1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic được đánh giá toàn diện hơn Nadal trên sân đất nện

Kim Anh

(Dân trí) - Tay vợt số 7 thế giới Casper Ruud đánh giá những cú đánh trái tay của Novak Djokovic sẽ khiến Rafael Nadal phải e ngại trên sân đất nện.

Phát biểu trên tờ Tennis World USA, tay vợt số 7 ATP Casper Ruud cho rằng những cú đánh trái tay (backhand) của Djokovic khiến mọi đối thủ phải e dè: "Djokovic là tay vợt xuất sắc bậc nhất thế giới. Phong cách thi đấu của anh ấy khác biệt một chút so với Nadal, trong đó có kỹ năng đánh trái tay đầy thuần thục.

Djokovic được đánh giá toàn diện hơn Nadal trên sân đất nện - 1

Djokovic được đánh giá toàn diện hơn Nadal với những cú đánh trái tay (Ảnh: AP).

Ngay cả những chuyên gia đất nện như Nadal thường thích ép trái đối thủ vì chính họ cũng gặp khó khăn với cú trái tay, còn Djokovic có thể kiểm soát rất tốt cú trái tay của mình".

Casper Ruud còn đánh giá cao những cú thuận tay (forehand) của Djokovic và khâm phục sự toàn diện của tay vợt người Serbia: "Thật khó tìm ra lỗ hổng trong lối chơi của Djokovic, thậm chí kỹ năng đánh thuận tay cũng chẳng phải điểm yếu của anh ấy.

Nhờ vậy, Djokovic có thể tấn công lẫn phòng thủ tốt bằng thuận tay lẫn trái tay, trên mặt sân cứng lẫn sân đất nện. Các đối thủ gần như không nghỉ ngơi khi thi đấu với Novak".

Djokovic đã lỡ nhiều giải đấu lớn như Australian Open, Indian Wells, Miami Open. Nole mới trở lại sân đấu khi bị loại ngay trận đầu tiên ở Monte Carlo. Hiện tại, tay vợt số một thế giới kỳ vọng vô địch Serbia Open diễn ra tại quê nhà, sau khi có mặt ở bán kết.

Sau Serbia Open, Djokovic sẽ tham dự các giải đấu đất nện quan trọng trong năm 2022 như Madrid Masters (1/5 đến 8/5), Rome Masters (8/5 đến 18/5) và Roland Garros (22/5 đến 12/6). Đó là những sân chơi mà Djokovic có thể giáp mặt kỳ phùng địch thủ Rafael Nadal.

Djokovic được đánh giá toàn diện hơn Nadal trên sân đất nện - 2

Rafael Nadal đang điều trị chấn thương và cố gắng trở lại ở Madrid Masters 2022 (Ảnh: AP).

Djokovic đã đánh bại Nadal 8 lần trong số 27 lần họ chạm trán trên đất nện. Lần gần nhất ở Roland Garros 2021, Djokovic hạ tay vợt người Tây Ban Nha ở bán kết và sau đó lên ngôi vô địch trong năm mà Nole giành 3 Grand Slam.

Tuy nhiên, Rafael Nadal đã 13 lần vô địch Grand Slam sân đất nện là Roland Garros, trong khi Djokovic có hai và Federer chỉ một lần vô địch giải đấu này trên đất Pháp.

Trong khi đó, Nadal bị cảnh báo có nguy cơ dính chấn thương nếu cố dự Madrid Masters và Rome Masters. Ông chú của Rafael Nadal, Toni Nadal cho biết: "Tôi nghĩ quyết định quan trọng nhất với Rafael Nadal lúc này sẽ là có đến Madrid hay không.

Đây là phần khó khăn nhất đối với Rafael bởi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Trong điều kiện bình thường, Rafa Nadal có thể sẵn sàng tham dự Madrid Open, nhưng lúc này thì không".