1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn Việt Nam gặp khó khăn trong chuyến tập huấn tại Anh

(Dân trí)-Đóng quân tại Trường cao đẳng Bradford trong khoảng 10 ngày trước khi di chuyển tới London để tranh tài tại Olympic, nhưng đoàn Việt Nam gồm 2 đội tuyển điền kinh và TDDC đã gặp một số trục trặc nhỏ liên quan đến ăn uống, thời tiết, đặc biệt là thiếu dụng cụ, sân tập.

 

Tuy nhiên, tất cả đều đã được khắc phục và đoàn Việt Nam sẽ không phải di chuyển sớm đến London như một số thông tin đã đưa.

 

Đích thân Phó Tổng cục trưởng TC TDTT, trưởng đoàn Lâm Quang Thành khẳng định: “Tôi đã được báo cáo về tình hình bên trường cao đẳng Bradford. Nhìn chung đến thời điểm này, tất cả đã ổn và các VĐV bước vào tập luyện bình thường.
 
 
Đoàn VN đang gặp khó khăn nhất định tại Olympic London - Ảnh: Quang Thắng

Đoàn VN đang gặp khó khăn nhất định tại Olympic London - Ảnh: Quang Thắng

 

Tôi xin khẳng định mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch chứ không có thay đổi nào, không như một số thông tin cho rằng đoàn VN sẽ phải tới London sớm để tập luyện. Theo tôi, khó khăn lớn nhất với đoàn VN tại đây chỉ là vấn đề mất nhiều thời gian di chuyển. Tuy nhiên, đây là những vấn đề dễ khắc phục thôi!”.

 

Trước đó, ngay khi có mặt tại trường cao đẳng Bradford, trong báo cáo gửi về của các thành viên BHL 2 đội tuyển điền kinh và TDDC, đã cho biết đội TDDC thiếu dụng cụ tập, trong khi tuyển điền kinh thậm chí còn không có sân để tập.

 

Thời gian không còn nhiều, phía trường cao đẳng Bradford đã bố trí cho đội tuyển TDDC di chuyển đến thành phố Leeds cách 35km, trong khi các VĐV điền kinh phải di chuyển đến 1 trường đại học khác cách 25km. Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của các VĐV sẽ vẫn diễn ra tại trường Bradford.

 

Chỉ có 10 ngày tập luyện tại đây, những trục trặc này đã ảnh hưởng nhất định tới kế hoạch tập luyện cũng như tâm lý của các VĐV. VĐV Phước Hưng của ĐT TDDC cho biết: “Tập ở đây cũng tạm ổn, chứ chưa tốt lắm. Nhiều dụng cụ không như ở nhà. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng khắc phục những vấn đề như thế. Cần phải xác định thi Olympic sẽ còn có nhiều vấn đề nảy sinh và mình phải biết tự khắc phục”.

 

Ông Ronnie Todd-phụ trách dự án Olympic tại trường Bradford tỏ ra lấy làm tiếc về những trục trặc với đoàn Việt Nam, nhưng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV tập trung cho việc tập luyện.

 

Trường cao đẳng Bradford nằm cách London khoảng 300km, nơi được bố trí tập huấn cho 4 đoàn, trong đó có Việt Nam. Trường vừa khánh thành trung tâm tập luyện từ đầu năm. Trung tâm này có vốn đầu tư vào khoảng 300.000 bảng Anh, có 1 phòng tập rộng đến 1000m2, bên cạnh đó là phòng tập thể lực, bể bơi, 2 sân bóng rổ và nhiều thiết bị thể thao khác. Các VĐV Việt Nam được sắp xếp nghỉ tại khu ký túc xá, nơi ở của các sinh viên trường cao đẳng Bradford.

 

Hiểu Minh