1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đỗ Hùng Dũng lập công, CLB Hà Nội thắng dễ Sài Gòn FC

(Dân trí) - Với thế trận hoàn toàn áp đảo, Hà Nội ghi được hai bàn thắng nhờ công của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Oseni, qua đó giành 3 điểm trước Sài Gòn FC ở vòng 13 V-League 2019 để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng TP HCM.

Đỗ Hùng Dũng lập công, CLB Hà Nội thắng dễ Sài Gòn FC - 1

CLB Hà Nội áp đảo hoàn toàn về thế trận

CLB Hà Nội bước vào trận đấu gặp Sài Gòn FC ở vòng 13 Wake-Up 247 V-League 2019 không có Đình Trọng, nhưng đón sự trở lại của tiền đạo, đội trưởng Văn Quyết sau một thời gian dài chữa trị chấn thương.

Đây là trận đấu HLV Chu Đình Nghiêm không tung ra đội hình mạnh nhất khi xếp Samson, Quang Hải, Đức Huy, Thành Lương... trên băng ghế dự bị.

Với lợi thế sân nhà, Hà Nội đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. Ngay phút thứ 2, đón đường căng ngang của Hùng Dũng bên cánh phải, Omar khống chế bằng ngực trong vòng cấm rồi thực hiện cú vô-lê đi vọt xà ngang.

Sài Gòn dần lấy lại thế trận sau ít phút bị chủ nhà lấn lướt, tuy nhiên đội khách đến từ thành phố mang tên Bác không tạo ra được những tình huống thật sự ngon ăn nào.

Đỗ Hùng Dũng lập công, CLB Hà Nội thắng dễ Sài Gòn FC - 2

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng ghi được ở trận đấu này

Phút 23, Văn Quyết dẫn bóng tới sát vòng cấm rồi tung cú sút rất căng, tiếc cho Hà Nội FC khi bóng đi sạt mép trên xà ngang khung thành Sài Gòn. Chỉ ít phút sau, Oseni thoát xuống loại bỏ thủ môn và hậu vệ Sài Gòn nhưng cú sút ở góc hép lại đi ra ngoài.

Phút 35, mải dâng cao tấn công, suýt chút nữa Hà Nội FC phải trả giá đắt. Sài Gòn có pha tấn công bài bản, Quốc Long băng lên nhận bóng từ chân đồng đội rồi tung cú sút như búa bổ buộc thủ môn Văn Công phải đấm bóng giải nguy.

Ngay đầu hiệp 2, Ngân Văn Đại thực hiện cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng khiến thủ môn Văn Phong cần tới hai nhịp mới bắt dính bóng. Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra liên tiếp cơ hội nhưng lại tỏ ra kém may mắn trong những pha dứt điểm quyết định.

Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 56, sau pha dứt điểm chéo góc của Oseni bị thủ môn Văn Phong cản phá, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lập tức lao vào đánh đầu bồi tung lưới Sài Gòn FC.

Phút 82, có bóng từ ngoài vòng cấm, Hữu Sơn thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt nhưng thủ môn Văn Công đã xuất sắc cản phá. Một cầu thủ khác của Sài Gòn FC đá bồi chéo góc đưa bóng đi sạt cột dọc Hà Nội FC. Ngay sau đó, Hoàng Vũ Samson đáp trả với pha solo từ giữa sân, anh loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Sài Gòn nhưng cú dứt điểm của anh lại không khó để đánh bại thủ môn Văn Phong. 

Trước khi trận đấu kết thúc, Oseni ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Dũng, Moses, Hùng Dũng, Văn Đại, Văn Quyết, Omar, Oseni

Sài Gòn: Văn Phong, Thanh Thụ, Thiago, Đức Lợi, Văn Ngọ, Hữu Sơn, Trung Hiếu, Văn Triền, Quốc Phương, Ngọc Duy, Pedro

Thuỳ Anh

Ảnh: Gia Hưng