1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Điểm mặt những ngôi sao lớn MU từng mua hụt

(Dân trí) - Manchester United đang nỗ lực cải thiện chất lượng đội hình bằng kế hoạch chiêu mộ Sergio Ramos và Bastian Schweinsteiger, hai huyền thoại sống của Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ, “Quỷ đỏ” không phải là đội bóng thật sự có duyên với những ngôi sao lớn.

Ronaldinho
Ronaldinho: Sau khi bán David Beckham cho Real Madrid vào mùa hè năm 2003, Sir Alex Ferguson tin rằng Ronaldinho sẽ là sự thay thế xứng đáng. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil lại quyết định rời Paris St-Germain để đầu quân cho Barcelona.

Paul Gascoigne
Paul Gascoigne: Alex Ferguson đã gặp gỡ và thuyết phục Gascoigne, lúc đó đang khoác áo Newcastle, đầu quân cho “Quỷ đỏ” khi trở về sau kỳ nghỉ vào mùa hè 1988. Tottenham chen chân vào bằng một lời đề nghị hấp dẫn hơn. Kết quả là Gazza quyết định chuyển đến White Hart Lane.

Patrick Kluivert
Patrick Kluivert: Sau một kỳ World Cup thành công, chân sút trẻ người Hà Lan là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Manchester United. Tuy nhiên, Kluivert đã từ chối “Quỷ đỏ” để đầu quân cho Barca. Sau khi vồ hụt Kluivert, HLV Alex Ferguson quay sang Dwight Yorke.

Alan Shearer
Alan Shearer: Chân sút huyền thoại của bóng đá Anh đã từng từ chối “Quỷ đỏ” tới hai lần. Lần đầu tiên vào năm 1992, khi anh rời Southampton để đầu quân cho Blackburn. Bốn năm sau, một lần nữa Shearer từ chối Man Utd để chuyển đến Newcastle với bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng kỷ lục thế giới.

Miguel Ángel Nadal
Miguel Ángel Nadal: HLV Alex Ferguson đã dành cả kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 1996 để theo đuổi “quái thú của Barcelona” nhằm củng cố hàng phòng ngự Man Utd. Sau một tháng dùng dằng, ông chú của tay vợt lừng danh Rafa Nadal quyết định gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp.

Wesley Sneijder
Wesley Sneijder: Mùa hè 2011, HLV Alex Ferguson lên kế hoạch xây dựng đội bóng xung quanh tiền vệ người Hà Lan. Một đề nghị hấp dẫn được gửi tới ngôi sao đang thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo Inter Milan. Tuy nhiên, Sneijder lại quyết định từ chối.

Karim Benzema
Karim Benzema: Thu về 80 triệu bảng từ việc bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid, Man Utd lập tức gửi tới Lyon lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng cho Karim Benzema. Nhưng kết cục, chân sút người Pháp bị “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” thâu tóm nốt.

Edwin van der Sar
Edwin van der Sar: Sau khi đầu quân cho “Quỷ đỏ” từ Fulham vào năm 2005, Edwin van der Sar đã có 6 năm cuối sự nghiệp cực kỳ thành công. Tuy nhiên, đáng ra Man Utd đã có thể chiêu mộ Edwin van der Sar sớm hơn. Thủ thành người Hà Lan từng tiết lộ, trong nỗ lực tìm người thay thế Peter Schmeichel vào mùa hè 1999, HLV Ferguson đã liên hệ với Edwin van der Sar khi đó đang thi đấu không thành công trong màu áo Juventus. Nhưng mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu.

Arjen Robben
Arjen Robben: Man Utd tự tin sẽ chiêu mộ được Robben từ PSV Eindhoven vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2004. Thậm chí cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi này còn thực hiện một chuyến tham quan sân tập của “Quỷ đỏ. Tuy nhiên, gã trọc phú thời điểm bấy giờ là Chelsea xuất hiện và nẫng mất Robben ngay trên tay Man Utd.

Samir Nasri
Samir Nasri: HLV Alex Ferguson gần như đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Nasri từ Arsenal trong mùa hè năm 2011. Tuy nhiên, tương tự vụ Robben, lần này đến lượt gã trọc phú Manchester City xuất hiện. Thực ra mục tiêu hàng đầu của The Citizens là Alexis Sánchez của Udinese. Tuy nhiên, trong cuộc đua giành chữ ký ngôi sao chạy cánh người Chile, Barcelona mới là đội chiến thắng.

Gareth Bale
Gareth Bale: Man Utd đã 2 lần mua hụt Gareth Bale. Khi rời Southampton, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đã chọn “Gà trống” Spurs thay “Quỷ đỏ”. Đến mùa hè 2013, dù đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra tới 100 triệu bảng song Bale lại quyết định cập bến Santiago Bernabeu.

Gabriel Batistuta
Gabriel Batistuta: Cựu chủ tịch Man Utd Martin Edwards từng thừa nhận ông đã bị Alex Ferguson ngăn cản việc chiêu mộ chân sút huyền thoại người Argentina vào mùa hè 1997. Lý do “ông già gân” đưa ra là sự xuất hiện của “vua sư tử” có thể phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo: Cách đây 2 năm, Man Utd đã có cơ hội rõ ràng để tái chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, việc David Moyes thay thế Sir Alex Ferguson dẫn dắt “Quỷ đỏ” đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha gia hạn hợp đồng 5 năm với Real Madrid.

Cesc Fabregas
Cesc Fabregas: Mùa hè 2013, Fabregas chính là mục tiêu săn đuổi số một của Man Utd trên thị trường chuyển nhượng. Bằng chứng là “Quỷ đỏ” đã 2 lần gửi lời đề nghị chuyển nhượng đến Nou Camp. Đáng tiếc, câu trả lời là sự im lặng của Barca lẫn Fabregas. Vì vậy, David Moyes buộc phải chuyển hướng sang Marouane Fellaini.

Duy Khánh