1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội bóng Trung Quốc mang “tiền tấn” gạ Chelsea bán Oscar

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ The Sun, đội bóng Shanghai SIPG của Trung Quốc đang đề nghị Chelsea chuyển nhượng lại tiền vệ Oscar với mức giá 60 triệu bảng. Nếu thành công, cầu thủ người Brazil cũng sẽ được nhận lương tới 400 nghìn bảng/tuần ở đội bóng mới, cao thứ 3 thế giới.

Các đội bóng ở Trung Quốc đang tỏ ra rất chịu chơi trên thị trường chuyển nhượng. Ở giải bóng đá quốc gia đông dân nhất thế giới, họ đang sở hữu nhiều ngôi sao đến từ châu Âu, Nam Mỹ. Mới nhất theo thông tin từ thờ The Sun, đội bóng của Trung Quốc Shanghai SIPG hiện đang được dẫn bắt bởi cựu huấn luyện viên Chelsea Andre-Villas Boas bán lại tiền vệ Oscar.

Mức phí mà đội bóng Trung Quốc chi ra không hề nhỏ, lên tới 60 triệu bảng, hơn ba lần số tiền Chelsea bỏ ra chiêu mộ cầu thủ này từ Internacional vào năm 2012 (19,35 triệu bảng). Ngoài việc chi cho đội bóng đang dẫn đầu Premier League số tiền lớn để nhả người, Shanghai SIPG còn sẵn sàng trả tiền vệ sáng tạo người Brazil mức lương lên tới 400 nghìn bảng một tuần.


Oscar đang không được Conte trọng dụng

Oscar đang không được Conte trọng dụng

Nếu Oscar đồng ý ra đi, anh sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ ba trên thế giới, cao hơn cả cầu thủ năm lần giành quả bóng vàng FIFA Messi, người đang nhận 270 nghìn bảng/tuần ở Barcelona. Hiện tại Cristiano Ronaldo đang là cầu thủ hưởng lương cao thứ hai thế giới khi Real Madrid trả anh 440 nghìn bảng/tuần. Đứng đầu là tiền đạo Ezequiel Lavezzi hiện đang thi đấu cho một đội bóng khác của Trung quốc là Hebei China Fortune. Đội bóng này trả cho Lavezzi mức lương lên tới 493 nghìn bảng/tuần cho bản hợp đồng hai năm kỳ vào tháng hai vừa qua.

Theo thông tin được tiết lộ, có tới 90% khả năng việc chuyển nhượng này sẽ diễn ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Oscar hiện tại đang nhận lương 90 nghìn bảng/tuần ở Chelsea. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil không được Conte trọng dụng. Từ đầu mùa Oscar thi đấu rất ít và thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Cầu thủ này có thể lực kém và thường thi đấu rất tệ vào mùa đông của nước Anh.

Trước đây, khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng rất kỳ vọng vào Oscar sẽ trở thành nhạc trưởng dẫn dắt Chelsea, thậm chí còn bán đi cả Mata để rộng chỗ cho cầu thủ này phát triển tài năng, tuy nhiên cuối cùng bản thân Mourinho cũng không thể giúp Oscar trở thành một tiền vệ xuất sắc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Các đội bóng của Trung Quốc hiện đang săn mạnh các ngôi sao bóng đá châu Âu, đặc biệt những người xuất thân từ Nam Mỹ. Carlos Tevez hiện đang được CLB Shanghai Shenua chèo kéo, theo những thông tin được tiết lộ, đội bóng này đang chào mức lương lên tới 600 nghìn bảng/tuần cho tiền đạo người Argentina.

Chelsea cũng “làm ăn” rất tốt với các đội bóng Trung Quốc. Những cựu cầu thủ của Chelsea như Anelka, Drogba, Demba Ba đều đã hay đang thi đấu ở Trung Quốc. Vào tháng 1 vừa qua, Chelsea bán tiền vệ Ramires cho CLB Jiangsu Suning với giá 20 triệu bảng.

Phù Sa
Theo The Sun