1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic rơi vào nhánh khó, vẫn còn nguy cơ bị trục xuất

Phù Sa

(Dân trí) - Lễ bốc thăm Australian Open 2022 đã được tiến hành trưa nay (giờ Việt Nam, ngày 13/1), Djokovic được xếp là hạt giống số một của giải dù tay vợt người Serbia còn nguy cơ bị trục xuất.

Việc Novak Djokovic có được tham dự Australian Open 2022 hay không vẫn chưa thể trả lời chắc chắn. Tay vợt người Serbia vẫn còn đối mặt với nguy cơ bị trục xuất dù rằng anh đã thắng kiện tại tòa án trong vụ việc bị Lực lượng Biên phòng hủy thị thực nhập cảnh vào Australia hôm 6/1.

Djokovic rơi vào nhánh khó, vẫn còn nguy cơ bị trục xuất - 1

Djokovic chưa chắc chắn được tham dự Australian Open.

Ngay trước thềm Australian Open 2022 bốc thăm vòng chung kết, Thủ tướng Australia Scott Morrison trong bài phát biểu của mình cho biết Bộ trưởng Bộ Di trú Alex Hawke vẫn đang xem xét các bằng chứng liên quan về vụ việc của Djokovic, đồng thời tay vợt người Serbia còn nguy cơ bị trục xuất.

Dẫu vậy, Tennis Australia vẫn xếp Djokovic ở vị trí hạt giống số một trong lễ bốc thăm vòng chung kết ở nội dung đơn nam. Tay vợt người Serbia rơi vào một nhánh đấu khá khó. Khó khăn thực sự của Djokovic chỉ có thể xuất hiện tại tứ kết khi anh có thể phải đối đầu với hạt giống số 7 Matteo Berrettini.

Nếu tiếp vào bán kết, Djokovic hoàn toàn có thể đối đầu với hạt giống số ba Alexander Zverev hoặc hạt giống số 6 Rafael Nadal. Hai tay vợt này nằm chung nhánh đấu và hoàn toàn có thể đối mặt với nhau tại tứ kết nếu họ thi đấu tốt.

Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số hai Daniil Medvedev và hạt giống số bốn Stefanos Tsitsipas đứng đầu hai nhánh nhỏ. Nếu thi đấu tốt, Medvedev và Tsitsipas sẽ đối đầu với nhau tại bán kết. 

Djokovic rơi vào nhánh khó, vẫn còn nguy cơ bị trục xuất - 2

Những cặp đấu tứ kết đơn nam được mong đợi tại Australian Open.