Điền kinh Việt Nam trắng tay
Sau thất bại của Bùi Thị Nhung và Lê Thị Phương, đến lượt Duy Bằng và Đỗ Thi Bông gây thất vọng, khiến điền kinh Việt Nam hoàn toàn trắng tay tại giải VĐ châu Á tổ chức tại Hàn Quốc.
Sân chơi châu lục vốn là quá sức với điền kinh Việt Nam. Giải vô địch châu Á lần này cũng không phải là ngoại lệ. Sau lần tay trắng này, điền kinh Việt Nam lại có thêm 1 bài toán khó giải cho SEA Games 23 đã cận kề.
Sau thất bại của Bùi Thị Nhung tại ngày thi đấu thứ 2, mọi hy vọng của đoàn Việt Nam lại dồn vào kỷ lục gia nhảy cao nam Đông Nam Á, Nguyễn Duy Bằng và ĐKVĐ SEA Games 22 cự ly 800m, Đỗ Thị Bông. Cả hai VĐV này đều đủ khả năng tranh chấp huy chương, nếu so sánh bảng thành tích với các đối thủ. Thế nhưng, cả 2 niềm hy vọng này cũng lần lượt... tắt.
Đầu tiên là Duy Bằng. Vào tháng 9/2004, cũng tại giải điền kinh các ngôi sao châu Á (tổ chức tại Singapore), chàng trai Bến Tre này đã từng bay qua mức xà 2m25 để giành HCĐ và phá luôn KLQG (cũng của Duy Bằng là 2m21) cũng như vượt qua kỷ lục Đông Nam Á (2m24 của Loo Kum Zee, Malaysia).
Nhưng tại giải lần này, Bằng không qua nổi mức 2m23. HCV thuộc về VĐV Wijesekara Pathirana (Sri Lanka) với thành tích 2m27. HCB, HCĐ lần lượt thuộc Daigo Naoyuki (Nhật Bản), Zhang Shufeng (Trung Quốc) khi cùng vượt qua 2m23.
An ủi duy nhất của Duy Bằng có lẽ là việc đứng đầu số các VĐV khu vực, nhưng cũng cần phải nói thêm, tại cuộc thi châu lục này đã không thấy xuất hiện gương mặt kỳ cựu từng thống trị làng nhảy cao Đông Nam Á Loo Kum Zee, Malaysia.
Với Đỗ Thị Bông, cô đã có mặt trong đợt thi chung kết 800m. Cùng góp mặt tại vòng chung kết với Bông còn có 7 VĐV khác. Trong số họ, không ai có được thành tích đáng tự hào như Bông. Nhưng cuối cùng, Đỗ Thị Bông chỉ về đích thứ 6/8 với thời gian là 2:07.31 - một thành tích thua xa KLQG của cô.
Ở các nội dung khác trong các ngày thi đấu cuối, việc không giành thứ hạng cao của các VĐV Việt Nam là điều dễ dự đoán khi còn một khoảng cách khá xa về chuyên môn. Trương Thanh Hằng không qua nổi vòng loại 800m. Vũ Văn Huyện không hoàn thành phần thi 10 môn phối hợp nam.
Giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 16 đã khép lại và chức vô địch thuộc đoàn Trung Quốc bằng chiến thắng áp đảo: 15 HCV hơn đoàn thứ nhì Qatar tới 9 HCV.
Riêng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu khi xếp hạng 9 toàn đoàn chung cuộc với: 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, Malaysia thứ 2 với 1 HCB, 1 HCĐ. Singapore và Philippines cùng có 1 HCB.
Nhưng thứ hạng này có vẻ như đã phản ánh đúng tương quan lực lượng tại khu vực và nó cũng cho thấy, điền kinh Việt Nam vẫn chưa phải là 1 trong số những đoàn mạnh nhất. Vấn đề đặt ra hiện nay là các nhà chuyên môn phải làm sao cho các VĐV mạnh của chúng ta có được phong độ tốt nhất vào SEA Games 23 tới. Bởi chỉ khi vượt được chính mình thì mới có hy vọng thắng đối thủ.
Đó chính là bài toán của điền kinh Việt Nam.
Theo Quang Minh
Vietnamnet