1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Indian Wells 2015

Djokovic, Nadal, Federer cùng vào tứ kết

(Dân trí) - Trong loạt trận đầu tiên của vòng bốn, các tay vợt hạt giống hàng đầu như Djokovic, Nadal, Federer và Murray đã đều giành quyền vào chơi ở tứ kết. Khá đáng tiếc cho hạt giống số 5 Nishikori khi tay vợt người Nhật Bản đã bị loại.

Hạt giống số 2 Roger Federer đã có cuộc đối đầu với Jack Sock tại vòng bốn và không khó để tay vợt người Thụy Sĩ có được chiến thắng 6-3, 6-2 trước đối thủ mới 22 tuổi. So với những gì đã trình diễn trong ngày hôm qua thì trong trận đấu này, Federer đã chơi tốt hơn nhiều. Tay vợt người Thụy Sĩ tung ra được 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, không mắc lỗi kép. Khả năng bảo vệ điểm khi cầm giao bóng của Federer đạt mức cao 83% (26/43), vì thế đối thủ của anh đã không có cơ hội bẻ game.
Federer đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu

Federer đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu

Tay vợt trẻ người Mỹ thi đấu rất cố gắng nhưng anh rất khó khăn trước lối đánh đầy sự kinh nghiệm của Federer, hạt giống số 2 kiếm tới 48% điểm số khi đối phương giao bóng bóng. Sock đã bảo vệ break-point rất tốt (8/11), nhưng anh vẫn bị mất game. Set đầu anh mất 1 game, set hai mất hai game và đó là những bước ngoặt để Federer chiến thắng sau chỉ có 69 phút.

“Tôi đã chơi một trận đấu rất gọn gàng”, Federer nói sau trận đấu. “Tôi nghĩ rằng mình đã phát bóng tốt và có những cú đáp trả tốt. Vì thế tôi đã có cơ hội chiến thắng trận đấu này”. Đối thủ tiếp theo của Federer là tay vợt người CH Séc Tomas Berdych. Federer đang dẫn trước đối phương 12-6.

“Chúng tôi đã thi đấu rất nhiều lần trong các năm qua. Tôi không nhớ chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi nào, nhưng tôi đã thấy sự tiến bộ trong lối chơi của anh ấy và cách anh lấy đưa mình vào tốp 10. Tôi nghĩ anh ấy là tay vợt giỏi và . Có lẽ với một đội ngũ mới, tiếp thêm cho anh ấy năng lượng mới, bây giờ Berdych đang cảm thấy háo hức để làm những điều mới mẻ. Vì thế tôi nghĩ rằng đó sẽ một trận đấu thú vị”.
Nadal vẫn chưa có phong độ tốt nhất

Nadal vẫn chưa có phong độ tốt nhất

Tay vợt ba lần vô địch Indian Wells Rafael Nadal tiếp tục hành trình kiếm tìm chiếc cúp lần thứ 4 khi anh đã vượt qua vòng bốn với chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-4 trước đối thủ Gilles Simon. So với trận đấu rất thất vọng ở vòng 3 vừa qua thì ở trận đấu này Nadal đã chơi khởi sắc hơn. Trong trận đấu này, Nadal đã khởi đầu tốt, anh dễ dàng giành chiến thắng 6-2 sau khi bẻ game của đối thủ hai lần. Một set đấu tuyệt vời của tốt của Nadal, anh chỉ 4 lần mất điểm (20 lần) cầm giao bóng, vì thế không cho đối thủ cơ hội bẻ game.

Set thứ hai đã có sự sa sút nhất định của Nadal, anh bị đối thủ bẻ game nhưng vẫn dễ dàng dẫn trước 5-2 sau khi bẻ cả ba game của đối phương. Simon đã bất ngờ bẻ game để tiếp tục nuôi hi vọng có thể ngược dòng, tuy nhiên tay vợt người Pháp vẫn phải gác vợt 4-6 ở set quyết định này và nhìn đối thủ đi tiếp.

“Hôm nay, tôi nghĩ rằng mình đã chơi một trận đấu chắn chắcđể  chống lại đối thủ khó khăn như Simon, đây không phải một trận đấu dễ dàng để thực hiện chiến thuật”, Nadal nói sau trận đấu. “Về mặt chiến thuật tôi nghĩ đã chơi một trận đấu rất tích cực. Nói chung, tôi đã chơi chắc chắn. Chỉ có hai game tôi cầm giao bóng, tôi đã chơi tồi”.

Chiến thắng này giúp Nadal nâng tỉ số đối đầu với Simon lên 7-1 và thể hiện sự vượt trội trong các cuộc đối đầu với các tay vợt Pháp, Nadal đã thắng 37 trong 41 trận đối đầu với các tay vợt của xứ lục năng kể từ năng 2009 tới nay và hiện đang có chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp. Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là Milos Raonic, hạt giống số 6 đã đánh bại Tommy Robredo 6-3, 6-2 chỉ trong vòng một giờ.
Nole vẫn rất ổn định tại Indian Wells năm nay

Nole vẫn rất ổn định tại Indian Wells năm nay

Cũng giống như Nadal, tay vợt hạt giống số 4 Andy Murray cũng đã giành vé đi tiếp sau khi hạ tay vợt người Pháp Adrian Mannarino sau hai set cùng tỉ số 6-3. Anh sẽ đối đầu với Feliciano Lopez, tay vợt đã đánh bại hạt giống số 5 Kei Nishikori. Trong trận đấu muộn nhất ngày, hạt giống số 1 Novak Djokovic đã đè bẹp John Isner 6-2 7-6 để giành quyền vào tứ kết, anh sẽ đối đầu với hạt giống số 32 Bernard Tomic ở tứ kết.

Tại nội dung của nữ, hạt giống số 1 Serena William đã thắng tay vợt người Thụy Sĩ Timea Bacsinczky 6-5, 6-3 để giành tấm vé vào bán kết. Hạt giống 3 Simon Halep cũng đã vào bán kết sau khi ngược dòng thắng Carla Suarez Navarro 5-7, 6-1, 6-1.

Vĩ Giang