1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: "Alcaraz xứng đáng là số một thế giới"

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, Novak Djokovic đã dành những lời có cánh cho tay vợt số một thế giới hiện tại là Carlos Alcaraz.

Djokovic nói về Alcaraz trên tờ Sportal (Đức): "Carlos Alcaraz là số một thế giới, là người giỏi nhất. Không có gì để bàn thêm bởi bảng xếp hạng ATP đã cho thấy điều đó. Tôi không thi đấu nhiều, chưa kể điểm Wimbledon không được tính vào bảng xếp hạng, nhưng mọi thứ không thể thay đổi.

Chúc mừng Alcaraz vì những thành công của cậu ấy. Thật tuyệt vời khi một chàng trai trẻ đạt được nhiều thành tựu lịch sử bởi điều đó giúp quần vợt thu hút nhiều sự chú ý, tất cả chúng tôi cũng sẽ hưởng lợi".

Carlos Alcaraz mất 2 tiếng 17 phút để vượt qua Draper 3-6, 6-2, 7-5 ở vòng 1 Basel Open 2022. Tay vợt 19 tuổi là hạt giống số một giải đấu và sẽ gặp Botic van de Zandschulp hoặc Adrian Mannarino ở vòng hai. Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti và Stan Wawrinka cũng tham dự giải đấu này ở Thụy Sỹ.

Djokovic: Alcaraz xứng đáng là số một thế giới - 1

Novak Djokovic đánh giá cao tài năng trẻ 19 tuổi Carlos Alcaraz (Ảnh: TWU).

Tay vợt người Italy, Lorenzo Musetti (người từng đánh bại Alcaraz ở chung kết Hamburg Open 2022) cũng hết lời khen ngợi tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha: "Khi bạn đánh bại một người như Alcaraz trong một trận chung kết, điều đó khiến bạn tràn đầy tự tin và bạn biết rằng mình đang đi đúng hướng.

Điều đó không có nghĩa bạn là người giỏi nhất và có thể thắng mọi giải, nhưng bạn có điểm tựa, tràn trề hy vọng để giành thêm các kết quả tốt hơn".

Ngày 29/10 tới, Paris Masters 2022 sẽ diễn ra tại Pháp. Djokovic cùng với Alcaraz, Nadal sẽ tham dự và đây là ba ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ATP Masters 1000 cuối cùng trong năm.

Ngoài Paris Masters, Djokovic cũng thể hiện quyết tâm có thêm danh hiệu Grand Slam: "Tôi đang lên kế hoạch điều chỉnh lịch trình của mình. Tôi đã không còn tham dự nhiều giải đấu như những năm trước. Tôi muốn vô địch những giải đấu quan trọng nhất thế giới, đó là Grand Slam và một số các sự kiện ATP, để cống hiến cho đất nước Serbia của tôi.

Đó là điều mang lại cho tôi động lực mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho tôi để chơi thứ quần vợt tốt nhất. Tôi thực sự muốn tiếp tục chinh phục các danh hiệu. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch kết thúc sự nghiệp của mình".

Djokovic: Alcaraz xứng đáng là số một thế giới - 2

Djokovic sẵn sàng cho Paris Masters 2022 và chờ cơ hội được dự Australian Open 2023 (Ảnh: AP).

HLV Ivanisevic chia sẻ thêm về sự quyết tâm của học trò Djokovic: "Novak luôn có thể lực sung mãn. Nếu cậu ấy duy trì điều đó, tôi tin rằng cậu ấy chơi đỉnh cao trong ít nhất ba năm nữa và cạnh tranh tất cả các danh hiệu. Mọi thứ liên quan đến các kỷ lục đều hấp dẫn với Djokovic".

Đầu năm 2022, Djokovic đã không thể dự Australian Open do bị hủy visa nhập cảnh vào Australia. Trước thềm Australian Open 2023, tay vợt người Serbia nhận được sự ủng hộ tham gia Grand Slam đầu tiên năm sau.

Huyền thoại quần vợt người Australia, Todd Woodbridge chia sẻ quan điểm: "Tôi nghĩ điều quan trọng là đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Người hâm mộ yêu mến Djokovic, nhưng điều quan trọng vẫn là sự thật về việc liệu cậu ta có được phép nhập cảnh vào Australia hay không.

Trong nhiều tháng qua, quy định nhập cảnh vào Australia đã thay đổi, bây giờ không có giới hạn hay quy định nào liên quan đến Covid-19. Tất cả đều kỳ vọng Djokovic sẽ có mặt ở Australian Open 2023".