1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dính chấn thương nặng, Zverev bật khóc trên sân

Kim Anh

(Dân trí) - Alexander Zverev đã buộc phải chia tay Roland Garros 2022 đầy đau đớn với chấn thương cổ chân gặp phải ở cuộc so tài với Rafael Nadal tại bán kết.

Ở trận bán kết đầu tiên của Roland Garros năm nay, Rafael Nadal có cuộc đọ sức với đàn em Alexander Zverev. Diễn biến trên sân khiến người hâm mộ bất ngờ.

Dính chấn thương nặng, Zverev bật khóc trên sân - 1

Zverev chấn thương sau nỗ lực cứu bóng với một cú thuận tay (Ảnh: AP).

Sau set đấu đầu tiên diễn ra giằng co và chiến thắng thuộc về Nadal với hơn 90 phút thi đấu, hai tay vợt đã liên tục giành break ở set 2.

Cả Nadal và Zverev đều biết cách bẻ game giao bóng của nhau và khiến set đấu này buộc phải hướng tới loạt tie-break. Tuy nhiên, ở điểm số quyết định trong game 12 của Nadal, Zverev đã dính chấn thương cực nặng khiến anh ôm cổ chân đau đớn.

Dính chấn thương nặng, Zverev bật khóc trên sân - 2

Zverev rời sân trên xe lăn (Ảnh: AP).

Đó là tình huống mà tay vợt người Đức đã cố gắng cứu bóng với một cú thuận tay nhưng bóng đi ra ngoài, còn cổ chân của Zverev bị tổn thương nghiêm trọng.

Đội ngũ y tế đã có mặt kịp thời để giúp Zverev bình tĩnh hơn nhưng tay vợt sinh năm 1997 vẫn bật khóc để rồi phải rời sân trên xe lăn.

Sau trận đấu, Nadal chia sẻ đầy cảm thông về chấn thương của Zverev: "Tôi rất lấy làm tiếc cho Zverev bởi cậu ấy đã có giải đấu ấn tượng. Tôi biết cậu ấy đang chiến đấu nhiều như thế nào để giành được Grand Slam, nhưng hiện tại cậu ấy lại thiếu may mắn.

Dính chấn thương nặng, Zverev bật khóc trên sân - 3

Nadal cảm thông với chấn thương của Zverev (Ảnh: AP).

Tôi đã ở trong căn phòng nhỏ với Zverev trước khi chúng tôi trở lại sân. Nhìn thấy cậu ấy khóc là một khoảnh khắc rất khó khăn. Tôi mong những gì tốt đẹp nhất đến với Zverev".