1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Singapore mất ngôi sao nhập tịch trước ngày sang Việt Nam

An An

(Dân trí) - Đội bóng đảo quốc Sư tử sẽ không có lực lượng mạnh nhất sang Việt Nam do một vài trụ cột vắng mặt phút chót vì những lý do khác nhau.

Tại cúp Tam hùng VFF sắp được tổ chức tại TPHCM, hai đội khách mời tham dự là Singapore và Ấn Độ. Đây là quân xanh được đánh giá "vừa miếng" với chủ nhà Việt Nam.

Theo công bố trước đó, Liên đoàn bóng đá Singapore khẳng định cử đội tuyển quốc gia với đội hình mạnh nhất đến TPHCM đối đầu thầy trò Park Hang Seo tại giải giao hữu quốc tế 2022.

Những cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển Singapore sang Việt Nam có thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny, Irfan Fandi, Ryhan Stewart, Faris Ramli, Shahdan Sulaiman, Ikhsan Fandi và đặc biệt là tiền đạo nhập tịch Song Ui Young.

Tuy nhiên, ở thông tin mới nhất, đội tuyển Singapore gặp tổn thất lớn về lực lượng khi vắng mặt một vài trụ cột.

Đội tuyển Singapore mất ngôi sao nhập tịch trước ngày sang Việt Nam - 1
Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Song Ui Young gặp chấn thương trong buổi tập hôm 14/9, ngay trước ngày tập trung đội tuyển. Sau khi tham khảo ý kiến CLB Lion City Sailors và các bác sĩ, HLV Nishigaya quyết định gạch tên chân sút này khỏi danh sách.

Ngoài ra, cựu tiền vệ kỳ cựu Faris Ramli cũng vắng mặt vì lý do gia đình. Như vậy, hiện tại có ít nhất hai cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Singapore không sang Việt Nam đá giao hữu.

Đội tuyển Singapore có mặt tại TPHCM trong sáng 19/9. Riêng hai anh em Irfan và Ikhsan Fandi di chuyển từ Thái Lan nên sẽ có mặt hội quân muộn hơn.

Thầy trò HLV Nishigaya Takayuki dự kiến có buổi tập đầu tiên tại TPHCM vào chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 21/9 trên sân Thống Nhất.

"Tôi nghĩ mình đã chọn ra những gương mặt tốt nhất và tôi cũng muốn thử nghiệm những nhân tố mới.

Đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ đều có thứ hạng cao hơn Singapore, vì thế hai trận đấu sắp tới sẽ rất thú vị. Tôi hy vọng đội tuyển Singapore sẽ học hỏi được nhiều từ đối thủ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022", HLV Nishigaya chia sẻ.

Trong khi Singapore không có lực lượng mạnh nhất thì đội tuyển Ấn Độ cũng đang gặp vấn đề về nhân sự. HLV trưởng Igor Stimac vừa công bố bản danh sách 24 cầu thủ tham dự giải giao hữu tại TPHCM. Đáng chú ý, hai trụ cột Pritam Kotal và Subhasish Bose đều vắng mặt trong danh sách.

Đội tuyển Singapore mất ngôi sao nhập tịch trước ngày sang Việt Nam - 2
HLV Igor thông báo rằng Laxmikant Kattimani, Prabhsukhan Gill, Rahul Bheke, Suresh Singh và Rahim Ali không thể thi đấu vì chấn thương, nhưng ông không giải thích vì sao không gọi Pritam và Subhasish.

Nhà cầm quân người Croatia đang chịu sức ép lớn từ chính nội bộ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ với bản danh sách thiếu nhiều cầu thủ quan trọng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore ngày 21/9, gặp đội tuyển Ấn Độ ngày 27/9. Trận Singapore vs Ấn Độ diễn ra ngày 24/9. Các trận đấu đều diễn ra lúc 19h00 trên sân Thống Nhất. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra nhà vô địch giải bóng đá quốc tế 2022.