Djokovic cùng nhánh đấu bán kết Miami Open 2025 với Alcaraz
(Dân trí) - Novak Djokovic là hạt giống số 4 ở Miami Open 2025 và nếu thi đấu thuận lợi, tay vợt người Serbia có thể chạm trán Carlos Alcaraz ở bán kết.
Giải ATP Masters 1000 Miami Open 2025 diễn ra tại Mỹ từ ngày 19/3 đến 30/3. Với việc nhiều đối thủ lớn mất điểm ở Indian Wells 2025, Djokovic vươn lên vị trí thứ 5 ATP và trở thành hạt giống số 4 tại Miami Open 2025 do tay vợt số một thế giới Jannik Sinner không dự giải đấu này.
Novak Djokovic đã 5 lần vô địch Miami Open trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016. Lần đầu tiên trở lại Miami Open kể từ năm 2019, Djokovic cùng nhánh đấu bán kết với Carlos Alcaraz.

Tay vợt người Serbia sẽ bắt đầu thi đấu ở vòng 2 ngày 21/3 gặp Hamad Medjedovic hoặc Rinky Hijikata. Nếu thi đấu thuận lợi, Djokovic có thể chạm trán Alex Michelsen (vòng 3), Felix Auger-Aliassime (vòng 4). Trong trường hợp tiến vào tứ kết, các đối thủ tiềm năng của Nole là Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas và Jiri Lehecka.
Djokovic giữ kỷ lục 40 lần vô địch ATP Masters 1000, nhưng anh đang chật vật tìm kiếm danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp. Tay vợt người Serbia vừa trải qua ba trận thua liên tiếp ở Australian Open, Qatar Open, Indian Wells và bị hoài nghi về khả năng tiến xa ở Miami Open 2025.
Carlos Alcaraz gặp David Goffin hoặc Aleksandar Vukic ở vòng 2 và có thể đối đầu Brandon Nakashima (vòng 3), Karen Khachanov hoặc Grigor Dimitrov (vòng 4). Những đối thủ cùng nhánh đầu tứ kết với Alcaraz là Casper Ruud, Tommy Paul và Fransisco Cerundolo.
Ở nhánh bán kết còn lại, Alexander Zverev chung nhánh với các đối thủ Arthur Fils, Frances Tiafoe và Giovanni Mpetshi Perricard. Nếu thi đấu thuận lợi, hạt giống số một người Đức có thể gặp Holger Rune hoặc Jack Draper ở tứ kết.
Tổ chức của Djokovic khởi kiện ATP và WTA
Làng quần vợt thế giới rúng động khi ngày 18/3, Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) khởi kiện các tổ chức quản lý quần vợt như Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nam (ATP), Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nữ (WTA), Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) và Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA).

PTPA là tổ chức do Novak Djokovic và Vasek Pospisil đồng sáng lập. PTPA muốn vạch trần sự độc tài của các tổ chức trên, khi tố ATP, WTA, ITF và ITIA lạm dụng quyền lực để trục lợi từ các tay vợt mà không quan tâm đến quyền lợi và sức khỏe của họ.
7 nội dung mà PTPA đưa ra để kiện các tổ chức quản lý quần vợt thế giới gồm: Có sự cấu kết để hạn chế cạnh tranh lành mạnh; Ép buộc tay vợt chấp nhận lịch thi đấu quá tải; Cố ý kìm hãm tiền thưởng và lợi nhuận của tay vợt; Xâm phạm quyền riêng tư; Lạm dụng hình ảnh của tay vợt mà không trả thù lao xứng đáng; Coi thường sức khỏe và sự an toàn của các vận động viên; Thiết lập hệ thống xếp hạng gây khó dễ cho vận động viên.
Sau khi tiếp nhận thông tin, phía ATP và WTA đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc của PTPA. Trong khi đó, ITF và ITIA hiện từ chối đưa ra câu trả lời.