1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Độ tuổi tham dự SEA Games 2017: Vẫn còn “cuộc chiến” với người Malaysia

(Dân trí) - Ban thi đấu của AFF, mà đứng đầu là phó chủ tịch (PCT) AFF, đồng thời là PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã đề xuất phương án sử dụng lứa U22 dự SEA Games 2017. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần phải được thông qua từ nhiều cấp cao hơn nữa.

Tại cuộc họp của Ban thi đấu AFF ở New Delhi (Ấn Độ), vào ngày 30/11 vừa qua, người đứng đầu ban này là PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã phân tích tính kế thừa trong hệ thống thi đấu của FIFA, theo đó, đề xuất của ông Tuấn là thay vì chọn lứa U21 đá tại SEA Games 2017, các nước có thể sử dụng lứa U22, vừa đảm bảo tính liên tục, vừa có lộ trình để các quốc gia chuẩn bị lực lượng.

Đề xuất này xuất phát từ chỗ những người quản lý bóng đá Việt Nam muốn tận dụng lứa Công Phượng, Tuấn Anh tấn công vào bộ HCV SEA Games. Bởi, trong trường hợp độ tuổi dự SEA Games 2017 là U22 thay vì U21, Công Phượng hay Tuấn Anh vẫn còn đủ tuổi dự giải.

 

Để Công Phượng và Văn Toàn được dự SEA Games 2017, bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục đấu tranh với nước chủ nhà Malaysia (ảnh: Trọng Vũ)
Để Công Phượng và Văn Toàn được dự SEA Games 2017, bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục "đấu tranh" với nước chủ nhà Malaysia (ảnh: Trọng Vũ)

 

Đề xuất trên từ phía vị PCT VFF nhận được sự đồng tình từ phía một số các liên đoàn thành viên của AFF như Singapore và Myanmar. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là cuộc chiến quan trọng nhất với quốc gia chủ nhà của SEA Games 2017 là Malaysia – đồng thời cũng là nền bóng đá có tiếng nói mạnh nhất ở AFF (trụ sở AFF đặt tại Malaysia, với một chủ tịch, một phó chủ tịch và hầu hết nhân viên là người bản địa).

Malaysia là nước đưa ra ý tưởng SEA Games từ năm 2017 sẽ dành cho lứa tuổi 21, thay vì 23 như 14 năm qua. Đề xuất của Ban thi đấu AFF trước tiên phải được thông qua bởi Hội đồng AFF, nơi sẽ có cuộc họp toàn thể Hội đồng vào ngày 6/12 tới đây, tại Australia.

Trong trường hợp Hội đồng AFF đồng ý với đề xuất lứa tuổi 22 dự SEA Games, đề xuất này còn cần thêm một bước thẩm định nữa từ phía Đại hội đồng thể thao Đông Nam Á. Theo chính PCT VFF Trần Quốc Tuấn thì ý kiến của nước chủ nhà của SEA Games lần thứ 29 là Malaysia vẫn có trọng lượng rất lớn đối với Đại hội đồng thể thao Đông Nam Á.

Chính vì thế, chuyện lứa tuổi nào tham dự SEA Games 2017: U21, U22, hay U23 vẫn là điều chưa chắc chắn, và để những Công Phượng hay Tuấn Anh được dự SEA Games 2017, chúng ta vẫn còn phải đấu tranh cực kỳ căng thẳng với bóng đá Malaysia.

Còn nhớ, ở SEA Games 2001, chính Malaysia là nước đưa ra ý tưởng SEA Games dành cho lứa tuổi 23, thay vì dành cho các đội tuyển quốc gia, ở đại hội cũng được tổ chức tại Malaysia. Đề xuất đấy khi đó cũng gặp rất nhiều phản đối, nhưng rốt cuộc thì môn bóng đá nam năm đó vẫn chỉ dành cho các đội tuyển U23, theo đúng ý người Mã.

Kim Điền

 

Độ tuổi tham dự SEA Games 2017: Vẫn còn “cuộc chiến” với người Malaysia - 2