1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điền kinh Việt Nam giành 3 HCV tại Thái Lan

(Dân trí) - Sự tỏa sáng của VĐV Nguyễn Thị Oanh đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam thắng lớn tại giải đấu tại Thái Lan. Kết thúc kết thúc giải Thái Lan mở rộng, Việt Nam giành tổng số 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Ở ngày thi đấu đầu tiên hôm 6/9, Nguyễn Thị Oanh đã đoạt HCV sau khi về đầu ở nội dung 100m nữ với thành tích 11 giây 81. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ lớn với Oanh, thậm chí cô đã vượt xa thời gian 12 giây 02 của chính mình tại SEA Games 28 vừa qua. Cũng ở nội dung 100m nữ, Lê Thị Mộng Tuyền cũng giành HCĐ với thành tích 11 giây 92.

 

Điền kinh Việt Nam đã chơi thành công tại Thái Lan
Điền kinh Việt Nam đã chơi thành công tại Thái Lan

 

Ở nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc đánh bại mọi đối thủ để giành HCV với thành tích 6,48m, hơn xa thành tích của người về nhì là VĐV Nhật Bản Chie Kiriyama (6,04m). Nguyễn Văn Công giành HCB khi nhảy xa 7,59m, trong khi Nguyễn Thành Nhân đoạt HCĐ nhảy cao với thành tích 2,08m.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tỏa sáng để mang về tấm HCV thứ 2 cho riêng mình và là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải.

Nguyễn Thị Oanh đã không có đối thủ ở nội dung 200m, với thành tích 24 giây 02. Đây là thành tích không cao, nhưng tấm HCV cho thấy Oanh đã thi đấu rất nỗ lực.

Kết thúc giải Thái Lan mở rộng, đội tuyển điền kinh Việt Nam đạt tổng số 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

An An