1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình gây thất vọng nhất Premier League mùa giải này

(Dân trí) - Họ là những gương mặt được kỳ vọng nhưng không thể hiện được mình trong mùa giải này. Hãy cùng điểm qua những gương mặt ấy.

Thủ môn

Adam Bogdan (Liverpool): Mignolet chưa hẳn là chốt chặn tin cậy của Liverpool nhưng thực tế, HLV Jurgen Klopp chẳng thể mạo hiểm thay thế người gác đền này bởi Adam Bogdan còn tệ hơn. Cựu thủ thành Bolton chỉ xuất hiện 5 trận đấu ở mùa này và đều mắc lỗi rất nghiêm trọng.

Bogdan, nỗi thất vọng của Liverpool
Bogdan, nỗi thất vọng của Liverpool

Hậu vệ

Carl Jenkinson (West Ham): Nếu như mùa 2014/15, Carl Jenkinson thi đấu tương đối hay thì sang mùa này, hậu vệ cánh phải này lại chơi khá tệ. Đặc biệt, khả năng chọn vị trí của Carl Jenkinson thực sự có vấn đề. Gần như chắc chắn, West Ham sẽ không mượn thêm Carl Jenkinson sau mùa giải này. Tương lai của anh sau khi trở về Arsenal cũng vô cùng bất ổn.

Joleon Lescott (Aston Villa): Ngoài phong độ tệ hại, Joleon Lescott còn làm mất lòng những CĐV Aston Villa khi ngầm chê bai đội bóng. Thậm chí, sau khi CLB xuống hạng, Joleon Lescott đã tuyên bố đó là “gánh nặng đè lên vai”.

Fabricio Coloccini (Newcastle): Kinh nghiệm của Fabricio Coloccini không giúp gì nhiều cho Newcastle ở mùa này. Thậm chí, cầu thủ người Argentina khiến “báo hại” đội nhà khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu trực tiếp trước Sunderland (khiến Newcastle thảm bại 0-3).

Joe Bennett (Bournemouth, mượn từ Aston Villa): Hợp đồng (mượn từ Aston Villa) thất bại của Bournemouth. Joe Bennett không thể cạnh tranh vị trí ở CLB. Ngay cả khi hai hậu vệ cánh trái khác là Charlie Daniels và Tyrone Mings đều nghỉ thi đấu vì chấn thương, Joe Bennett cũng không được sử dụng. Cầu thủ này đã bị trả về Aston Villa.

Depay gây thất vọng lớn ở mùa này
Depay gây thất vọng lớn ở mùa này

Tiền vệ

Memphis Depay (Man Utd): Dấu ấn duy nhất Memphis Depay để lại trong thời gian ở Anh chỉ là lối sống phóng túng ngoài sân cỏ và những lần “thay xe như thay áo”. Trên sân cỏ, Depay không thể hiện được nhiều và mất vị trí chính thức ở MU.

Jack Grealish (Aston Villa): Trong cả 16 lần Jack Grealish ra sân ở Premier League, Aston Villa thất bại cả 16 trận. Tài năng trẻ đội U21 Anh đã có mùa giải không thể tồi tệ hơn.

Henri Saivet (Newcastle): Saivet tới Newcastle trong sự kỳ vọng lớn với mác “cựu thần đồng” nước Pháp vào tháng 1. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ vào sân từ băng ghế dự bị 4 lần, trước khi “mất tích” kể từ ngày 13/2.

Youssouf Mulumbu (Norwich): Một chấn thương đầu mùa (phải nghỉ tới tháng 10) đã khiến cầu thủ người Congo mất phong độ. Anh chỉ xuất hiện đúng 7 trận và không đặt bất kỳ dấu ấn nào lên hàng tiền vệ của Norwich.

Benteke, bom xịt của Liverpool
Benteke, "bom xịt" của Liverpool

Tiền đạo

Christian Benteke (Liverpool): Không thể thích nghi với lối chơi của Liverpool, Benteke đã mất vị trí trong giai đoạn 2 mùa này. Cầu thủ người Bỉ đã gặp trực tiếp HLV Jurgen Klopp để bàn bạc về tương lai của mình ở mùa giải tới.

Cameron Jerome (Norwich): Mùa trước, Cameron Jerome đã ghi 21 bàn thắng, góp công lớn giúp Norwich lên hạng. Tuy nhiên, sang mùa này, anh chỉ có 3 lần chọc thủng lưới đối thủ sau 35 trận và là nỗi thất vọng lớn của “Chim hoàng yến”.

H.Long