1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dính nghi án tiêu cực, Hải Phòng vẫn đánh bại SHB Đà Nẵng

(Dân trí) - Bất chấp sự nghi nghi ngờ tiêu cực từ chính các CĐV nhà, Hải Phòng đã có trận đấu rất đáng khen ngợi, khi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0.

Cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước trận đấu, Hải Phòng trở thành tâm điểm xung quanh nghi vấn nhường điểm với Cần Thơ ở vòng 18 V-League. Các CĐV đất Cảng đã yêu cầu BTC giải phải làm tới nơi, tới chốn để làm rõ vụ việc.

Trở lại trận đấu, sân Lạch Tray bị ảnh hướng khá nhiều từ những trận mưa nhiều ngày qua. Dù vậy, mặt sân vẫn được đảm bảo để có thể đủ điều kiện tổ chức trận đấu.

 

Hải Phòng (đỏ) đã chơi đầy nỗ lực - Ảnh: Gia Hưng
Hải Phòng (đỏ) đã chơi đầy nỗ lực - Ảnh: Gia Hưng

 

Đội khách trận đấu này thiếu khá nhiều trụ cột, có thể kể đến những cái tên như Minh Phương, Ngọc Thắng, Phước Vĩnh. Dường như SHB Đà Nẵng không thể tranh chấp ngôi vô địch mùa giải năm nay, nên HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò cũng không còn thể hiện khát khao chiến thắng và tâm lý thi đấu hết mình như những mùa giải trước.

Hải Phòng dường như quyết tâm giành chiến thắng để khẳng định rằng mình không liên quan đến những nghi ngờ tiêu cực. Chính vì thế, ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đã dâng cao đội hình, chơi ép sân hoàn toàn trước SHB Đà Nẵng.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, tiền đạo Fagan liên tục có những tình huống xâm nhập hàng phòng ngự đội khách, nhưng cầu thủ này không thể ghi bàn mở tỷ số. Hải Phòng chơi rất chủ động, nhưng lối chơi của đội bóng này khá đơn giản, chưa thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ đến từ sông Hàn. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm cận thành của Fagan ở phút 30, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Hải Phòng cũng có bàn thắng mở tỷ số. Phút 35, tận dụng sai lầm từ pha phá bóng hụt của hậu vệ SHB Đà Nẵng, Văn Nhiên tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn đội khách, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước về tỷ số.

 

Niềm vui chiến thắng của Hải Phòng - Ảnh: Gia Hưng
Niềm vui chiến thắng của Hải Phòng - Ảnh: Gia Hưng

 

Phút 42, tỷ số suýt là 2-0 cho Hải Phòng khi cú sút của Antoni đưa bóng đi trúng cột dọc. Một cầu thủ Hải Phòng lao vào sút bồi nhưng bóng đi không chính xác.

Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục là đội nắm thế trận. Antoni có một tình huống đối mặt với thủ môn SHB Đà Nẵng nhưng lại xử lý thiếu dứt khoát để hậu vệ đối phượng kịp về cản phá. Chỉ đúng 1 phút sau, lại là Antoni đối mặt thủ môn Đà Nẵng, nhưng pha dứt điểm của anh lại quá hiền, không đánh bại được thủ thành Lê Văn Hưng.

Nếu Hải Phòng tận dụng tốt 2 cơ hội vừa được tạo ra, có lẽ tỷ số đã là 3-0 cho đội bóng đất Cảng.

Ở những phút bù giờ, từ pha chuyền bóng dài bên cánh phải, Antoni băng xuống đánh bại thủ môn SHB Đà Nẵng bằng pha dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hải Phòng.

Ngô Linh