1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: “Vienna Open là giải ATP 500 khó khăn nhất mọi thời đại”

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic mô tả giải Vienna Open sắp tới là “Giải đấu ATP 500 khó khăn nhất mọi thời đại”, tuy nhiên tay vợt người Serbia rất háo hức chờ đợi giải đấu này.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các tay vợt tennis có quyền không tham dự các giải đấu năm ngoái đã góp mặt mà không bị số điểm giành được. Vì vậy, Djokovic quyết định không tham dự Paris Masters, giải đấu anh là đương kim vô địch vì không có khả năng tăng điểm thưởng, thay vào đó anh tham dự Vienna Open, một giải thuộc hệ thống ATP 500.

Chỉ cần hai trận thắng ở Vienna Open là Djokovic đạt tới số điểm an toàn để kết thúc năm 2020 với vị trí số 1 thế giới. Khi ấy tay vợt người Serbia sẽ có lần thứ sáu kết thúc năm ở vị trí số 1, giúp anh cân bằng thành tích của Pete Sampras.

Djokovic: “Vienna Open là giải ATP 500 khó khăn nhất mọi thời đại” - 1

Djokovic rộng cửa kết thúc năm 2020 ở vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của ATP

Dù là hạt giống số 1 tại Vienna Open, lại đang có thành tích rất tốt trên mặt sân cứng khi giành thành tích toàn thắng, song Djokovic sẽ đối mặt với nhiều thách thức bởi giải đấu đang quy tụ nhiều tay vợt tốt, nằm trong top đầu thế giới.

Chia sẻ về Vienna Open, Djokovic cho biết: “Mặt sân rất cứng. Chất lượng các trận đấu từ vòng đầu tiên sẽ rất cao. Bạn có thể thấy sáu trong số 10 tay vợt hàng đầu chơi ở đây, tại một sự kiện ATP 500”.

Tôi nghĩ đây là giải đấu khó khăn nhất dành cho các tay vợt nam hay giải đấu khó khăn nhất mọi thời đại tại sự kiện ATP 500. Chắc chắn năm nay là giải đấu khó khăn nhất mà tôi từng thấy, từng tham gia”.

Thật tuyệt vời khi được ở đây. Tôi có một số kỷ niệm tuyệt vời ở thành phố này. Tôi đã không đến Vienna và không tham gia giải đấu ở đây trong 13 năm. Lần gần nhất ở đây, tôi đã vô địch giải đấu và tôi đã có sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả. Đây chắc chắn là một trong những giải đấu hay nhất ở hạng mục này”.

Djokovic có thể đối đầu với nhà đương kim vô địch, đồng thời là tay vợt của nước chủ nhà Dominic Thiem trong trận chung kết, và anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhà vô địch US Open.

Tôi rất tôn trọng Thiem, cậu ấy xứng đáng với danh hiệu Grand Slam hơn bất kỳ ai khác bởi cách cách cậu ấy tập luyện. Nhưng còn một chặng đường dài để đến trận chung kết, chúng tôi muốn điều đó, nhưng chúng tôi phải thi đấu từng trận một”.

Djokovic: “Vienna Open là giải ATP 500 khó khăn nhất mọi thời đại” - 2

Krajinovic (trái) là bạn thân của Djokovic (phải)

Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt đồng hương, cũng là một người bạn thân, Filip Krajinovic trong trận đấu đầu tiên của anh tại Vienna. Trước đây hai người từng có một vài lần thi đấu đánh đôi cùng nhau. 

Djokovic tỏ ra khiêm nhường khi nhắc tới trận đấu với Krajinovic, anh nói rằng anh dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ vì biết chính xác khả năng của Krajinovic.

Tôi đã luyện tập với Krajinovic vài ngày ở Belgrade trước khi tới đây và chúng tôi nói đùa rằng chúng tôi có thể đối đầu với và đó là những gì đã xảy ra”, Djokovic nói.

Khả năng xảy ra điều này là rất nhỏ, có hai tay vợt người Serbia đối đầu với nhau, cùng Lajovic thi đấu vòng đầu tiên. Nhưng đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi là những người bạn tuyệt vời, tôi biết Krajinovic từ lâu. Anh ấy là một chàng trai rất tài năng, sân cứng là mặt sân ưa thích của anh ấy”.

Anh ấy có thể chơi quần vợt rất nhanh. Chúng tôi có những trận đấu giống nhau thực sự vì chúng tôi lớn lên cùng nhau”.