Điền kinh Hà Lan giành HCV gây tranh cãi ở giải vô địch trong nhà châu Âu
(Dân trí) - Tranh cãi về kết quả chạy tiếp sức 4x400m nữ không thể làm lu mờ niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà Hà Lan khi họ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương giải vô địch trong nhà châu Âu 2025.
Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Âu 2025 đã kết thúc hôm 9/3 tại Apeldoorn (Hà Lan) trong một không khí gây tranh cãi sau khi đội tuyển Hà Lan - đội đã giành chiến thắng vang dội ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ - bị tước Huy chương vàng (HCV) nhưng sau đó kháng cáo thành công để nhận ngôi vương.
Hà Lan giành HCV tiếp sức 4x400m nữ với nhiều tranh cãi
Trên đường chạy tại cung thể thao Omnisport Apeldoorn ngày 9/3, đội tuyển Hà Lan và Anh so kè nhau quyết liệt cho đến lượt cuối. Ở lượt quyết định, vận động viên (VĐV) Cathelijn Peeters trao gậy cho Femke Bol chạy lượt quyết định.
Sau đó, Peeters di chuyển sang trái và vô tình cản đường chạy của VĐV Anh Amber Anning ở làn trong. Anning mất một nhịp để tránh rồi mới tăng tốc.
Kết quả đội Hà Lan gồm bộ tứ Lieke Klaver, Nina Franke, Cathelijn Peeters và Femke Bol về nhất đồng thời lập kỷ lục với thời gian là 3 phút 24 giây 34, trong khi đội Anh về nhì với thành tích 3 phút 24 giây 89.
Khi Hà Lan đang ăn mừng chiến thắng cùng khán giả nhà, đội tuyển Anh khiếu nại, cung cấp video ghi lại vụ việc. Ban tổ chức giải hủy kết quả của Hà Lan vì lỗi cản trở đối phương theo điều TR24.21 trong quy định.
Dù vậy đội Hà Lan đã làm đơn kháng cáo, cho rằng VĐV Peeters chỉ dừng thi đấu một cách tự nhiên, không nhìn thấy đối thủ và sự cản trở là rất nhỏ. Sau một thời gian dài họp thảo luận, Ban tổ chức quyết định trao HCV cho đội Hà Lan.

Femke Bol bứt tốc lượt cuối mang về HCV cho đội tiếp sức 4x400m nữ Hà Lan (Ảnh: AV).
Theo tờ AV của Hà Lan, Ban tổ chức thừa nhận mắc sai sót khi xếp nhầm các VĐV đội Anh vào làn trong như thể họ đang dẫn đầu, trong khi thực tế tại thời điểm lượt đấu đầu tiên thì Hà Lan mới là đội dẫn đầu và đáng lẽ phải ở làn trong cùng.
"Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra về sự cố cho đến khi tôi xem lại video nhưng tôi cảm thấy như động lực của mình đã dừng lại và tôi phải tiếp tục. Đúng vậy, chúng tôi muốn giành HCV nhưng quan trọng là chúng tôi cũng đã lập kỷ lục quốc gia dù chỉ về nhì", VĐV đội Anh, Amber Anning bày tỏ về việc mất HCV.
Đáng chú ý, kết thúc giải vô địch trong nhà châu Âu, đội tuyển Hà Lan không chỉ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 7 HCV mà còn phá vỡ 5 kỷ lục quốc gia, gồm các nội dung tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ, 800m nam, đẩy tạ nữ và nhảy sào nam.