1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn Văn Hậu: "Hành trang mang đến Hà Lan là lá cờ Tổ quốc"

(Dân trí) - Chia sẻ trước giờ lên đường sang Hà Lan khoác áo CLB SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu cho biết vật "bất ly thân" - luôn có trong vali của anh khi đi ra nước ngoài thi đấu chính là... lá cờ Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu: Hành trang mang đến Hà Lan là lá cờ Tổ quốc

"Điều đầu tiên tôi nhớ, luôn luôn nhớ là lá cờ Việt Nam. Tôi luôn luôn mang theo lá cờ ấy trong vali của mình." - Đó là lời chia sẻ đầy tự hào của cầu thủ sinh năm 1999 trước khi lên máy bay sang Hà Lan thi đấu.

Đoàn Văn Hậu cho biết: "Ngay khi sang đến Hà Lan, tôi sẽ thu xếp để về tập trung ngay với đồng đội và tập luyện chăm chỉ. Tôi luôn cố gắng để được HLV tin tưởng trao cơ hội góp mặt trong trận đấu vào cuối tuần này. Tôi sẽ cố gắng trong từng buổi tập."

Theo đó, cuối tuần này, CLB Heereveen sẽ được chơi trên sân nhà ở vòng 7 và đối đầu với CLB Ultrecht. Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới vào ngày 18/9. Hậu vệ cánh người Thái Bình sẽ có khoảng 4 buổi tập làm quen với chiến thuật của CLB Heereveen trước khi có cơ hội ra sân tại giải VĐQG Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu: Hành trang mang đến Hà Lan là lá cờ Tổ quốc - 1

Văn Hậu đang rất tự tin trước chuyến hành trình này. Trước đó, nhiều người lo lắng khả năng ngoại ngữ hạn chế của Văn Hậu có thể cản trở anh hòa nhập với môi trường mới. Tuy nhiên Văn Hậu không quá lo lắng: "Không phải ai cũng giỏi ngôn ngữ khi bắt đầu đến một CLB. Tôi sang đó sẽ học dần dần và tôi tin tôi sẽ tốt lên."

Văn Hậu cũng tiết lộ, hai người thầy của anh là HLV Park Hang Seo và HLV Chu Đình Nghiêm đều khuyên anh nên chú trọng học thêm ngoại ngữ và cách thức giao tiếp trên sân. "Tuy nhiên điều các thầy nhắc tôi nhiều nhất là luôn phải tự tin!"

Đoàn Văn Hậu: Hành trang mang đến Hà Lan là lá cờ Tổ quốc - 2

Văn Hậu cũng chia sẻ, trước khi đi anh không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Cha mẹ anh đã đi hơn 100 kilomet đến tiễn anh và mang cho anh một chút đồ ăn quê nhà. Cha mẹ đều khá lo lắng cho cậu con trai. "Tôi nghĩ là cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng thật ra tôi chỉ xa bố mẹ về khoảng cách địa lý chứ hiện nay công nghệ rất phát triển, tôi sẽ thường xuyên gọi về nói chuyện với bố mẹ qua video."

Đoàn Văn Hậu: Hành trang mang đến Hà Lan là lá cờ Tổ quốc - 3

Văn Hậu cũng dành lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ. Dù trước đây, hai cầu thủ Việt Nam là Công Vinh và Công Phượng cũng từng sang châu Âu thi đấu nhưng có lẽ Văn Hậu được kỳ vọng hơn cả.

"Tôi cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã đặt kỳ vọng vào tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và thi đấu hết mình để không phụ lòng mọi người." - Văn Hậu chia sẻ.

Toàn Vũ