùa giải này
Cả Tevez và Van Persie đều có phong độ cao ở mùa giải này
 

Tevez (Man City): Không phải Aguero, Tevez mới là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Man City ở Premier League mùa này với 7 bàn thắng. Bên cạnh đó, El Apache cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo của đội bóng với 4 đường chuyền thành bàn. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt với Tevez khi anh sẽ gặp lại đội bóng cũ MU. Kể từ khi sang Man City, Tevez đã 3 lần nổ súng với lưới “Quỷ đỏ” (tất cả đều ở League Cup).

H.Long