1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội CH Ailen nhận tiền để không “chặt chém” Messi?

(Dân trí) - Tờ La Nacion vừa đăng tin tố cáo đội CH Ailen đã nhận số tiền 10.000 USD để không chặt chém Messi trong trận đấu giao hữu năm 2010.

Mới đây, tờ La Nacion đã bất ngờ đưa ra thông tin khiến thế giới túc cầu phải sốc. Theo đó, hồi năm 2010, FIFA từng tổ chức trận giao hữu giữa CH Ailen và Argentina để “an ủi” đội tuyển này sau khi bị loại oan uổng ở vòng play-off World Cup 2010.

LĐBĐ CH
Ailen phủ nhận được tiền để không “chém” Messi

LĐBĐ CH Ailen phủ nhận được tiền để không “chém” Messi

Đáng chú ý, ở trận đấu đó, mỗi cầu thủ CH Ailen còn nhận được số tiền 10.000 USD để không “chặt chém” với Messi ở cuộc chiến đó. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được loan đi, những cầu thủ CH Ailen thi đấu ở cuộc chiến năm đó đã cảm thấy vô cùng bức xúc.

Trước báo giới, tiền vệ Kevin Kilbane cho biết: “Tôi không biết gì về vụ này cả. Thực tế, tôi chẳng nhận được đồng nào”. Trong khi đó, Darren O’Dea nói thêm: “Bịa đặt. Tôi chẳng nhận được số tiền như báo đã nói”.

Ngay cả LĐBĐ CH Ailen (FAI) cũng vào cuộc để minh oan cho mình. Trong tuyên bố của tổ chức này có đoạn: “FAI bác bỏ cáo buộc của tờ La Nacion. Những thông tin đó đều vô căn cứ. Chúng tôi sẽ kiện họ”.

Mới đây, phía CH Ailen cũng khiến làng túc cầu dậy sóng, khi Chủ tịch LĐBĐ nước này, John Delaney đã lên tiếng tố cáo FIFA hối lộ 5 triệu USD để không làm rùm beng việc bị loại oan ở vòng play-off World Cup 2010.

H.Long