1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điều kiện để đội tuyển Việt Nam vô địch giải tam hùng

Sông Lam

(Dân trí) - Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn để vô địch giải tam hùng khi chỉ cần có kết hòa trước tuyển Ấn Độ trong trận đấu vào 19h00 ngày mai (27/9) trên sân Thống Nhất.

Sau hai lượt trận giải giao hữu tam hùng, tuyển Việt Nam đang tạm thời xếp đầu bảng với 3 điểm, hiệu số +4 sau trận thắng Singapore 4-0. Hai đội Ấn Độ và Singapore mới có 1 điểm khi hòa nhau với tỷ số 1-1 ở trận đấu hôm 24/9.

Điều kiện để đội tuyển Việt Nam vô địch giải tam hùng - 1

Việc tuyển Ấn Độ bị Singapore cầm hòa giúp tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế giành chức vô địch ở lượt đấu cuối (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo quy tắc xếp hạng, các đội bằng điểm sẽ dựa vào điểm số, thành tích đối đầu và hiệu số bàn thắng/bại trước khi tính đến các chỉ số phụ khác. Như vậy, tuyển Singapore đã chính thức bị loại và đã lên đường về nước khi xếp cuối bảng với hiệu số -4.

Dù hơn tuyển Ấn Độ 2 điểm, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn phải tranh chức vô địch với đối thủ vào ngày 27/9. Lợi thế của tuyển Việt Nam là chỉ cần hòa là giành chức vô địch, còn ngược lại để thua thì chức vô địch sẽ về tay của đối thủ.

Không chỉ lợi thế về điểm số, mà xét về thứ hạng thì tuyển Việt Nam (hạng 97) vẫn trên đối thủ 7 bậc (Ấn Độ xếp hạng 104 ) trên bảng xếp hạng của FIFA.

Điều kiện để đội tuyển Việt Nam vô địch giải tam hùng - 2

Tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Singapore với tỷ số 4-0, nắm lợi thế lớn giành chức vô địch giải tam hùng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở trận gặp Singapore, HLV Park Hang Seo chưa tung ra đội hình mạnh nhất khi sử dụng nhiều nhân tố mới trẻ trung và đầy tiềm năng. Ở trận đấu với Ấn Độ, nhiều cầu thủ trụ cột nhiều khả năng sẽ ra sân để đảm bảo chức vô địch sẽ không rơi vào tay đối thủ.

Tuyển Việt Nam và Ấn Độ chưa từng gặp nhau ở các giải đấu chính thức như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Hai đội mới có 2 lần đá giao hữu vào năm 2004 và 2010, tuyển Việt Nam thắng 1, thua 1.

Sunil Chhetri là cầu thủ duy nhất trong đội hình tuyển Ấn Độ lúc này từng thắng Việt Nam 3-1 trên sân nhà ở trận giao hữu năm 2010. Ở trận này, anh ghi hat-trick giúp Ấn Độ thắng thầy trò Henrique Calisto.

Trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV Igor Stimac của Ấn Độ nhận xét đầy thận trọng: "So với Singapore, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn. Dàn cầu thủ của các bạn có chất lượng kỹ thuật, chất lượng phối hợp tốt hơn hẳn. Những đường chuyền của đội tuyển Việt Nam chính xác hơn hẳn Singapore.

Do giải quốc nội của bóng đá Việt Nam đã thi đấu được một thời gian, nên các cầu thủ của các bạn đang ở vào trạng thái rất tốt. Ngoài ra, Việt Nam có dàn cầu thủ trẻ chất lượng và đây là một trong những đội bóng triển vọng nhất châu Á" - vị HLV người Croatia đang dẫn dắt đội Ấn Độ khẳng định.