1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic từ chối giải thích việc "đi khắp nơi" sau khi nhiễm Covid-19

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic và gia đình từ chối giải thích lý do tay vợt số một thế giới liên tục xuất hiện trước công chúng chỉ một ngày sau khi anh tái nhiễm Covid-19.

Chiều qua (10/1), Novak Djokovic đã chiến thắng trong phiên tòa xét xử vụ Lực lượng biên phòng Australia hủy thị thực. Tay vợt người Serbia đã được trả lại thị thực và được trả tự do. 

Tuy nhiên, Djokovic vẫn đối diện với nguy cơ bị trục xuất khỏi Australia nếu Bộ trưởng Bộ Di trú Australia dùng "quyền lực cá nhân" để hủy thị thực của Djokovic. Được biết, Bộ trưởng Alex Hawke vẫn đang cân nhắc vấn đề này và có thể đưa ra quyết định trong ngày hôm nay (11/1).

Djokovic từ chối giải thích việc đi khắp nơi sau khi nhiễm Covid-19 - 1

Người hâm mộ Djokovic ăn mừng tay vợt số một thế giới thắng kiện.

Một trong những vấn đề khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ về tính trung thực trong các khai báo nhập cảnh vào Australia của Djokovic là tay vợt số một thế giới có thực sự nhiễm Covid-19 vào ngày 16/12 năm ngoái hay không. Đây là lý do chính để Djokovic xin quyền miễn trừ y tế để tham dự Australian Open 2022.

Sở dĩ có nghi ngờ trên bởi ngày 17/12 Djokovic đã tham gia sự kiện vinh danh anh tại quê nhà và tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có trẻ em. Những hình ảnh Djokovic tham dự sự kiện trên đã được công khai trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Thậm chí, không chỉ ngày 17/12, các ngày sau đó Djokovic cũng tiếp xúc với nhiều người.

Tuy nhiên, câu trả lời cho nghi ngờ trên đang bị bỏ ngỏ, người thân của Djokovic lảng tránh trả lời trực tiếp. Cuộc họp báo được tổ chức bởi em trai, mẹ, cha và chú của Djokovic ở Belgrade đã đột ngột kết thúc khi họ được hỏi về việc Nole tham dự các sự kiện trong những ngày sau ngày 16/12 năm ngoái. 

Djokovic từ chối giải thích việc đi khắp nơi sau khi nhiễm Covid-19 - 2

Bức hình Djokovic gặp gỡ các trẻ em ngày 17/12 năm ngoái.

Sau khi được trả tự do và được phép đến sân tập, Djokovic vẫn khẳng định mong muốn được thi đấu ở giải Grand Slam đầu tiên của năm "bất chấp tất cả những gì đã xảy ra", dẫu vậy Djokovic cũng giữ im lặng về việc đã tham dự một số sự kiện sau ngày 16/12. 

Theo quy định tại Serbia vào thời điểm đó, những người nhiễm Covid-19 phải cách ly trong 14 ngày. Chiếu theo quy định, Djokovic không thể tự do đi lại và tiếp xúc với nhiều người chỉ một ngày sau khi anh có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Các tài liệu được đệ trình lên tòa án ở Melbourne trong vụ kiện của Djokovic cũng cho thấy tay vợt người Serbia chỉ làm xét nghiệm PCR âm tính vào ngày 22/12.

Em trai Djordje Djokovic xác nhận trong cuộc họp báo hôm qua rằng tay vợt này đã có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16/12, Djordje nói: "Đúng như vậy. Toàn bộ quá trình đã được công khai và tất cả các tài liệu được công khai đều hợp pháp".

Dẫu vậy, khi được hỏi liệu Djokovic "tham dự sự kiện vào ngày 17/12" hay không,  Djordje không trả lời mà kết thúc buổi họp báo: "Được rồi, cuộc họp báo này sẽ dừng lại ở đây".

Djokovic từ chối giải thích việc đi khắp nơi sau khi nhiễm Covid-19 - 3

Gia đình Djokovic tổ chức họp báo ở Serbia.

Vụ lùm xùm của Djokovic với Lực lượng Biên phòng Australia đang tạo nên những luồng quan điểm trái chiều. Người hâm mộ tay vợt người Serbia và một số cựu tay vợt ủng hộ Djokovic cho rằng tiêm phòng hay không là "quyết định cá nhân", Djokovic không nên bị từ chối nhập cảnh.

Tuy nhiên, Djokovic cũng đang đối mặt với làn sóng phản ứng mạnh từ nhiều đồng nghiệp, chuyên gia, người hâm mộ và các nhân viên y tế, họ cho rằng Djokovic quá ích kỉ và không quan tâm tới sức khỏe cộng đồng. Tay vợt người Serbia đang bị gắn mác "kẻ chống vắc xin".

Mới đây tay vợt Stefanos Tsitsipas tuyên bố để tránh rắc rối như của Djokovic, anh sẽ tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhằm đủ điều kiện tham dự Australian Open. Tay vợt người Hy Lạp trước đây cũng tuyên bố rằng anh sẽ không tiêm phòng, tuy nhiên trước khó khăn trong việc xin quyền miễn trừ y tế nhập cảnh vào Australia, Tsitsipas đã đổi ý.