1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình chuyển nhượng đắt giá nhất Premier League Hè 2018

(Dân trí) - Thị trường chuyển nhương Premier League Hè 2018 đã đóng cửa chiều mua vào cuối tuần qua, năm nay các câu lạc bộ của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã chi ra hơn 1 tỉ bảng chiêu mộ cầu thủ và dưới đây là đội hình đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay.

Đội hình chuyển nhượng đắt giá nhất Premier League Hè 2018 - 1

1. Kepa Arrizabalaga (71,6 triệu bảng): Việc Thibaut Courtois quyết tâm dứt tình với Chelsea khiến đội bóng thành London buộc phải tìm đến một thủ thành mới. Sau khoảng chục ngày nghiên cứu, tân huấn luyện viên Murizio Sarri đã quyết định chốt phương án Kepa Arrizabalaga. Do không thuyết phục được Atheltic Bilbao nhả người nên Chelsea đã chi 71,6 triệu bảng giải phóng hợp đồng của thủ thành người Tây Ban Nha, biến thủ thành trẻ này thành thủ môn đắt giá nhất thế giới.

2. Diogo Dalot (19 triệu bảng): MU đang rất yếu ở hai cánh khi mà Antonio Valencia và Ashley Young đều đã bước qua thời kì đỉnh cao phong độ. Blind đã rời MU, Rojo và Darmian cũng không nằm trong kế hoạch nhân sự của Mourinho, bởi vậy đội bóng thành Manchester đã chi ra tới 19 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Dalot từ Porto. Đáng tiếc cầu thủ này vừa đến đã chấn thương khiến MU chưa thể giới thiệu cầu thủ này với người hâm mộ "Quỷ đỏ".

3. Lucas Digne (18.2 triệu bảng): Tân huấn luyện viên Marco Silva tỏ ra rất thích cầu thủ của Barcelona trong Hè năm nay. Ông mở đầu bằng việc chiêu mộ hậu vệ trái 25 tuổi Lucas Digne, cầu thủ người Pháp gia nhập Barceloan hai năm trước nhưng không thể cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Jordi Alba nên quyết định ra đi để được thi đấu nhiều hơn.


Lucas Digne

Lucas Digne

4. Yerry Mina (Barcelona, 28.2 triệu bảng): Trung vệ người Colombia có một kỳ World Cup rất ấn tượng với những bàn thắng trong các tình huống lên tham gia không chiến. Với chiều cao 1.95m, Mina được xem là một trung vệ lý tưởng có thể thi đấu ở Anh. Chính vì thế trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng (chiều mua), Everton đã chiêu mộ Mina theo ý của huấn luyện viên Marcos Silva.

5. Jannik Vestergaard (22 triệu bảng): Sau thời gian dài thi đấu ở Đức, Jannik Vestergaard đã quyết định chuyển sang Anh đầu quân cho Southampton. Đội bóng miền nam nước Anh phải ra số tiền không rẻ để chiêu mộ tuyển thủ Đan Mạch với bản hợp đồng 4 năm. Khi mà các đội bóng lớn của Anh đều khá im ắng trong việc chiêu mộ các ngôi sao ở vị trí trung vệ thì Jannik Vestergaard trở thành người đắt giá thứ hai ở Hè 2018.

6. Jorginho (53 triệu bảng): Jorginho khiến Man City tiếc nuối khi anh chuyển sang thi đấu cho Chelsea, đội bóng chủ quản Napoli cũng không hài lòng khi cầu thủ này theo huấn luyện viên cũ Sarri. Tuy nhiên, tuyển thủ Italia có lựa chọn riêng và với việc đang khát khao bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng thì Chelsea đã không ngần ngại chi tiền để chiêu mộ Jorginho.


Jorginho

Jorginho

7. Naby Keita (52.8 triệu bảng): Liverpool theo đuổi Naby Keita từ Hè năm ngoái, đội bóng thành Liverpool cũng đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Guinée từ vài tháng trước khi mùa giải trước kết thúc. Để sở hữu một trụ cột của RB Leipzig thì việc Liverpool chi ra một số tiền cũng không phải khó hiểu.

8. Riyad Mahrez (60 triệu bảng): Man City năm nay chỉ một bom tấn và Guardiola muốn bổ sung cho vị trí tấn công cánh nên đã thúc giục ban lãnh đạo Man City chiêu mộ Riyad Mahrez. Cầu thủ người Algeria cũng đã thể hiện được đẳng cấp tại Premeir League nên chẳng có gì lạ khi Leicester để viên ngọc quý ra đi với giá cao.

9. Felipe Anderson (40 triệu bảng): West Ham đã gây sốc với người hâm mộ bóng đá xứ sương mù khi chi ra tới 40 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ tấn công cánh Felipe Anderson từ Lazio. Một canh bạc thực sự của West Ham khi mà cầu thủ 25 tuổi người Brazil thường xuyên phải ngồi ngoài do chấn thương ở mùa giải trước. Tài năng của Anderson từng được so sánh với Neymar, người đồng đội cũ ở Santos, tuy nhiên West Ham vẫn bị nghi ngờ mạnh về khả năng có thể giúp Anderson tỏa sáng.


Aleksandar Mitrović

Aleksandar Mitrović

10. Aleksandar Mitrović (18 triệu bảng): Sau nửa mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn từ Newcastle, Mitrovic thuyết phục thành công đội bóng thành London chiêu mộ anh. Newcaste cũng không mặn mà trong việc giữ người nên sẵn sàng để cầu thủ này khi được giá.

11. Richarlison (44 triệu bảng): Sau chỉ một năm thi đấu cho Waford, Richarlison đã chuyển tới Everton với giá của một ngôi sao sáng. Tiền đạo người Brazil được chính huấn luyện viên Silva đưa về Watford vào Hè trước, nên cũng việc anh theo vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tới Everton cũng dễ hiểu.