1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc gây tranh cãi lớn vì đeo khẩu trang thi đấu

H. Long

(Dân trí) - Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đeo khẩu trang thi đấu đã tạo ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội Weibo.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc thi đấu thành công ở giải bóng chuyền nữ châu Á 2022. Họ đã toàn thắng cả ba trận đấu trước Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines. Tới trận thứ 4, Trung Quốc đối đầu với Iran.

Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc gây tranh cãi lớn vì đeo khẩu trang thi đấu - 1

Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đeo khẩu trang thi đấu trước Iran.

Điều đáng nói, ở trận đấu này, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã xuất hiện với chiếc khẩu trang. Tuy nhiên, có vẻ như việc đeo khẩu trang đã cản trở khá nhiều tới khả năng thi đấu của các tuyển thủ Trung Quốc. Họ đã để thua 24-26 trước Iran trong set đầu tiên.

Tới set thứ hai, các nữ tuyển thủ Trung Quốc đã tháo khẩu trang. Kết quả, họ đã giành chiến thắng ba set liên tiếp với các tỷ số 25-19, 25-10, 25-13. Chung cuộc, đội bóng chuyền ở đất nước tỷ dân giành chiến thắng 3-1.

Việc đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đeo khẩu trang khi thi đấu đã tạo nên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Weibo. Nhiều ý kiến cho rằng việc các tuyển thủ đeo khẩu trang không phù hợp khi thi đấu thể thao đỉnh cao bởi nó ảnh hưởng tới quá trình hít thở của các vận động viên.

Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc gây tranh cãi lớn vì đeo khẩu trang thi đấu - 2

Việc đeo khẩu trang ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thi đấu của các tuyển thủ (ảnh: NBC).

Một người dùng Weibo bình luận: "Việc đeo khẩu trang khiến các nữ tuyển thủ thiếu dưỡng khí. Xem họ thi đấu không ổn chút nào. Mọi thứ chỉ ổn khi các vận động viên tháo khẩu trang. Vì vậy, tôi cho rằng đội bóng chuyền nữ Trung Quốc không nên đeo khẩu trang. Nó sẽ ảnh hưởng lớn tới nhịp thở, tim phổi của họ".

Một tài khoản khác bình luận: "Tôi chỉ tập thể dục nhẹ nhàng và đeo khẩu trang đã thấy không ổn rồi, chứ đừng nói gì tới việc thi đấu thể thao đỉnh cao".

Hiệp hội bóng chuyền Trung Quốc đã lên tiếng giải thích: "Các vận động viên muốn bảo vệ mình. Chúng tôi đã không nhắc nhở họ tháo khẩu trang trước trận đấu. Do đó, họ đã đeo suốt set 1".

Hiện tại, đất nước Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid-19. Mặc dù vậy, trong bối cảnh liên tục xuất hiện biến chủng mới khiến cho chiến lược cách ly toàn diện của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.