1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic quyết tâm vô địch Paris Masters, Alcaraz muốn giữ ngôi số một

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trong cuộc họp báo trước thềm Paris Masters 2022, Novak Djokovic thể hiện quyết tâm vô địch. Carlos Alcaraz hạ quyết tâm bảo vệ ngôi số một thế giới.

Trả lời báo giới, Djokovic tỏ ra đầy tự tin: " Có nhiều yếu tố để xác định tay vợt hay nhất mọi thời. Tôi sẽ để điều đó cho công chúng, lịch sử phán xét. Tôi muốn ngày giải nghệ đến càng muộn càng tốt.

Tôi muốn vô địch Paris Masters. Hai tuần nữa tôi sẽ chơi ở ATP Finals để theo đuổi kỷ lục 6 lần vô địch của Federer. Tôi luôn muốn cảm ơn Federer về những gì anh ấy để lại và hy vọng sẽ có khoảnh khắc giải nghệ đẹp như anh ấy".

Djokovic quyết tâm vô địch Paris Masters, Alcaraz muốn giữ ngôi số một - 1

Djokovic hứng khởi trước khi bước vào Paris Masters 2022 (Ảnh: AP).

Djokovic đang có phong độ cao khi vô địch hai giải sân cứng trong nhà liên tiếp tại Tel Aviv và Astana. Tay vợt 35 tuổi khẳng định chưa nghĩ tới chuyện giải nghệ. Djokovic đang giữ kỷ lục với 38 chức vô địch ATP Masters 1000 và quyết tâm có được danh hiệu thứ 39 tại Paris.

Tay vợt người Serbia là hạt giống số 6 giải năm nay, gặp Maxime Cressy ở vòng hai vào khoảng 21h30 ngày 1/11. Tay vợt Serbia rơi vào nhánh bán kết cùng Rafael Nadal và trước đó có thể gặp Casper Ruud hoặc Lorenzo Musetti ở tứ kết. Nadal sẽ gặp đồng hương Roberto Bautista Agut hoặc Tommy Paul ở vòng hai.

Trong khi đó, tay vợt trẻ 19 tuổi Carlos Alcaraz hào hứng trong cuộc họp báo: "Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi luôn mơ đoạt Grand Slam và trở thành số một. Mọi thứ đến với tôi rất sớm, nằm ngoài mọi dự tính. Tôi muốn giữ vị trí này tới hết năm, đó là mục tiêu lớn nhất".

Djokovic quyết tâm vô địch Paris Masters, Alcaraz muốn giữ ngôi số một - 2

Alcaraz quyết tâm giữ ngôi số một thế giới (Ảnh: AP).

Alcaraz là hạt giống số một Paris Masters, sẽ gặp Yoshihito Nishioka vào ngày 2/11 ở vòng hai. Alcaraz vừa bị loại ở bán kết Basel Open, dưới tay Felix Auger-Aliassime. Alcaraz trước đó cũng thua trận ra quân Astana Open trước đàn anh David Goffin.

Về chấn thương cá nhân, Alcaraz chia sẻ: "Tôi hơi khó chịu ở đầu gối. "Nhưng đó không phải lời bào chữa. Chấn thương này không nghiêm trọng, là chuyện bình thường trong quần vợt mà ai cũng đối mặt. Ở cuối mùa giải, mọi thứ không thể suôn sẻ như khi bạn bắt đầu vào tháng 1".

Theo kết quả bốc thăm Paris Masters, Alcaraz có thể gặp Andrey Rublev ở tứ kết, đối đầu Daniil Medvedev hoặc Felix Auger-Aliassime ở bán kết. Ngôi sao 19 tuổi người Tây Ban Nha chỉ có thể gặp Nadal hoặc Djokovic ở chung kết.