1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic, Alcaraz khởi đầu nhanh ở Roland Garros

Phù Sa

(Dân trí) - Hạt giống số 3, Djokovic đánh bại Kovacevic 6-3, 6-2, 7-6(1) tại sân Court Philippe Chatrier. Hạt giống số một, Alcaraz đã vượt qua Cobolli với tỷ số 6-0, 6-2, 7-5 để lọt vào vòng hai.

Aleksandar Kovacevic khởi đầu tự tin trong trận ra mắt giải đấu Grand Slam, nhưng anh không thể cầm chân đối thủ người Serbia sau khi Novak Djokovic giành break đầu tiên của trận đấu ở game thứ sáu. Bất chấp sự thay đổi ở set thứ ba, trong đó tay vợt người Mỹ vùng lên từ tỷ số 3-5 để tiến vào loạt tie-break, Djokovic vẫn vững vàng để hoàn thành chiến thắng ở vòng đầu tiên. Ở trận ra quân, hạt giống số 3 bẻ 5 game trong số 12 break-point và ghi 41 winner.

Djokovic, Alcaraz khởi đầu nhanh ở Roland Garros - 1

Djokovic có được phong độ cao ngay từ vòng đầu Roland Garros (Ảnh: GI).

"Tôi nghĩ rằng tôi đã chơi thực sự tốt và kiểm soát mọi thứ trong hai set rưỡi, sau đó để mất giao bóng và mọi thứ có một chút không ổn với tôi", Djokovic nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Tuy nhiên, các bạn biết đấy, tôi đã cố gắng kiềm chế và chơi một ván tie-break gần như hoàn hảo".

"Vì vậy, nhìn chung tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi luôn có thể chơi tốt hơn, tôi biết mình có thể làm được, nhưng cũng cần xét đến các điều kiện thi đấu, hôm nay có khá nhiều gió. Dù sao đây là một trận đấu hay".

Kovacevic luôn thần tượng Djokovic khi còn nhỏ và đã chụp ảnh với tay vợt người Serbia khi mới 7 tuổi tại US Open 2005. Tay vợt số 114 thế giới thể hiện phong độ tốt nhất trong suốt cuộc chạm trán kéo dài 2 giờ 26 phút. Tuy nhiên, anh không thể sánh được với sự ổn định của Djokovic từ đường cuối sân và tay vợt người Mỹ thường bất lực trước những cú trả giao bóng sắc như dao cạo của hạt giống số 3.

Djokovic nói: "Kovacevic đã chơi thực sự tốt, anh ấy có tinh thần thi đấu tốt, giữ vững phong độ. Anh ấy đã bẻ được game giao bóng của tôi. Tôi ghi nhận tinh thần thi đấu của anh ấy".

Djokovic đã hai lần vô địch Roland Garros, anh có thể vượt lên trước Rafael Nadal trong cuộc đua danh hiệu Grand Slam nếu tiếp tục vô địch ở Paris (anh đã đăng quang tại Australian Open vào tháng Giêng). Thử thách tiếp theo của Djokovic tại thủ đô nước Pháp là cuộc đụng độ ở vòng hai với tay vợt số 83 thế giới Marton Fucsovics.

Chiến thắng thứ ba tại Paris sẽ đảm bảo cho Djokovic trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP, anh đã bị Carlos Alcaraz soán ngôi ba tuần trước. Tay vợt 36 tuổi hiện có 86 trận thắng tại Roland Garros, chỉ đứng sau 112 trận của Nadal.

Djokovic, Alcaraz khởi đầu nhanh ở Roland Garros - 2

Alcaraz khởi đầu nhanh ở Roland Garros (Ảnh: GI).

Carlos Alcaraz tiêu tốn rất ít thời gian khi bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu Roland Garros, anh vượt qua Flavio Cobolli với tỷ số 6-0, 6-2, 7-5 để lọt vào vòng hai.

Tay vợt 20 tuổi Alcaraz lần đầu tiên trở thành hạt giống số một tại một giải Grand Slam và là người trẻ nhất ở vị trí này tại Paris kể từ khi Bjorn Borg 19 tuổi vào năm 1976. Tay vợt người Tây Ban Nha tỏ ra rất lo lắng trong trận mở màn, mặc dù vậy, việc xác định thời điểm hoàn hảo cho những cú đánh đã giúp anh áp đảo Cobolli.

"Thật tuyệt khi được chơi ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến Suzanne-Lenglen và tôi rất thích chơi ở đây", Alcaraz nói. "Có rất nhiều năng lượng từ cổ động viên và tôi đã thể hiện một phong độ thi đấu tuyệt vời".