1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn Văn Hậu được đảm bảo về số trận ra sân cho Heereenven

(Dân trí) - Theo một vài nguồn tin, trong hợp đồng giữa Heereenven và CLB Hà Nội có cam kết về số trận ra sân cho Đoàn Văn Hậu trong một mùa giải.

Như đã biết, hôm qua, Đoàn Văn Hậu đã bay sang Hà Lan để chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với CLB Heereenven. Cầu thủ này thi đấu cho CLB Hà Lan theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm, kèm theo đó là tùy chọn mua đứt khoảng 1,5 triệu euro.

Đoàn Văn Hậu được đảm bảo về số trận ra sân cho Heereenven - 1

Đoàn Văn Hậu có cơ hội thử sức ở trời Âu

Đây là tin khá vui cho người hâm mộ Việt Nam. Việc sang thi đấu ở CLB Heereenven có thể là cánh cửa để Đoàn Văn Hậu khẳng định mình ở trời Âu và có thể bước tới đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, song song với đó cũng là những thách thức với hậu vệ cánh trái đội tuyển Việt Nam.

Văn Hậu được giới chuyên môn đánh giá có tố chất để thành công ở châu Âu như khả năng tranh chấp, tốc độ, khả năng lên tham gia hỗ trợ tấn công cũng như dứt điểm. Với chiều cao tới 1,85 mét, Đoàn Văn Hậu không gặp bất lợi về thể hình giống như Công Phượng.

Ban lãnh đạo Heereenven cũng thừa nhận họ theo dõi Đoàn Văn Hậu từ lâu và có thời gian thẩm định trước khi đặt vấn đề ở CLB Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu sẽ bổ sung sức mạnh cho hành lang cánh trái của Heereenven vốn khá mỏng ở mùa giải này. Họ chỉ có đúng 1 sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái là Lucas Woudenberg.

Được biết, theo bản hợp đồng giữa CLB Heereenven và CLB Hà Nội có điều khoản cam kết họ sẽ sử dụng Đoàn Văn Hậu trong ít nhất 20% số trận của CLB. Điều đó có nghĩa rằng, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có đủ thời gian để khẳng định mình ở CLB Hà Lan.

Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Đoàn Văn Hậu được đánh giá rất cao ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Dù mới 20 tuổi nhưng anh đã là trụ cột của đội tuyển Việt Nam gây tiếng vang ở đấu trường châu Âu.

Chia sẻ trước ngày lên đường sang Hà Lan, Văn Hậu cho biết: "Tôi luôn mơ ước được ra nước ngoài thi đấu. Việc được khoác áo Heerenveen sẽ giúp tôi học hỏi được rất nhiều ở nền bóng đá phát triển như Hà Lan. Tôi cũng không bất ngờ khi được Heerenveen mời về thi đấu.

Tôi không nghĩ lúc này là quá sớm đối với mình. Tôi muốn và còn muốn đi từ sớm hơn nữa. Tôi muốn sang nước ngoài để học hỏi, rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Tôi hy vọng mình sẽ gặp nhiều may mắn ở môi trường mới.

Tôi không tưởng tượng nổi một ngày mình được thi đấu ở Hà Lan. Bản thân cảm thấy vui và tôi nghĩ bố mẹ cũng sẽ hãnh diện về mình. Tôi cũng giống như mọi người dân Việt Nam, sẽ luôn hướng về và cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Tôi sẽ luôn sẵn sàng, sẽ cố gắng bay sang Thái Lan sớm nhất và chơi hết mình ở trận tới".

H.Long