Điền kinh: 6 HCV SEA Games 23, có thực tế?

Thành công ở SEA Games 22 của ĐKVN đã mở ra một trang mới cho cuốn lịch sử của bộ môn này. SEA Games 23, Liên đoàn điền kinh VN lại hy vọng sẽ tiếp tục giành 6 HCV ở SEA Games 23 lần này.

Làm được điều đó các VĐV điền kinh sẽ góp phần quan trọng để TTVN đứng thứ 3 toàn đoàn ở SEA Games 23. 6 HCV nhằm vào những ai và triển vọng của họ thế nào?

 

Đầu tiên là ở bãi nhảy. Lê Thị Phương với thành tích KL Đông Nam Á mới 4m10 là người được ông HLV trưởng ĐTQG Dương Đức Thủy đặt trọn niềm tin về tấm HCV.

Với thành tích này, Lê Thị Phương hiện không có đối thủ ở SEA Games 23.

 

Tuy nhiên, hiện đối thủ của Phương là... cái lưng của mình. Chấn thương lưng ở giải điền kinh châu Á khiến Phương bỏ dở cuộc thi và BHL ĐT phải nghĩ đến chuyện chữa chạy cho Phương hơn là chuyện luyện tập theo chương trình.

 

Và khi Phương phá kỷ lục quốc gia ở giải VĐ ĐKQG 2005 thì mọi người mới thở phào nhưng vẫn coi việc chữa tận gốc chấn thương cho Phương là nhiệm vụ số 1. Đến nay chấn thương đã hồi phục hoàn toàn và ông Dương Đức Thủy đã nhìn thấy tấm HCV đầu tiên.

 

Niềm hy vọng thứ 2 là VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung. Thành tích 1m90 của Nhung ở giải VĐQG được coi như một đảm bảo cho tấm HCV SEA Games 23 với điều kiện Nhung giữ được sự ổn định về trạng thái thi đấu.

 

Chính vì vướng tâm lý mà Nhung đã thất bại ở SEA Games 22 (1m83), đành nhận HCB. Tình trạng “thử kêu bắn tịt” của cô học trò luôn là nỗi lo của các HLV bởi ở một cuộc thi đấu có quá nhiều sức ép như SEA Games 23 thì trạng thái thi đấu mới là cái đầu tiên mà VĐV phải có, quyết định tất cả.

 

Ông Dương Đức Thủy cho rằng năm nay, trạng thái và tâm lý thi đấu của Nhung đã được cải thiện rất nhiều, sự trả giá cho những lần “lên bờ xuống ruộng” đã làm Nhung kiên định như một chiến binh, khả năng “lấy vàng” của Nhung cao hơn SEA Games 22 rất nhiều.

VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung 

 

Cũng là ở hố nhảy cao nữ, VĐV trẻ Nguyễn Ngọc Tâm cũng đã nhảy qua 1m85, thành tích HCV SEA Games 22. Tuy nhiên, Tâm chưa thường xuyên nhảy qua độ cao này nên HCB vẫn là cái mức cao nhất mà VĐV này có thể đạt được.

 

VĐV nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng được kỳ vọng HCV bởi vì thành tích 2m25 mà Bằng đạt được ở giải ĐK các ngôi sao châu á (9/2005) là một đảm bảo. Thế nhưng điểm yếu của Duy Bằng cũng là tâm lý thi đấu.

 

Chính điểm yếu này mà Duy Bằng đã thua VĐV 17 tuổi Ahmad Najwan (Malaysia) tại SEA Games 22 để VĐV này nhận HCB còn Bằng chỉ nhận HCĐ. Tuy thành tích 2m25 của Duy Bằng hơn hẳn thành tích 2m20 của Ahmad Najwan (lập tại giải SIPMA - Malaysia hồi tháng 4/2005) nhưng Najwan hơn hẳn Duy Bằng về tâm lý thi đấu.

 

Ông HLV của Najwan nói rằng 5cm trong nhảy cao là khoảng cách khá lớn nhưng điều đó chỉ thật sự đáng ngại khi người sở hữu nó có tâm lý tốt. Ông tin rằng học trò của mình chẳng có gì để ngại Duy Bằng hết.

 

Niềm hy vọng thứ 4 là VĐV Trương Thanh Hằng. Thanh Hằng đã phá KL SEA Games ở đường chạy 1.500m nữ của đồng đội Lan Anh lập năm 2003 hơn 6% giây. Sự xuất thần của Thanh Hằng trút cho ông Dương Đức Thuỷ gánh nặng về chấn thương đầu gối của Lan Anh.

 

Thanh Hằng đang rất “sung”, tâm trạng cũng rất hào hứng và thực tế Hằng không chịu một sức ép nào về thành tích. Bản thân Hằng là một VĐV mạnh về tâm lý thi đấu nên ông Dương Đức Thủy rất tin tấm HCV SEA Games 22 ở đường chạy 1.500m nữ sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam.

 

Vũ Văn Huyện là niềm hy vọng thứ 5 của điền kinh VN trong nội dung 10 môn phối hợp. Tại giải VĐĐK QG 2005, Huyện đã đạt thành tích 7192 điểm,  thừa sức giành HCV SEA Games 23 nếu Văn Huyện giữ được phong độ. Hiện nay, trong khu vực ĐNA, các VĐV ở các quốc gia ngoài Việt Nam đều có thành tích dưới 7000 điểm. Đó là lợi thế đầu tiên của Vũ Văn Huyện.

 

Lợi thế thứ 2 là tuy đạt 7192 điểm nhưng Văn Huyện sẽ còn lên điểm nếu cải tiến 1 số sai sót từng thể hiện trong giải VĐQG như phân phối sức không hợp lý ở chạy cự ly trung bình chẳng hạn. Trong thời gian sau giải VĐĐK QG đến nay, các HLV đã hướng Văn Huyện vào việc sửa chữa những thiếu sót này.

 

Niềm hy vọng cuối cùng là VĐV Nguyễn Chí Đông ở đường chạy Marathon. SEA Games 22, Chí Đông chỉ thua VĐV Philippines đúng... một bước chân, đành phải nhận HCB. Năm nay Chí Đông “sung” hơn về thể lực, quyết tâm hơn về ý chí nên khả năng giành HCV rất cao. Chạy Marathon, sân nhà không có ý nghĩa lớn (vì đường chạy quá dài, những 42km195) nên sẽ không có ảnh hưởng về tâm lý ở VĐV.

 

Thành tích chạy 400m của Quách Từ Phố (47 giây 46) tại giải VĐQG cũng tạo nên hy vọng tranh chấp HCV SEA Games 23 cho ĐKVN. Tuy nhiên, cũng như Ngọc Tâm của nhảy cao nữ, Quách Từ Phố chưa lặp đi lặp lại thành tích 47 giây 46 thường xuyên nên độ tin cậy không cao và HCB vẫn là mức cao nhất mà VĐV này có thể đạt. Những VĐV có mặt trong đội ĐKQG tham gia SEA Games 23 còn lại rất ít hy vọng lấy được vàng.

 

6 HCV SEA Games 23 không phải là chuyện... đếm cua trong lỗ của LĐĐKVN. Các VĐV hoàn toàn có khả năng biến hy vọng thành hiện thực nếu họ tự tin, tập trung và ổn định trạng thái tâm lý trước khi vào cuộc.    

 

Theo Văn Hùng

Tiền phong