1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đối đầu với Philippines, đội tuyển Việt Nam chạm trán “liên quân”… 10 nước

(Dân trí) - Theo thống kê, dàn “ngoại binh” của Philippines sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup tới từ… 10 nước khác nhau.

Ở AFF Cup 2018, HLV Sven-Goran Eriksson đã triệu tập rất nhiều cầu thủ gốc Philippines tới từ khắp nơi trên thế giới. Trong danh sách của đội tuyển Philippines chỉ có 4 cầu thủ sinh ra và lớn lên ở đất nước này.


Dàn ngoại binh Philippines tới từ 10 nước khác nhau

Dàn "ngoại binh" Philippines tới từ 10 nước khác nhau

Cùng với đó, họ sở hữu 19 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Cụ thể, dàn “ngoại binh” này tới từ 10 nước khác nhau.

Cụ thể, có 4 người sinh ra ở Anh là James Younghusband, Adam Reed, Phil Younghusband, Curt Dizon. Đó còn chưa kể tới thủ thành Neil Etheridge, người đã thi đấu trong trận gặp Singapore ở vòng bảng nhưng trở về tập trung ở CLB Cardiff City.

1 người sinh ra ở Đan Mạch là thủ thành Michael Falkesgaard. Anh đã bắt thay thủ thành Neil Etheridge sau khi anh trở về CLB.

1 người sinh ra ở Áo là Stephan Palla. Cầu thủ này đã bị triệu tập trở về CLB Buriram United (Thái Lan).

6 cầu thủ sinh ra tại Đức là Manuel Ott, Kevin Ingreso, John-Patrick Strauß, Stephan Schröck, Mike Ott, Patrick Reichelt.

4 cầu thủ lần lượt được sinh ra ở Thụy Sỹ, UAE, Hà Lan, Australia là Martin Steuble, Luke Woodland, Paul Mulders và Iain Ramsay.

Hiện tại, đội tuyển Philippines đã mất 4 người bị triệu tập trở lại CLB là Neil Etheridge, John-Patrick Strauß, Daisuke Sato và Stephan Palla. Trong khi đó, Luke Woodland đã dính chấn thương và nghỉ hết giải.

H.Long