1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Dọa bỏ đội tennis, Minh Quân và Đài Trang có thể bị kỷ luật

(Dân trí) - Với việc cùng dọa bỏ đội tuyển nếu Liên đoàn quần vợt Việt Nam không thay đổi danh sách tham dự SEA Games 26, cả Minh Quân và Đài Trang đang đứng trước án phạt của Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường bức xúc: “Tôi chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về việc này mà chỉ nắm tình hình qua báo chí. Đúng thật là Minh Quân và Đài Trang gây sức ép và bỏ không tham dự, tôi nghĩ LĐ quần vợt Việt Nam cần phải có hình thức kỷ luật với 2 tay vợt này”.

 

Trước đó, Minh Quân cho biết, anh không dọa suông, nếu liên đoàn không thay đổi danh sách VĐV dự tranh SEA Games 26. Trong khi đó, Đài Trang cũng đưa ra kiến nghị phải gọi lại tay vợt Huỳnh Mai Huỳnh bởi theo VĐV trẻ này, chỉ có Mai Huỳnh trở lại đánh cặp với cô ở nội dung đôi nữ mới có cơ hội tranh chấp tấm HCĐ.
 
Dọa bỏ đội tennis, Minh Quân và Đài Trang có thể bị kỷ luật - 1
 Minh Quân có thể phải nhận án phạt nếu bỏ đội tuyển
 

“Tôi kiến nghị liên đoàn gọi bổ sung chị Mai Huỳnh, anh Quốc Khánh. Nếu không tôi cũng sẽ xin rút lui khỏi đội tuyển bởi với tôi đã thi đấu phải đặt mục tiêu có thành tích. Còn nếu chỉ để cọ xát như tiêu chí của liên đoàn, tôi đã có nhiều giải đấu trong khu vực để cọ xát rồi chứ không cần đến SEA Games”, Đài Trang nhấn mạnh.

 

Có thể hiểu sự bức xúc của các tay vợt hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, dường như họ đã đi quá xa bằng những đòi hỏi mang tính hội đồng của mình. Có cảm giác các tay vợt này đang liên kết với nhau để tạo ra sức ép nhằm hướng sự điều chỉnh của Liên đoàn quần vợt Việt Nam theo ý mình.

 

Việc trẻ hóa đội hình là một trong những nhiệm vụ được BCH khóa V thống nhất thông qua. Trong danh sách các tay vợt nam, việc Hoàng Thiên và Đan Mạch có mặt nhận được sự đồng tình của không ít người. Vẫn biết quần vợt Việt Nam có nhiều tay vợt có trình độ hơn, nhưng trẻ hóa để có sự kế thừa là rất cần thiết trong giai đoạn này. Vậy mà, một tay vợt đàn anh như Minh Quân lại cho rằng: “Chưa thi đấu đã biết thua trắng người ta rồi thì còn đi làm gì ngoài mục đích du lịch. Tôi không hiểu sao các tay vợt có năng lực muốn được cống hiến cho quốc gia lại không được tạo điều kiện để cống hiến”.

 

Quần vợt Việt Nam cứ từ rắc rối này tới rắc rối khác và người ta biết chắc chưa thi đấu sẽ thất bại. Việc rút lui không tập trung vào ĐTQG mà không có lý do chính đáng, luôn là một hành động thiếu chuyên nghiệp. Bên bóng đá, Quốc Anh với hành động tương tự đang đứng trước án phạt cấm thi đấu 2 năm. Quần vợt chưa có án phạt nào nặng như vậy bởi hơn ai hết, LĐ quần vợt hiểu rằng nếu cấm thì còn ai thi đấu.

 

Thế nhưng, đã tới lúc chuyện gì đi chuyện đó. LĐ quần vợt có quy chế xử phạt những vụ việc như thế này và cũng xác định rõ ràng không cần những VĐV luôn có ý định gây rối, trốn tránh nghĩa vụ quốc gia. Cũng liên quan đến đội tennis, ngày hôm qua đến lượt tay vợt Quang Huy lên tiếng khẳng định rút lui khỏi đội tuyển.

 

Không phủ nhận trong các vụ lùm xùm, VĐV thường là người chịu thiệt. Thế nhưng, họ cũng phải tự nhận mình đã hành xử chưa đúng, chưa chuyên nghiệp. Đơn giản bởi, nếu ai cũng đòi rút lui không nên tuyển, thì cũng nên giải tán luôn đội tuyển quần vợt đê đỡ rắc rối liên tiếp thời gian qua.

 

Hiểu Minh