1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm mặt các quan chức "nhúng chàm" của FIFA

(Dân trí) - Tờ Telegraph (Anh) đã phác họa những quan chức của FIFA nhúng chàm scandal tham nhũng vừa bị phanh phui vừa qua.

JEFFREY WEBB

Tuổi: 50

Quốc tịch: Đảo Cayman

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Hiện là phó Chủ tịch FIFA, thành viên Ban điều hành FIFA, người được coi sẽ kế nhiệm Sepp Blatter. Ông đồng thời là Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF và Chủ tịch LĐBĐ đảo Cayman.

Thời điểm này năm ngoái, ông là một trong số quan chức kêu gọi công khai bản điều tra của luật sư Garcia liên quan tới cáo buộc tham nhũng trong các cuộc vận động tranh cử World Cup 2018 và 2022. Đáng chú ý, trong quá khứ, ông từng là thành viên chống tham nhũng của FIFA.

NICOLAS LEOZ

Tuổi: 86

Quốc tịch: Paraguay

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ và Ủy viên Ban chấp hành FIFA từ năm 1986 và từ chức vào năm 2013 vì lý do sức khỏe. Hồi năm 2010, chương trình Panorama của đài BBC từng khẳng định ông đã nhận hối lộ trong những năm 90, liên quan tới tiền bản quyền truyền hình World Cup. Một năm sau đó, cựu Chủ tịch FA, Lord Triesman tiết lộ ông Nicolas Leoz có mặt ở London để đề cập giá thầu đăng cai World Cup. Tuy nhiên, người đàn ông này đã phủ nhận tất cả.

JACK WARNER

Tuổi: 72

Quốc tịch: Trinidad & Tobago

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông từng là phó Chủ tịch FIFA và Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF nhưng đã rút lui vào năm 2011 vì có liên quan tới ít nhất 3 vụ tham nhũng. Ngoài ra, ông Warner cũng dính líu tới vụ nhận hối lộ từ Mohammed Bin Hammam trong cuộc tranh cử ghế Chủ tịch FIFA. Năm 2013, kết quả của cuộc điều tra cho thấy ông đã biển thủ tiền của FIFA cũng như khu vực CONCACAF. Chưa hết, tờ Telegraph còn đưa ra bằng chứng cho thấy người đàn ông này nhận hối lộ khoảng 1,2 triệu bảng từ một công ty Qatar để giúp đỡ nước này đăng cai World cup 2022.

EUGENIO FIGUEREDO

Tuổi: 83

Quốc tịch: Mỹ&Uruguay

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông đang giữ chức Phó chủ tịch FIFA, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (từ năm 2013 sau thời Leoz). Trong quá khứ, ông từng là Chủ tịch LĐBĐ Uruguay từ năm 1997-2006.

JOSE MARIA MARIN

Tuổi: 83

Quốc tịch: Brazil

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông là luật sư, chính trị gia. Vào tháng trước, Marin đã từ chức Chủ tịch LĐBĐ Brazil sau 3 năm đảm trách. Ngoài ra, ông từng làm Trưởng ban tổ chức World Cup 2014. Ngoài ra, ông còn dính líu tới bê bối “ăn trộm” huy chương vàng ở giải trẻ hồi đầu năm nay. Hiện tại, Marin đang là thành viên Ban tổ chức Olympic 2016.

EDUARDO LI

Tuổi: 56

Quốc tịch: Costa Rica

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông là doanh nhân gốc Trung Quốc và giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Costa Rica từ năm 2007. Ngoài ra Eduardo Li còn là thành viên của Ban chấp hành FIFA. Năm ngoái, ông còn là Trưởng ban tổ chức giải U17 thế giới bóng đá nữ.

JULIO ROCHA LOPEZ

Tuổi: 64

Quốc tịch: Nicaragua

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông là cựu cầu thủ, HLV chuyên nghiệp ở Nicaragua và là thành viên của FIFA phụ trách các dự án phát triển bóng đá ở Panama.

RAFAEL ESQUIVEL

Tuổi 68

Quốc tịch: Venezuela

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Ông hiện giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Venezuela và là thành viên Ban kỷ luật FIFA cũng như Ban điều hành LĐBĐ châu Mỹ.

COSTAS TAKKAS

Tuổi: 58

Quốc tịch: Anh

Ông từng là cựu Tổng thư ký LĐBĐ đảo Cayman.

ALEJANDRO BURZACO

Tuổi: 50

Quốc tịch: Argentina

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Điều hành công ty Torneos & Competencias, chuyên tiếp thị thể thao ở lãnh thổ Argentina và cũng là đơn vị mua bản quyền truyền hình World Cup 2006 tại Đức.

AARON DAVIDSON

Tuổi: 44

Quốc tịch: Mỹ

Điểm mặt các quan chức nhúng chàm của FIFA

Chủ tịch Traffic Sports USA, công ty điều hành một số CLB ở Brazil, Bồ Đào Nha, Mỹ và từng có mối quan hệ hợp tác với MU.

JOSE MARGULIES

Tuổi: 75

Quốc tịch: Brazil

Điều hành hai Công ty tài chính Valente Corp và Somerton
Ltd.

Điều hành hai Công ty tài chính Valente Corp và Somerton Ltd.

H.Long