1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn Việt Nam giành tổng cộng 9 HCV tại Asian Para Games 2

(Dân trí) - Tối nay (24/4), lễ bế mạc Asian Para Games 2 đã chính thức diễn ra tại thành phố Incheon (Hàn Quốc). Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã có một kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi, khi giành thành tích ấn tượng 9 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ.

Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 18-24/10/2014 tại Incheon - Hàn Quốc với sự tham dự của 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Tham dự Asian Para Games 2, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 69 thành viên, trong đó có 45 VĐV, 9 HLV, 15 cán bộ.

Đoàn do ông Vũ Thế Phiệt - tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn TTVN tham dự 6/23 môn thi của đại hội là điền kinh, bơi lội, cử tạ, bóng bàn, cầu lông và bowling.

Thanh Tùng mang về 5 HCV cho Việt Nam ở giải lần này

Thanh Tùng mang về 5 HCV cho Việt Nam ở giải lần này

Tất cả 45 VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật VN đều đã đạt chuẩn tham dự Asian Para Games 2 thông qua việc giành thành tích và tích điểm tại các giải thể thao quốc tế trong thời gian qua theo đúng quy định của Hiệp hội Paralympic quốc tế và Ủy ban Paralympic châu Á áp dụng từ năm 2014.

Đại hội lần này ghi nhận bước tiến vượt bậc của đoàn TTVN, với việc lọt vào tốp 10 quốc gia dẫn đầu ở Asian Para Games 2, cùng những kỳ tích của VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng khi giành 5 HCV, hay của VĐV cử tạ Lê Văn Công khi thiết lập kỷ lục thế giới mới ở bộ môn cử tạ hạng 49kg dành cho nam.

Lễ bế mạc diễn ra khá đơn giản, nhưng rất ấm cúng và ý nghĩa, đúng với tinh thần nhân văn của Đại hội. Asian Para Games 2 đã chính thức khép lại với nghi thức trao lại cờ luân lưu của Para Games cho Indonesia – nước chủ nhà của Asian Para Games 3 vào năm 2018.

Bằng Tường